Những dự án, nhà đất nào liên quan đến ông Vũ 'nhôm'?

Ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm', SN 1975, ngụ 82 Trần Quốc Toản, tổ dân phố 6, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) trước đây từng làm nghề nhôm kính, rồi nhanh chóng 'vươn mình' trở thành đại gia, trùm bất động sản ở Đà Nẵng.

Hiện tại, nhiều dự án, nhà, đất công sản liên quan đến ông Vũ đang bị các cơ quan chức năng thanh kiểm tra, điều tra do có dấu hiệu sai phạm, được dư luận phản ánh.

Khám xét nhà ở của Vũ “nhôm”

Như CAO đã thông tin, từ chiều 21-12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an cùng Công an TP.Đà Nẵng tiến hành khám xét nơi ở của ông Phan Văn Anh Vũ. Việc này diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã khẳng định tại buổi gặp mặt các cựu cán bộ quân đội ở TP.Đà Nẵng vào chiều 20-12: “Không phải đến hôm nay dư luận mới nhắc đến cái tên Vũ “nhôm”, mới hỏi Vũ “nhôm” là ai, mà báo chí đã nêu từ lâu rồi. Không thể coi thường dư luận và ý chí của người dân Đà Nẵng. Hiện nay, Bộ Công an đang tập trung vào làm. Kết quả như thế nào phải chờ, nhưng tôi rất tin là quyết tâm của Bộ Chính trị sẽ làm đến cùng những sự việc mà dư luận quan tâm, phải trả lời cho đúng”.

ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm')

Tại cuộc gặp gỡ, nhiều cựu cán bộ quân đội đã đặt các câu hỏi với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước dự luận đồn thổi về ông Vũ ‘nhôm’. Đại tá Lê Công Thạnh - nguyên Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) nói: “Dư luận rất xôn xao về thông tin có hay không ông Phan Văn Anh Vũ đã có những tác động khiến Thường vụ Thành ủy có những vi phạm, khuyết điểm và bị Trung ương kỷ luật. Có hay không người này gây sức ép buộc chính quyền phải thực hiện theo ý mình là giải quyết nhà, đất công sản ở nơi thuận lợi, đắc địa trên một số tuyến đường TP Đà Nẵng với giá thấp không qua đấu thầu?...”.

Tiếp lời đại tá Thạnh, thiếu tướng Trương Minh Hùng - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5 cũng đồng tình với ý kiến đề nghị lãnh đạo Trung ương và TP.Đà Nẵng nhanh chóng giải quyết, làm rõ để chấm dứt tình trạng xôn xao dư luận, để Đà Nẵng yên tâm và phát triển.

Thời gian qua, trong các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri bày tỏ thắc mắc về Vũ “nhôm”, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng trả lời xem ông Vũ có sai phạm không, đến đâu, có tác động, lôi kéo, gây sức ép, buộc một số người phải làm theo ý mình hay không?

Trả lời những vấn đề trên, Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh: “Mới đây tôi đã báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư quyết tâm làm rõ vụ việc và chắc chắn khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng, sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật”.

Lực lượng công an thực thi nhiệm vụ tại nhà ông Vũ 'nhôm'

Công an giữ gìn an ninh trật tự khi Cơ quan ANĐT Bộ Công an khám xét nhà ông Vũ 'nhôm'

Trở lại với buổi khám xét nơi ở của Vũ “nhôm”, được Cơ quan ANĐT thực hiện bài bản, đúng quy định pháp luật, cẩn trọng suốt hơn 6 giờ đồng hồ. Hàng trăm người dân hiếu kỳ vây quanh nhà ông Vũ, nhiều phóng viên báo đài túc trực tại đầy từ chiều đến khi những chiếc xe ô tô biển số xanh của cơ quan chức năng rời đi vào khoảng lúc 21 giờ 20 tối 21-12. Lực lượng công an Đà Nẵng đã được điều động đến để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn và thông thoáng giao thông.

“Trùm” bất động sản có nhiều dấu hiệu sai phạm

Ông Vũ “nhôm” được biết đến là chủ nhiều doanh nghiệp như Công ty CP 79, Công ty TNHH I.V.C, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 và có cổ phần tại một số công ty khác; đầu tư nhiều dự án “khủng”; sở hữu nhiều khu đất vàng ở TP Đà Nẵng. Liên quan đến các dự án, nhà và đất này, từ lâu dư luận đã phản ánh có nhiều dấu hiệu của sự sai phạm và các cơ quan chức năng đã và đang vào cuộc làm rõ.

Tháng 9-2017, Cơ quan ANĐT Bộ Công an tiến hành điều tra dấu hiệu sai phạm của 9 dự án và 31 nhà, đất công sản tại TP.Đà Nẵng từ năm 2006 đến 2016.

Các dự án gồm: Công viên An Đồn (hiện là Trường mẫu giáo ABC), khu đô thị Harbour Ville của Công ty CP đầu tư Mega, khu đất tại đường 2 Tháng 9 - Phan Thành Tài, dự án Phú Gia Compoud của Công ty TNHH Minh Hưng Phát, khu dịch vụ du lịch nhà hàng - cà phê - bar và bến du thuyền, khu đô thị quốc tế Đa Phước (The Sunrise Bay), lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng, khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông, khu du lịch ven biển đường Trường Sa (4,5 ha) của Công ty IVC.

Còn 31 nhà, đất công sản ở các tuyến đường TP Đà Nẵng như: Bạch Đằng, Lê Duẩn, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học… được thực hiện mua bán, chuyển nhượng từ năm 2006 đến 2012 (thời kỳ ông Trần Văn Minh, ông Văn Hữu Chiến làm Chủ tịch TP). Việc mua bán nhà công sản này dư luận cũng râm ran có các dấu hiệu sai phạm như không qua đấu giá, sử dụng không đúng mục đích, không nộp tiền đúng thời gian quy định…

Nhiều dự án, nhà đất nói trên có liên quan đến ông Vũ ‘nhôm’.

Phối cảnh dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước

Ngoài ra, từ năm 2012 TTCP đã có kết luận liên quan đến những sai phạm đất đai của Đà Nẵng. Vào năm 2006, khu đất phía nam cuối đường Phạm Văn Đồng được TP chuyển nhượng cho ông Hoàng Hải với giá trị 84 tỷ đồng. Năm 2008, ông Hải ủy quyền cho ông Vũ chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan với giá 581,526 tỷ đồng (chỉ 2 năm hưởng chênh lệch 495,374 tỷ đồng). Năm 2009, ông Quan chuyển nhượng cho Công ty CP đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang giá 585 tỷ đồng. Công ty CP 79 do ông Vũ làm Chủ tịch HĐQT được TP Đà Nẵng giao đất với giá thấp hơn quy định là 29ha thuộc dự án Sân golf Đa Phước, làm lợi cho doanh nghiệp này hàng trăm tỷ đồng.

Đặc biệt, ông Vũ “nhôm” gắn liền với các dự án được dư luận cho rằng có dấu hiệu sai phạm đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Ngày 6-12-2017, TTCP công bố quyết định thanh tra toàn diện trên bán đảo Sơn Trà và dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, Đà Nẵng thời kỳ 2003-2016. Dự án Đa Phước do Công ty CP xây dựng 79 làm chủ đầu tư (giai đoạn 1, diện tích 181ha) là đô thị phức hợp lấn biển lớn hàng đầu Việt Nam với số vốn hàng ngàn tỷ đồng. Một số cơ quan báo chí đã phản ánh về các dấu hiệu sai phạm của dự án này như chưa đánh giá tác động môi trường, khai thác khoáng sản trái phép (lấy cát sạn san lấp mặt bằng), chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân golf sang đất ở đô thị, bị đình chỉ (ngày 31-3-2017) nhưng vẫn thực hiện giao dịch mua bán đất ở, biệt thự…

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/nhung-du-an-nha-dat-nao-lien-quan-den-ong-vu-nhom_48872.html