Những dự án trường đua ngựa triệu đô tại Việt Nam

Trường đua ngựa 1,5 tỷ USD ở Vĩnh Phúc; trường đua ngựa 500 triệu USD tại Cần Thơ, Bắc Ninh,... là những dự án triệu USD siêu 'hot' ở Việt Nam.

1. Trường đua ngựa 1,5 tỷ USD ở Vĩnh Phúc Chiều 27/12/2016, bản ghi nhớ chính thức về việc đầu tư xây dựng Khu phức hợp trường đua ngựa quốc tế và công trình thể thao, giải trí tại Vĩnh Phúc đã được ký kết. Theo đó, Công ty GOMAX I&D (Hàn Quốc) sẽ đầu tư xây dựng một trường đua lớn nhất Việt Nam có trị giá 1,5 tỷ USD. Ảnh minh họa: PLO.

Dự án có các hạng mục như trường đua ngựa, sân golf 72 lỗ, khu thể thao giải trí, câu lạc bộ cưỡi ngựa và polo, khu nhà ở và biệt thự, trên quy mô 750 ha. Ảnh minh họa: H.Đ/Tuổi trẻ.

Trong đó, trường đua ngựa sẽ xây dựng trên diện tích 200 ha, tổ chức 3 cuộc đua/tuần. Ảnh minh họa: daubao.com.

2. Trường đua ngựa 500 triệu USD tại Cần Thơ Theo thông tin trên Zing, ngày 4/7/2017, UBND TP. Cần Thơ có buổi làm việc với nhà đầu tư là Tập đoàn SIBC Internatinonal Ltd Hong Kong cùng liên doanh với các nhà tư vấn, vận hành, quản lý khác về đề xuất thực hiện dự án trường đua ngựa và khu liên hợp giải trí, du lịch Cần Thơ. Ảnh minh họa: Zing.

Dự án này có vị trí gần đường Võ Văn Kiệt (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) với diện tích khoảng là 150 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 triệu USD (100% vốn đầu tư nước ngoài). Công trình sẽ gồm 5 khu chức năng là trường đua, khu phụ trợ cho trường đua, khu vui chơi giải trí dành cho cả người lớn và trẻ em, khu nhà ở (nghỉ dưỡng) và cơ sở thể thao. Ảnh minh họa: Zing.

Theo chủ đầu tư, trường đua ngựa Cần Thơ tổ chức đua ngựa vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần và diễn ra từ 8h đến 22h, mỗi ngày có 12-16 cuộc đua. Vé đặt cược là từ 10.000 đồng và tối đa 1 triệu đồng nhưng người chơi phải từ 21 tuổi trở lên. Ảnh minh họa: Infornet.

3. Trường đua ngựa 500 triệu USD ở Bắc Ninh Tháng 10/2016, Tập đoàn Đua ngựa Hàn Quốc đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư xây dựng trường đua ngựa và khu vui chơi giải trí tổng hợp tại huyện Thuận Thành. Vốn đầu tư giai đoạn một của dự án vào khoảng 500 triệu USD (100% vốn Hàn Quốc). Ảnh minh họa: Zing.

Ông Choi Hank Soo, Chủ tịch Tập đoàn Đua ngựa Hàn Quốc, cho biết khi dự án đi vào hoạt động sẽ hình thành loại hình thể thao giải trí, thu hút từ 5.000 đến 10.000 lao động. Ảnh minh họa: NLĐ.

4. Trường đua ngựa 500 triệu USD tại Sóc Sơn Tháng 8/2016, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) và Công ty Global Consultant Network (Hàn Quốc) đã ký thỏa thuận thành lập liên doanh để đầu tư xây dựng dự án "Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, trường đua ngựa, sân golf" tại Sóc Sơn với tổng mức đầu tư 500 triệu USD. Ảnh minh họa: NLĐ.

Nếu được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận, dự án tiêu chuẩn 5 sao này chia làm 2 giai đoạn thực hiện: giai đoạn đầu giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; giai đoạn hai là xây dựng hệ thống khách sạn, khu vui chơi, resort... phục vụ khách du lịch. Ảnh minh họa: Văn Dũng/Đời sống & Pháp lý.

5. Trường đua ngựa quốc tế 158 triệu USD ở Bà Rịa – Vũng Tàu Ngày 9/7/2015, Công ty TNHH Thể thao Việt – Úc đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về dự án “Tích hợp và trường đua ngựa quốc tế”, trị giá 158 triệu USD. Ảnh minh họa: Văn Dũng/Đời sống & Pháp lý.

Theo Công ty TNHH thể thao Việt – Úc, dự án có diện tích 150 ha gồm một khu phức hợp đua ngựa quốc tế, khu phát triển nhà ở, khu thể thao, khu chăm sóc sức khỏe... Ảnh minh họa: Văn Dũng/Đời sống & Pháp lý.

Sau khi tiếp thu ý kiến về dự án, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề nghị Công ty TNHH thể thao Việt - Úc bổ sung hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư này thực hiện các thủ tục cần thiết để xin đầu tư dự án. Ảnh minh họa: Văn Dũng/Đời sống & Pháp lý.

6. Trường đua Đại Nam 100 triệu USD Trường đua Đại Nam khánh thành vào ngày 1/5/2017. Đây là dự án Quần thể đường đua đa năng Đại Nam thuộc Khu Du Lich Đại Nam, Bình Dương. Ảnh: truongduadainam.vn.

Công ty CP Đại Nam dành 100 triệu USD và 60 ha đất trong khuôn viên khu du lịch được để xây dựng các hạng mục, gồm: Đua ngựa, đua chó, đua xe ô tô, đua xe mô tô, đua xe mô tô nước, đua xe địa hình các loại. Ảnh: truongduadainam.vn.

Dự án được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương tháng 9/2016. Điểm đăc biệt ở dự án là chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và không có cá cược. Ảnh: truongduadainam.vn.

7. Trường đua ngựa Phú Yên 100 triệu USD Ngày 23/12, UBND tỉnh Phú Yên đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty Golden Turf Club Pty. Ltd (Hồng Kông), triển khai dự án Trường đua ngựa Phú Yên. Ảnh minh họa: Văn Dũng/Đời sống & Pháp lý.

Theo đó, Trường đua này có tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, được triển khai trên diện tích hơn 134 ha tại xã An Phú (TP. Tuy Hòa) và xã An Chấn (huyện Tuy An). Ảnh minh họa: Văn Dũng/Đời sống & Pháp lý.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng một sân vận động đạt chuẩn cao cấp, có khán đài, đường đua ngựa, đua chó ở bên trong và khu du lịch cao cấp phục vụ cho trường đua. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ đi vào hoạt động năm 2019. Ảnh minh họa: Văn Dũng/Đời sống & Pháp lý.

Hồng Liên (Tổng hợp)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/mua-sam-huong-thu/nhung-du-an-truong-dua-ngua-trieu-do-tai-viet-nam-754766.html