Những dự định ngày hè

Nhiều bạn trẻ chia sẻ nhiều dự định thú vị đã được lên lịch từ rất lâu và chỉ chờ đến hè sẽ thực hiện.

Nghỉ hè là khoảng thời gian để bạn trẻ thư giãn, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ - Ảnh: TẤN HIỆP

Có bạn đi du lịch, có bạn chọn về quê, có người lại mong muốn làm gì đó thật ý nghĩa, đáng nhớ trong ngày hè…

Theo bước chân tình nguyện

Nhiều người hay ví von đời sinh viên không thể thiếu những chuyến đi tình nguyện. Thật vậy! Khi hỏi Nguyễn Hồng Mơ, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, về những dự định ngày hè. Mơ trả lời không cần suy nghĩ: “Mình sẽ đăng ký tham gia chiến dịch Mùa hè xanh của trường. Mong muốn của mình trong quãng đời sinh viên là được theo những bước chân tình nguyện cống hiến sức trẻ, được chia sẻ bớt khó khăn với những người nghèo khổ”.

Những chiến dịch tình nguyện là một trong những dự đình hàng đầu của sinh viên - Ảnh: HỒNG MƠ

Mơ cũng cho biết thêm việc đi tình nguyện sẽ giúp bản thân có thêm kỹ năng sống, nhiều mối quan hệ. Năm rồi, Mơ đã tham gia Tiếp sức mùa thi, giúp cho nhiều tân sinh viên bớt bỡ ngỡ. “Đã là sinh viên phải ít nhất một lần đi tình nguyện. Nếu chưa đi, xem như uổng phí một đời sinh viên”, cô nàng đang học năm 3 này nhấn mạnh.

Lê Quỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, luôn cảm thấy tiếc nuối khi vô tình bỏ lỡ một năm không tham gia đi tình nguyện. “Khi là học sinh, mình đã muốn tham gia chiến dịch tình nguyện dài ngày, nhưng gia đình lo lắng không cho đi. Thế là quyết tâm làm sinh viên nhất định sẽ trải nghiệm. Nhưng năm đầu đại học, vào hè mình chần chừ nên đến hạn đăng ký đã không kịp. Năm nay mình sẽ tham gia Tiếp sức mùa thi. Sau đó, dành trọn cả mùa hè đi tình nguyện dạy học cho các trẻ em vùng cao”, Như bộc bạch.

Xách ba lô lên và đi

Câu chuyện xách ba lô lên và đi đã là chuyện thường xuyên của nhiều bạn trẻ, nhưng đặc biệt mùa hè là lúc họ đi nhiều hơn. Lê Trường Vũ, 22 tuổi (ở phường 8, TP.Cà Mau), cho biết trong một năm Vũ thường xuyên dành dụm tiền để đến hè đi du lịch. Với Vũ việc rong ruổi ở những miền đất khác nhau như là một phần thanh xuân, tuổi trẻ.

Nhiều bạn trẻ chọn xách ba lô lên và đi trong những ngày hè - Ảnh: TẤN HIỆP

“Năm rồi mình đã lên vùng núi để trải nghiệm một kỳ nghĩ hè lý thú. Mình đi Đắk Nông rồi xuống Đà Lạt du lịch. Mỗi lần đến nơi nào, mình đều cảm thấy hơi ấm tình người luôn tràn đầy. Và mỗi chuyến đi, mình tích cóp được vốn sống và hiểu biết cho bản thân nhiều hơn”, Vũ bộc bạch.

Vũ cũng cho biết thêm việc thích “xê dịch” dần dần đã thấm vào máu. Vũ dự định chuyến đi mùa hè này sẽ kéo dài trong vài tuần, và cậu sẽ dùng xe máy để phượt về các tỉnh miền Trung tìm làn gió mới bên các bãi biển.

Lê Kiều Trang, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết đã bỏ ống heo từ tết đến giờ, nay đã kha khá tiền. Trang quyết định chọn đảo Nam Du (Kiên Giang) làm vùng đất “hứa” trong mùa hè. Vì Trang sinh ra ở vùng Tây nguyên nên rất mê biển.

Trang hào hứng nói: “Mình tham khảo Nam Du thì thích nhất màu nước xanh trong ở đó, thích cắm trại trên biển, thích lặn ngắm san hô… Với mình, tuổi trẻ là phải đi, mà hè này là cơ hội tốt nhất rồi!”.

Tìm về ký ức

Ngày hè, với những người trẻ học tập xa xứ là lúc để họ tìm về quê, về với gia đình. Và còn có những người mong muốn tìm được những ký ức xưa cũ qua mùa hè ở quê.

Dương Văn Chinh, vừa mới tốt nghiệp Trường CĐ Nghề số 8 Đồng Nai, cho biết hè này tranh thủ về quê thong dong vì 3 năm liền chưa về quê dịp hè.

Ngày hè ở quê luôn là chuỗi ngày rong ruổi vui chơi - Ảnh: TẤN HIỆP

Chinh chia sẻ: “Có dịp rảnh thì nhất định phải về quê chứ. Về đó lội ruộng đá banh, thả lưới cắm câu. Hè ở quê, biết bao thú vui, thích hơn thành phố rất nhiều. Lúc nhỏ, hè sống ở quê biết bao kỷ niệm. Giờ chỉ mong được ôn lại những kỷ niệm thời ấu thơ”.

Dương Hồng Ân, học sinh lớp 8, Trường THCS Hồng Hà TP.HCM, chia sẻ đã được bố mẹ đặt vé máy bay để về quê tận hưởng những ngày nghỉ sau một năm học tập áp lực. “Về quê, được chơi những trò chơi dân gian. Thiên nhiên, không khí trong lành, người dễ chịu lắm. Hè nào em cũng về quê nội, nên mỗi mùa hè với em là một mùa ý nghĩa”, Ân tâm sự.

Với nhiều người trẻ, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ngày hè họ phải còng lưng “cày cuốc” để kiếm tiền đóng học phí cho năm học mới. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, hãy vẽ nên những dự định để ngày hè luôn ý nghĩa…

Tấn Hiệp

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/nhung-du-dinh-ngay-he-968381.html