Những 'gã choai' trốn truy nã

Từ nguồn tin quần chúng nhân dân, ngày 10-9, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự CAH Chư Pưh (Gia Lai) đã bắt giữ đối tượng Ksor Blich (2002, trú TT Nhơn Hòa, H. Chư Pưh) khi y vừa từ TP Hồ Chí Minh trở về quê nhà. Blich là đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT CAH Chư Pưh khởi tố và ra quyết định truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản” từ tháng 3-2019. Kết quả điều tra xác định, trưa ngày 11-3-2019, Blich cùng các đối tượng Kpă Thới (2001), Siu Yun (2000, cùng trú tại xã Chư Don, H Chư Pưh), Rah Lan Truyên (2002, trú tại TT Nhơn Hòa) và Siu Khăn (2002, trú tại xã Ia Dreng, H. Chư Pưh) rủ nhau đi trộm cắp tài sản của người dân để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Các đối tượng Thưk, Blich và Vinh (từ trái qua) tại cơ quan CA.

Các đối tượng Thưk, Blich và Vinh (từ trái qua) tại cơ quan CA.

Khi đến nhà anh Lê Ngọc Tuấn (1972, trú thôn Tung Chrêch, xã Ia Dreng), thấy nhà không có người, cả bọn đập chết con chó của nhà anh Tuấn. Thậm chí, cả bọn đi vào bên trong rồi dùng xẻng cạy phá cửa nhà để vào bên trong lục lọi, lấy đi 1 chiếc đồng hồ, 3 ĐTDĐ cùng số tiền 135.000 đồng. Sau đó, các đối tượng tiếp tục lấy trộm 1 bao tiêu có trọng lượng 56kg của nhà anh Tuấn mang đi bán lấy 1 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Sau khi nhận được đơn trình báo của anh Tuấn, CAH Chư Pưh đã tiến hành xác minh, điều tra và bắt giữ các đối tượng trong nhóm trộm. Riêng đối tượng Blich sau khi gây án đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây làm thuê nhằm trốn tránh. Sau nửa năm lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam, tưởng mọi chuyện lắng xuống, Blich ung dung trở lại quê nhà. Khi y vừa về đến nhà thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 9-9, CAH Chư Pưh cũng đã bắt giữ 1 đối tượng có lệnh truy nã về hành vi "Cố ý gây thương tích". Theo hồ sơ của cơ quan Công an, vào khoảng 17 giờ ngày 23-6-2019, Đoàn Ngọc Vinh (2000, trú xã Ia Hrú, H. Chư Pưh) đi nhậu cùng với Huỳnh Trung Sơn (1997, trú xã Ia Hrú) tại quán nhậu Đồng quê tại thôn Tung Neng (xã Ia Dreng) và một số người khác. “Rượu vào lời ra”, giữa Vinh với một nam thanh niên đang ngồi bàn bên là Tống Đình Quý (1993, trú xã Ia Rong, H. Chư Pưh) xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, mọi người đã kịp thời can ngăn nên giữa Vinh và Quý ai trở về bàn nấy.

Tuy nhiên, vẫn ấm ức trong lòng, khi anh Quý đi về thì Vinh cầm 1 con dao dài 49cm đuổi theo. Khi đến QL14 (đoạn qua thôn Phú Quang, xã Ia Hrú), Vinh chặn anh Quý lại rồi dùng dao chém 1 cái vào đầu khiến anh Quý bị chấn thương với tỷ lệ thương tích là 21%. Sau khi gây án, đối tượng Đoàn Ngọc Vinh trốn xuống Bình Định. Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Chư Pưh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Đoàn Ngọc Vinh về tội “Cố ý gây thương tích”. Qua công tác trinh sát, phát hiện vào sáng 9-9, Vinh đi xe khách từ Bình Định về H. Chư Pưh nên các trinh sát đã bố trí lực lượng đón lõng. Khi y vừa xuống xe thì đã bị các trinh sát tóm gọn.

Trước đó, ngày 3-9, qua vận động của cơ quan Công an, đối tượng Rcỡm Thưk (1998, trú thôn Kênh Mek, xã Ia Le, H. Chư Pưh) đã đến trụ sở CAH Chư Pưh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thưk là đồng phạm trong vụ án “Cố ý gây thương tích” khiến 2 nam thanh niên bị thương xảy ra vào ngày 16-12-2018. Hôm đó, Thưk cùng các đối tượng Rmah Linh (1997), Rmah July (2001), Rmah Nik (2002) và Siu Thôn (2003, đều trú thôn Kênh Mek) rủ nhau đi tìm nhóm thanh niên làng Puối (xã Ia Le) để đánh vì có mâu thuẫn từ trước. Cả bọn mang theo mỗi người một con dao rựa để làm hung khí đánh nhau. Khi gặp nhóm thanh niên làng Puối, nhóm này đã lao vào chém em Rmah Sai (2005) và Rmah Sẽ Gan (2002) bị thương nặng. Hậu quả, em Sai bị thương tích 38% còn Gan bị thương tích 21%. Sau khi gây án, cả 5 đối tượng đều bỏ trốn khỏi địa phương nhưng sau đó lần lượt ra đầu thú, riêng đối tượng Thưk lang thang làm thuê tại tỉnh Bình Dương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và cùng với gia đình vận động, biết không thể trốn thoát, Thưk đã quay trở về địa phương đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_213142_nhung-ga-choai-tron-truy-na.aspx