Những gì Huỳnh Hiểu Minh nói về Angelababy trong quá khứ, kết cục cả hai ly hôn là điều sớm muộn?

Huỳnh Hiểu Minh luôn tỏ ra mình đẳng cấp, 'trên cơ' so với Angelababy. Những lời chia sẻ của nam diễn viên về bà xã khiến khán giả cảm thấy rằng anh không đủ tôn trọng người bạn đời của mình, nếu cả hai đường ai nấy đi thì cũng không có gì quá bất ngờ.

Angelababy đối mặt với nhiều lời điều tiếng hơn là Huỳnh Hiểu Minh. Đầu tiên là vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người luôn nhận định rằng nàng tiểu hoa đã đụng chạm dao kéo, "lột xác" toàn bộ mới có thể trở nên xinh đẹp như hiện tại. Cô nàng đã phải vất vả, năm lần bảy lượt lên tiếng phủ nhận, từ chuyện đi bệnh viện kiểm chứng nhan sắc cho đến biện pháp mạnh tay là khởi kiện vẫn không thể dập tắt được tin đồn như thế. Để đáp trả về nghi vấn này, bà xã Huỳnh Hiểu Minh cho biết: "Ông trời đã cho tôi tướng mạo này, tôi được một vài thứ thì cũng phải mất một vài thứ".

Thời điểm này, Angelababy chỉ mới là người yêu của Huỳnh Hiểu Minh. Khi bạn gái đối mặt với những lời bàn tán, nghi ngờ từ dư luận về vẻ bề ngoài, nam diễn viên lên tiếng: "Khi Baby không trang điểm, cô ấy trông rất xấu". Cách bênh vực của nam diễn viên khiến nhiều người phải đặt dấu chấm hỏi, không biết anh đang nói đỡ cho Angelababy hay là trực tiếp khẳng định nhan sắc của người yêu vẫn "vịt con xấu xí" như những hình ảnh trong quá khứ?

Bên cạnh ngoại hình, Angelababy còn gây tranh cãi về vấn đề diễn xuất. Lối diễn trừng mắt, gương mặt chỉ có một cảm xúc cứng đơ khiến nữ diễn viên bị dư luận "ném đá", chỉ trích thậm tệ. Dù vậy, Angelababy vẫn tự tin nhận lấy mức cát sê cao ngất ngưỡng lên đến 80 triệu tệ (287 tỷ đồng) khi quay Cô phương bất tự thưởng. Thậm chí, cô nàng còn dám khẳng định không phải diễn xuất của mình có vấn đề, chỉ là do thiếu may mắn, nếu không thì đã sớm lấy được giải thưởng lớn rồi.

Về kỹ năng diễn xuất của vợ, Huỳnh Hiểu Minh lại tiếp tục ghim thêm nhát dao vào lòng người bạn đời. Anh từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Kỹ năng diễn xuất của Baby không tốt, nếu cô ấy có được thiên phú (diễn xuất), nhất định cô ấy sẽ trở thành diễn viên rất giỏi".

Có thể nói nếu như không có Huỳnh Hiểu Minh, không có sự trợ giúp của anh thì Angelababy khó có được thành công, tên tuổi và địa vị như ngày hôm nay. Nhưng nữ minh tinh luôn muốn thể hiện mình là người phụ nữ độc lập, cô chẳng muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai, không cam tâm bị người đời chỉ nhớ mình với danh xưng "vợ của Huỳnh Hiểu Minh".

Nhưng lời chia sẻ của "Huỳnh giáo chủ" lại trái ngược hoàn toàn với những gì mà Angelababy mong muốn. Trên show truyền hình, anh thẳng thắn tiết lộ: "Lúc tình cảm chúng tôi cuồng nhiệt, Baby từng muốn từ bỏ sự nghiệp vì tôi". Sau đó, trả lời với phỏng vấn tạp chí, Huỳnh Hiểu Minh lại cho biết: "Người khác đều nói Baby không xứng với tôi, tôi đã đạt đến đỉnh cao rồi, cô ấy chẳng là gì cả. Điều kiện gia đình cô ấy không tốt, cô ấy đã phải chịu nhiều thiệt thòi, ngay từ ánh nhìn đầu tiên gặp tôi, cô ấy đã muốn lấy tôi rồi".

Lật lại những lời chia sẻ của Huỳnh Hiểu Minh trong quá khứ, nhiều người cảm thấy anh luôn tỏ ra mình vượt trội, đẳng cấp hơn Angelababy. Bên cạnh những lời đàm tiếu của người đời cho rằng Baby không xứng với "Huỳnh giáo chủ", thì ngay cả nam diễn viên cũng thể hiện mình cũng có suy nghĩ này. Không ít người bày tỏ Huỳnh Hiểu Minh không đủ tôn trọng, hay biết nghĩ đến cho cảm xúc của Angelababy:

- Nói mấy lời ngôn tình chỉ là làm màu thôi, những câu nói chia sẻ bất chợt thế này mới thấy rõ tình cảm dành cho nhau. Anh ta nói những lời thế thì biết đôi này sẽ không bền rồi.

- Đọc mấy lời này thì cảm thấy chuyện cả hai có ly hôn về sau cũng chẳng bất ngờ gì mấy nữa nhỉ!

- Cảm thấy chua xót cho Baby quá.

- Không đủ tôn trọng, biết nghĩ cho nhau thì sao có thể sống bền vững với nhau cả đời được.

Thiên Bình - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/chuyen-huynh-hieu-minh-angelababy-ly-hon-la-dieu-som-muon-se-xay-ra-20210114203030292.html