Những gái gọi đóng mác 'kiều nữ PG'

Môi trường PG ẩn chứa nhiều cạm bẫy khó lường khiến không ít những cô gái trẻ 'sập bẫy', dấn thân vào những hoạt động mại dâm trá hình...

Đối mặt với cạm bẫy…

PG là viết tắt của cụm từ "Promotion Girl" - Nữ tiếp thị, đó là nghề dành cho những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, lấy hình ảnh của mình để quảng cáo, truyền thông cho sản phẩm của các doanh nghiệp…

Những năm gần đây, nghề PG phát triển mạnh, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh… Đây cũng được coi là công việc bán thời gian “màu mỡ” của các cô gái trẻ…

Trước đây, các nữ PG chủ yếu được các thương hiệu rượu, bia, thuốc lá, xe máy, ôtô… sử dụng quảng bá hình ảnh. Nhưng gần đây, rất nhiều nhãn hàng khác đã sử dụng nữ PG để quảng cáo, truyền thông cho thương hiệu sản phẩm. Cũng vì vậy, nghề PG ngày càng phổ biến.

Những cô gái khoác trên mình những bộ quần áo “thiếu vải”, ngắn cũn cỡn, miệng luôn cười tươi trước những lời trêu đùa của khách, khiến nhiều người hiểu sai lệch về nghề này. Nhưng nguy hiểm hơn, đó là những cám dỗ mà bất cứ ai làm PG cũng phải trải qua, và nếu không vượt qua được, nó sẽ trở thành hạt sạn trong suốt cuộc đời.

Có nhiều cô gái chấp nhận đánh đổi để có một cuộc sống mà họ cho rằng tốt hơn, nhưng cái giá phải trả đôi khi là quá lớn. Có những cô gái phải bỏ nghề sau một thời gian vì không chịu được sức ép, sự xô bồ của nghề. Và tất cả những người trong cuộc đều hiểu rằng, phải có bản lĩnh lớn mới không bị "đổ" trong cái nghề nhiều cạm bẫy này. Nhiều cô gái có lợi thế về ngoại hình, nhờ công việc suôn sẻ mà có thu nhập cao. Nhưng cũng chính từ đây, họ đã không giữ nổi mình khi sa chân vào “bóng đen” đằng sau nghề PG.

Thu nhập cao nhưng cũng nhiều cám dỗ với những cô gái theo nghề PG - Ảnh minh họa/ Nguồn: Internet

Thu nhập cao nhưng cũng nhiều cám dỗ với những cô gái theo nghề PG - Ảnh minh họa/ Nguồn: Internet

Biến tướng mại dâm từ dàn chân dài PG

Mới đây, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, khởi tố bị can Phạm Thị Thanh Huyền (27 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo cơ quan công an, Huyền quản lý nhiều cô gái cao 1,7m trở lên, gương mặt khả ái, làm công việc PG ở các sự kiện và sẵn sàng bán dâm. Khi có khách liên hệ, Huyền thỏa thuận giá cả từ 3 đến 10 triệu đồng một lượt "tàu nhanh". Nếu qua đêm giá lên tới nghìn đôla. Khách được Huyền gửi ảnh trước để lựa chọn.

Tối 10/11, Huyền nhận điện thoại của một thiếu gia quen từ trước, đề nghị điều một "chân dài" để phục vụ sau cuộc nhậu. Huyền gửi ảnh và được người này chọn một cô, thỏa thuận giá 10 triệu đồng một lượt.

Hai bên hẹn gặp gỡ ở một khách sạn tại phố Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy). Khi gặp, Huyền thu 10 triệu đồng của khách và đưa cho nhân viên 8 triệu trước khi cô này lên phòng bán dâm.

Trên đường đi về, Huyền bị cảnh sát kiểm tra hành chính, điện thoại còn lưu nhiều tin nhắn liên quan đến thỏa thuận mua bán dâm của cô ta với khách. Ngay sau đó, cảnh sát bắt quả tang nhân viên của Huyền đang phục vụ khách.

Vụ việc này không phải là lần đầu tiên, trước đó không lâu, Đội phòng chống mại dâm và buôn bán người (Đội 6) Phòng CSHS Công an TP.HCM kết hợp với Đội CSHS công an quận 3 phá đường dây mại dâm do một nữ hoạt náo viên quảng cáo sản phẩm điều hành.

Theo đó, hoạt náo viên quảng cáo sản phẩm (PG) hiện đang trở thành một nghề được nhiều bạn trẻ cả nam và nữ lựa chọn để làm kế sinh nhai. Từ Quảng Bình vào TP.HCM, Hoàng Thị Tuyết (tự Vy, SN 1992) cũng chọn nghề PG theo xu hướng mốt thời thượng. Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp, Tuyết biết nhiều “thượng đế” có nhu cầu tìm thanh nữ cùng du lịch, vui chơi hoặc giúp các chủ đầu tư uống bia tiếp đối tác được việc mà không mệt mỏi nên nảy sinh thiên hướng kinh doanh từ tháng 10/2016. Để có nguồn “đào” ổn định, Tuyết chiêu mộ, rủ rê khoảng hơn chục cô gái vào đường dây của mình.

Trong trường hợp, quý ông tiếp khách chỉ cần các cô gái uống bia theo giờ thì Tuyết ra giá là 100.000 đồng/giờ, còn đi tới “Z” sẽ là 2,5 triệu đồng/ “dù”. Vào những lúc đông khách, được giá, Tuyết đồng ý “đi khách” luôn. Bãi đáp của nhóm kiều nữ “sự kiện” của yếu ở một số khách sạn trong thành phố. Đường dây hoạt động mại dâm dưới sự điều khiển của nữ hoạt náo viên không qua nổi cặp mắt nhà nghề của các trinh sát Đội 6, Phòng CSHS nên bị theo dõi, lật tẩy…

Khoảng 14h30 ngày 10/1/2017, sau khi nhận được điện thoại yêu cầu của các “thượng đế” là cần gấp ba cô gái để mua zui với giá 2,5 triệu đồng/ “dù”, Tuyết liền rủ thêm hai cô bạn tìm đến điểm hẹn là khách sạn trên đường Bà Huyện Thanh Quan, P6.Q3 để kinh doanh... "vốn tự có". Giữa lúc các cuộc trao đổi tình tiền đang diễn ra thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Qua đó 7 đối tượng liên quan đã bị mời làm việc, cùng nhiều vật chứng.

Trước hành vi quả tang, Tuyết thừa nhận sau khi bán dâm, N.T.Q.N phải chia lại công môi giới 300.000 đồng cho mình, còn P.T.T.T do ở chung phòng trọ với nhau nên Tuyết không lấy công môi giới.

Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cũng triệt phá một đường dây mại dâm núp bóng dịch vụ tổ chức sự kiện, cung cấp PG.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt hoạt động, các trinh sát đã xác định được người đàn ông tên Nghiêm Quang Đạo (SN 1987, quê Ứng Hòa, Hà Nội) chuyên hoạt động kinh doanh tổ chức sự kiện và đang làm cộng tác viên cho một Công ty tiếp thị.

Sau một thời gian lăn lộn trong thị trường tổ chức các chương trình, sự kiện, Đạo có quen biết rất nhiều các cô gái làm nghề PG. Đạo đã lập hẳn một trang mạng xã hội có tên “PG hot Hanoi” để tuyền PG cho các sự kiện lớn nhưng mục đích chính là tạo ra một kho chứa gái mại dâm.

Sau đó, bằng các mối quan hệ của mình và qua bạn bè giới thiệu, Đạo giữ vai trò “tú ông” để “điều hàng” cho các khách làng chơi muốn vui vẻ với các cô gái hành nghề PG. Bằng thủ đoạn này, Đạo đã kiếm bộn tiền đồng thời thiết lập một đường dây mại dâm cao cấp núp dưới tổ chức sự kiện.

Nhà chức trách đã bắt quả tang bằng chứng tội lỗi của Đạo vào trưa ngày 23/7/2014, khi Đạo đang ngồi uống rượu thì có người nhờ tìm hộ 4 cô gái đến nhà nghỉ để vui vẻ. Đạo đồng ý và thỏa thuận giá 2,5 triệu đồng/lượt/người.

Sau đó, “tú ông” 27 tuổi này yêu cầu khách đến Nhà nghỉ Hồng Nhung, rồi báo số phòng để điều gái đến phục vụ. Nghiêm Quang Đạo gọi cho ba cô gái đến phục vụ, trong đó có Võ Thị Vân Anh nhưng bị khách chê nên nhờ cô gái này tìm người thay thế. Nhận lời, cô gái 24 tuổi này gọi điện cho một nữ sinh viên, một cô gái vốn là vận động viên điền kinh đến phục vụ. Khi khách và 3 cô gái đang mây mưa thì công an ập vào bắt quả tang.

14h50 ngày 23/7/2014, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ kiểm tra hành chính Nhà nghỉ Hồng Nhung (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện tại 4 phòng của nhà nghỉ đang có hoạt động tệ nạn xã hội.

Từ lời khai của các đối tượng, Công an quận Bắc Từ Liêm xác định, Nghiêm Quang Đạo và Võ Thị Vân Anh chính là người môi giới.

Có thể thấy đang có sự “biến tướng” từ hoạt động kinh doanh tổ chức sự kiện, nhiều kẻ đã lợi dụng danh nghĩa để kiếm tiền qua việc môi giới mại dâm.

Trâm Anh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nhung-gai-goi-dong-mac-kieu-nu-pg-a209693.html