Những đối thủ khu vực Đông Nam Á của Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019

Trong số các nhan sắc thuộc khu vực Đông Nam Á, đại diện Thái Lan và Philippines là hai đối thủ nặng ký nhất của Hoàng Thùy tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Tại khu vực Đông Nam Á, Gazini Ganados - đại diện Philippines - được đánh giá là đối thủ nặng ký nhất của Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019. Cô đăng quang hôm 9/6 trong sự hài lòng của đa số người hâm mộ nước này. Tân hoa hậu năm nay 23 tuổi, cao 1,73 m và có nhan sắc gợi cảm, tràn đầy sức sống không thua kém phụ nữ Latin.

Tại khu vực Đông Nam Á, Gazini Ganados - đại diện Philippines - được đánh giá là đối thủ nặng ký nhất của Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019. Cô đăng quang hôm 9/6 trong sự hài lòng của đa số người hâm mộ nước này. Tân hoa hậu năm nay 23 tuổi, cao 1,73 m và có nhan sắc gợi cảm, tràn đầy sức sống không thua kém phụ nữ Latin.

Ganados có vốn kiến thức sâu rộng về văn hóa của nhiều nước nhờ tốt nghiệp chuyên ngành du lịch của Đại học San Jose-Recoletos. 9X dày dặn kinh nghiệm trình diễn sân khấu khi từng tham gia một số cuộc thi trong nước như Miss World Philippines 2014, Miss Cesafi 2016 và Miss Bohol 2017.

Một đối thủ khác mà Hoàng Thùy phải dè chừng là đại diện Thái Lan, Paweensuda Drouin. Theo nhận xét từ các chuyên trang sắc đẹp, Drouin hội tụ nhiều yếu tố để trở thành tân Miss Universe: Nhan sắc rực rỡ, chiều cao khủng 1,81 m, khả năng ứng xử chuyên nghiệp và kinh nghiệm dự thi hoa hậu dày dặn.

Mang trong mình dòng máu Thái Lan, Canada và Trung Quốc, cô sở hữu vẻ đẹp lai cuốn hút, đặc biệt là xương gò má cao và đôi mắt xanh có hồn. Càng gần đến ngày diễn ra cuộc thi, Paweensuda Drouin càng chứng tỏ được phong cách đa dạng của bản thân mình.

Swe Zin Htet là đại diện của Myanmar. Cô sở hữu gương mặt thanh thoát, chiều cao 1,75 m. Trước đó, Zin Htet từng giành chiến thắng Miss Golden Land Myanmar 2016, dự thi Miss Supranational cùng năm và lọt vào top 10 đồng thời được trao giải Hoa hậu nhân ái.

Đại diện Indonesia là Frederika Alexis Cull, 19 tuổi. Cô được người hâm mộ sắc đẹp xếp vào nhóm thí sinh có thể tiến sâu vì kỹ năng biểu diễn bài bản, gương mặt dễ biến hóa theo nhiều phong cách trang điểm ấn tượng. Hơn nữa, ngoài tiếng mẹ đẻ, cô gái cao 1,72 m còn nói lưu loát ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập và Anh.

Shwetajeet Kaur đã vượt qua 17 cô gái khác để đăng quang Hoa hậu Malaysia 2019. Đến với Miss Universe sắp tới, người đẹp 21 tuổi được giới thiệu cao 1,72 m, làm mẫu ảnh và thành thạo tiếng Anh, tiếng Ba Tư và tiếng Hindi. Kaur có gương mặt sắc nét, song cô vẫn chưa tạo được sức hút vì biểu cảm một màu.

Cô gái đang bị đánh giá thấp nhất là đại diện của Campuchia - Somnang Alyna. Xuất thân là ca sĩ, vóc dáng nhỏ bé (dưới 1,7 m) và sở hữu gương mặt trẻ thơ, Alyna hoàn toàn lệch tiêu chuẩn về nhan sắc bốc lửa, làn da nâu khỏe mạnh của Miss Universe. Dù vậy, 9X vẫn đang cố gắng thay đổi từng ngày và có thể bứt phá trong đêm chung kết.

Quốc Minh
Ảnh: Instagram NV, FBNV

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-doi-thu-khu-vuc-dong-nam-a-cua-hoang-thuy-tai-miss-universe-2019-post982002.html