Những dòng sông quê hương - Kỳ 2: Con sông soi bóng lịch sử

Trong thời kỳ đấu tranh gian khổ chống giặc ngoại xâm, dòng sông Dinh đã chứng kiến biết bao tấm gương anh dũng hy sinh ngã xuống vì độc lập - tự do, thống nhất đất nước.

Đoạn sông dài 620m từ cầu sông Dinh trên QL51 đến cầu Long Hương (nội ô TP.Bà Rịa) đã được kè bờ đưa vào sử dụng, phục vụ hoạt động vui chơi, tập thể dục của người dân TP.Bà Rịa. Ảnh: PHƯỢNG MỸ

Đoạn sông dài 620m từ cầu sông Dinh trên QL51 đến cầu Long Hương (nội ô TP.Bà Rịa) đã được kè bờ đưa vào sử dụng, phục vụ hoạt động vui chơi, tập thể dục của người dân TP.Bà Rịa. Ảnh: PHƯỢNG MỸ

“Con của sông Dinh...”

Cách đây khoảng 15-16 năm, đạo diễn Châu Huế đã thực hiện bộ phim “Con của sông Dinh”, dài 90 phút. Bộ phim nói về tấm gương chiến đấu dũng cảm, bất khuất của người chiến sĩ cách mạng Lê Thành Duy. Truyện phim có bối cảnh thời kỳ đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Bà Rịa. Thời kỳ này, lực lượng Công an Bà Rịa đã lập nên nhiều chiến công trong đánh địch, diệt tề, trừ gian; kiên cường bám đất, bám dân hoạt động ngay trong vùng địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong đó, người chiến sĩ Lê Thành Duy là tấm gương chiến đấu dũng cảm, và sự hy sinh bi tráng, hào hùng của ông ngày 28/5/1946 bên bờ sông Dinh, khi ông mới 24 tuổi, đã trở thành bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau khi xem bộ phim “Con của sông Dinh”, có lẽ nhiều người lại càng thêm thấy yêu hơn dòng sông hiền hòa, nhưng ẩn sâu trong hoài niệm là sự hy sinh gian khổ, sức sống mãnh liệt của con người và vùng đất Bà Rịa-Vũng Tàu. Để rồi mỗi khi chiều xuống, khi ra hóng mát bên bờ sông Dinh, có lẽ nhiều người sẽ nhớ lời bài hát “Trở về dòng sông tuổi thơ” của cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp và ngân nga: “Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà... Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ…”.

Tôn tạo cảnh quan ven sông

Những năm gần đây các dự án cải tạo, chỉnh trang dọc theo sông Dinh đã và đang được triển khai thực hiện. Tháng 10/2012, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo bờ Tây sông Dinh đoạn từ cầu sông Dinh trên QL51 đến cầu Long Hương (nội ô TP.Bà Rịa) với tổng mức đầu tư hơn 153 tỷ đồng được đầu tư xây dựng kè dọc đoạn sông này dài 620m, làm đường giao thông, thoát nước, công viên cây xanh và các hạng mục khác phục vụ nhu cầu tham quan, dạo mát, tập thể dục của người dân thành phố. Việc cải tạo hai bờ đoạn sông này đã góp phần tạo mỹ quan đô thị cho TP.Bà Rịa, kết hợp cải tạo môi trường dọc bờ sông.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng TP.Bà Rịa, ngày 18/7/2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án kè hai bờ sông Dinh đoạn từ cầu Long Hương đến cầu Điện Biên Phủ (nội ô TP.Bà Rịa), nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển dân cư cũng như kinh tế - xã hội địa phương, góp phần vào mục tiêu xây dựng TP.Bà Rịa đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2020. Ngoài ra, việc cải tạo hai bờ sông sẽ chống tình trạng xói lở, giữ đất, bảo vệ dân sinh trước hiện tượng biến đổi khí hậu. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 208 tỷ đồng, với các hạng mục: xây kè bờ dài 640m, nền đường rộng 13m, mặt đường rộng 7m, hệ thống thoát nước…

Sau khi xây dựng xong tuyến kè, tuyến đường thì cơ sở hạ tầng tại khu vực này sẽ được chỉnh trang hoàn thiện, bền vững và xanh-sạch-đẹp hơn rất nhiều. Đây sẽ là khu vực trung tâm dịch vụ văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí của TP.Bà Rịa. Tuyến giao thông dọc theo tuyến kè được xây dựng sẽ giải quyết giao thông trên bộ, dưới lòng sông đã được nạo vét thông thoáng có thể giao thông thủy kết hợp du lịch. Dọc theo bờ kè được trồng cỏ và cây xanh sẽ tạo thành “lá phổi xanh” cho thành phố.

PHƯƠNG ANH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201910/nhung-dong-song-que-huong-ky-2-con-song-soi-bong-lich-su-875982/