Những dự án trường đua ngựa đình đám ở Việt Nam

Nhiều dự án trường đua ngựa trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước đang được các nhà đầu tư khởi động hoặc xin cấp phép, chủ trương đầu tư.

Dự án trường đua ngựa Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình đề nghị bổ sung hai dự án vào Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong đó, tại dự án Câu lạc bộ cưỡi ngựa (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) bổ sung hạng mục vui chơi giải trí có hoạt động cá cược đua ngựa.

UBND TP Đà Nẵng cho biết, nhà đầu tư đang có động thái tích cực trong quyết định đầu tư dự án Câu lạc bộ cưỡi ngựa, có kinh doanh hoạt động cá cược với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD.

 Trường đua ngựa Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư 200 triệu USD. (Ảnh minh họa)

Trường đua ngựa Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư 200 triệu USD. (Ảnh minh họa)

Dự án gồm hai hạng mục đầu tư là trang trại nuôi ngựa (dự kiến đặt tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang trên diện tích 93,1ha) và trường đua ngựa (dự kiến đặt tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu trên diện tích 42,5ha).

Dự án có các hoạt động như chăn nuôi ngựa, nhân giống ngựa; tổ chức và điều hành các sự kiện thể thao liên quan đến đua ngựa; dạy cưỡi ngựa, đào tạo nài ngựa, hướng dẫn nuôi ngựa; kinh doanh đặt cược đua ngựa tại trường đua ngựa và các điểm bán vé đặt cược ngoài trường đua ngựa.

Trường đua ngựa Đại Nam

Trước dự án trường đua ngựa ở Đà Nẵng, nhiều nhà đầu tư cũng đề xuất các dự án trường đua ngựa ở nhiều tỉnh, thành khác như Bắc Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Phú Yên... Tuy nhiên, hiện duy nhất trường đua ngựa Đại Nam (Bình Dương) vận hành, hoạt động từ cuối 2017.

Là một trong những công trình trọng điểm của Khu Du Lịch Đại Nam năm 2016, trường đua ngựa Đại Nam được khởi công xây dựng vào ngày 26/7/2016 với tổng diện tích 60ha. Đến ngày 1/5/2017, trường đua ngựa Đại Nam chính thức khai trương.

Trường đua ngựa Đại Nam chính thức khai trương năm 2017. (Ảnh: Trường đua Đại Nam)

Trường đua Đại Nam được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm 5 đường chạy, sân đua khác nhau. Đây là công trình thể thao tốc độ phức hợp đầu tiên tại Việt Nam với sự kết hợp của 5 loại hình đua: ngựa, chó, mô tô, go - kart, jet - ski và biểu diễn fly - board.Trong đó, đua ngựa với đường đua dài 1,6km, chiều rộng 16m trên bề mặt cát mịn.

Bao quanh khu vực trường đua là khán đài lắp ghép có sức chứa hơn 18.000 chỗ ngồi.

Trường đua ngựa tại Sóc Sơn

Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa Sóc Sơn có tổng vốn đầu tư khoảng 9.557 tỷ đồng, tương đương 420 triệu USD, riêng hạng mục trường đua ngựa có vốn đầu tư khoảng 348 triệu USD. Nguồn vốn thực hiện dự án được huy động từ vốn tự có của nhà đầu tư 120 triệu USD, 300 triệu USD còn lại sẽ vay từ các tổ chức tín dụng. Chủ đầu tư dự án này là Tập đoàn Charmvit - Hàn Quốc.

Trường đua ngựa tại Sóc Sơn có tổng vốn đầu tư khoảng 9.557 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Dự án được xây dựng trên mảnh đất rộng hơn 100 ha, thuộc xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Dự án này cũng được cấp phép hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa.

Theo dự kiến, quy mô sử dụng đất của dự án 125ha, trong đó trường đua ngựa - sân vận động phục vụ đua ngựa sức chứa 30.000 khán giả rộng 99,5ha, hồ điều hòa 22,5ha, khách sạn 3 sao 1,5ha, trung tâm hội nghị hội thảo 0,5ha và khu biệt thự nghỉ dưỡng 1ha.

Trong báo cáo gửi các bộ, ngành, UBND TP. Hà Nội tính toán nếu tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) đưa vào vận hành toàn bộ thì dự kiến thuế thu nhập doanh nghiệp trung bình địa phương thu được sẽ đạt 40-50 triệu USD mỗi năm. Ngoài ra, tiền thuế tiêu thụ đặc biệt do hoạt động đua ngựa khi dự án đi vào hoạt động dự kiến khoảng 100-200 triệu USD mỗi năm.

Ước tính, trung bình mỗi năm, khi dự án đi vào vận hành cơ quan quản lý sẽ thu về khoảng 250 triệu USD (khoảng 5.700 tỷ đồng) tiền thuế.

Ngoài ra, còn phải kể đến dự án trường đua ngựa 1,5 tỷ USD ở Vĩnh Phúc. Dự án bao gồm các hạng mục như trường đua ngựa, sân golf 72 lỗ, khu thể thao giải trí...trên quy mô 750 ha.

Một dự án cũng rất được kỳ vọng là trường đua ngựa tại Cần Thơ. Dự án này có vị trí gần đường Võ Văn Kiệt (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) với diện tích khoảng là 150 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 triệu USD (100% vốn đầu tư nước ngoài). Công trình sẽ gồm 5 khu chức năng là trường đua, khu phụ trợ cho trường đua, khu vui chơi giải trí dành cho cả người lớn và trẻ em, khu nhà ở (nghỉ dưỡng) và cơ sở thể thao.

Dự án trường đua ngựa 500 triệu USD ở Bắc Ninh cũng đang trong quá trình triển khai. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ hình thành loại hình thể thao giải trí, thu hút từ 5.000 đến 10.000 lao động.

Bằng Lăng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhung-du-an-truong-dua-ngua-dinh-dam-o-viet-nam-d512291.html