Những đứa trẻ 'sa lầy' trong trộm cắp

Nguyễn Sỹ Đoan (1999), Nguyễn Quang Hải (2002, cùng trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn gây ra hơn 60 vụ trộm cắp trên địa bàn Q. Hải Châu và TP Đà Nẵng.

Các đối tượng trộm cắp xe máy được CAP Hòa Cường Bắc phát hiện.

Trong quá trình chờ kết luận điều tra hành vi trộm cắp tài sản, từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9-2018, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Sỹ Đoan cùng một số đối tượng khác lại liên tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài nhóm của Hải và Đoan, còn một số đối tượng khác sinh năm 2003- 2005 cũng thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác. Trước thực trạng này, CAP Hòa Cường Bắc tiếp tục vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng.

Qua điều tra, CAP Hòa Cường Bắc làm rõ, lúc 2 giờ ngày 12-8, Phạm Công Trường (2005, trú đường Hoàng Thúc Trâm, P. Hòa Cường Bắc) cùng với một đối tượng tên Ngọc (chưa rõ lai lịch) lấy trộm xe máy hiệu Wave BKS 76M4-3961 của chị Võ Thị Phương (1966, trú đường Hoàng Thúc Trâm). Sau đó các đối tượng tháo bình diện, phụ tùng rồi sơn sửa lại để chờ tiêu thụ. Tiếp tục khai thác, CAP Hòa Cường Bắc làm rõ thêm: Ngày 1-8, Trường cùng với Lý Ngọc Nhân (2003, trú xã Bình Tú, H. Thăng Bình, Quảng Nam) và Nguyễn Hoài Huân (2004, quê Quảng Ngãi) đột nhập một dãy trọ trên đường Hoàng Thúc Trâm dắt trộm một xe máy hiệu Best của chị Dương Thị Thu Huyền (1998, quê Gia Lai). Sau khi trộm được xe, các đối tượng đưa về cất giấu, rồi mua sơn xịt lại màu khác để tránh sự phát hiện. CAP Hòa Cường Bắc đã thu giữ toàn bộ linh kiện tháo rời, xe máy trộm cắp để phục vụ công tác điều tra.

Tiếp đó, đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang (bé Cóc, 2003, trú đường Hoàng Thúc Trâm) cùng với Nguyễn Ngọc Nam Huân (Bo, 2005, trú Chung cư Lâm đặc sản, Hòa Cường Bắc) trộm 2 xe máy hiệu Wave tại K148- Ỷ Lan Nguyên Phi vào lúc 2 giờ 30 ngày 9-9. Hiện Trang đã bỏ trốn, riêng Huân được đưa về CAP Hòa Cường Bắc để làm rõ sự việc. Trong quá trình tuần tra, CAP Hòa Cường Bắc cũng phát hiện Nguyễn Văn Khải (trú Hòa Cường Bắc) và Hứa Văn Đạt (2002, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trộm cắp xe máy hiệu Dream 43H2- 0182 rồi đưa về cất giấu ở khu vực Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng. Qua đấu tranh, Đạt khai nhận trước đó cùng với Huân, Hải, Đoan thực hiện 7 vụ trộm cắp khác. Tiếp đó, tối 14-9, CAP Hòa Cường Bắc làm rõ đối tượng trộm xe Honda Dream II tại bãi giữ Helio là Trần Văn Nhơn (1992, trú thôn Tập Phước, xã Đại Chánh, H. Đại Lộc, Quảng Nam). Ngoài ra, CAP Hòa Cường Bắc cũng làm rõ Trần Quang Triều (2004, trú P. Hòa Cường Bắc) trộm cắp 1 xe máy hiệu Dream tại đường Tiểu La.

- Hình ảnh Trần Quang Triều trộm xe máy được camera an ninh ghi lại.

Ngoài các đối tượng nêu trên, trong thời gian từ giữa tháng 9-2018, sau khi bị Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hải Châu phát hiện về hành vi trộm cắp tài sản và được tại ngoại trong thời gian điều tra, các đối tượng Nguyễn Sỹ Đoan, Nguyễn Quang Hải trở về địa phương và tiếp tục trộm cắp. Đơn cử, khoảng 2 giờ ngày 27-9, Tổ tuần tra 8394 Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu) làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Trịnh Công Sơn - Tiên Sơn 9 phát hiện 3 thanh niên điều khiển 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, tạm giữ. Bước đầu, cơ quan CA làm rõ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Tú (Ben, 2003, trú đường Núi Thành, P. Hòa Cường Bắc), Nguyễn Sỹ Đoan và Cao Thành Đạt (2004, trú chung cư Bình An, Hòa Cường Bắc). Qua đấu tranh, cả ba khai nhận, Tú trộm cắp chiếc xe máy hiệu Sirius trên đường Núi Thành rồi nhờ Đoan và Đạt dùng xe máy đẩy đi tìm nơi tiêu thụ thì bị Tổ tuần tra của P. Hòa Cường Nam phát hiện, bắt giữ. Ngoài ra, các đối tượng cũng khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp khác tại Q. Sơn Trà và Cẩm Lệ.

CAP Hòa Cường Bắc còn làm rõ, vào cuối tháng 8-2018, Nguyễn Quang Hải lấy trộm 1 chiếc xe máy của chị Đặng Thị Thanh Thủy (1982, trú P. Hòa Cường Bắc). Tiếp đó, rạng sáng 6-9, Tổ tuần tra 8394 P. Hòa Cường Bắc tuần tra tại khu vực Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng thì phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe máy BKS 43N2-4775 có dấu hiệu khả nghi. Xác minh nhanh, xe máy trên vừa được anh Nguyễn Tấn Tài (1976, trú P. Hòa Cường Bắc) báo mất nên Tổ tuần tra truy bắt gọn 2 đối tượng là Nguyễn Văn Khải (2003, trú cùng P. Hòa Cường Bắc) và Nguyễn Sỹ Đoan về làm việc. Hiện toàn bộ các vụ việc nêu trên đã được chuyển cho CAQ Hải Châu để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trung tá Huỳnh Tấn Phát-Phó CAP Hòa Cường Bắc cho biết, trong số các đối tượng phát hiện trộm cắp tài sản như đã nói ở trên đều là những thanh, thiếu niên trong diện quản lý, giáo dục tại địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do thiếu sự quan tâm của gia đình nên số thiếu niên này thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Nhiều đối tượng trong số đó nghiện game và ma túy cũng đã được lập hồ sơ xử lý. CAP cũng thường xuyên kiểm tra, đẩy đuổi nhưng các đối tượng vẫn nhiều lần tái phạm, trong khi đó độ tuổi của nhóm này phần lớn chưa đủ thành niên nên việc xử lý cũng gặp nhiều khó khăn. “Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới, phía gia đình có trách nhiệm phối, kết hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương kèm cặp, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các em tiếp tục rèn luyện, không tái phạm nữa”, Trung tá Phát gửi gắm.

NGUYỄN TUẤN

Sau một thời gian điều tra về nhóm trộm cắp của Nguyễn Sỹ Đoan, Nguyễn Quang Hải cầm đầu, chiều 28-9, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Sỹ Đoan về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đức Sỹ (1993, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cũng về hành vi trộm cắp tài sản. Theo Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu, hiện đơn vị vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại trong nhóm trộm cắp theo quy định của pháp luật.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_196122_nhung-dua-tre-sa-lay-trong-trom-cap.aspx