Những đoạn đường xanh - sạch - đẹp

Những năm gần đây, trên những con đường bê-tông, láng nhựa trải dài khắp các xóm, ấp trên địa bàn tỉnh đã được khoác lên mình tấm áo mới xanh - sạch - đẹp đầy màu sắc, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Dọc theo tuyến Quốc lộ 91 và các lộ nông thôn liên ấp, xã trên địa bàn huyện Châu Phú rất dễ bắt gặp những đoạn đường trồng hoa 2 bên đường. Đây là mô hình được các cấp hội, đoàn thể huyện Châu Phú phát động, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng địa phương bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh- sạch- đẹp.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Mỹ (Châu Phú) Nguyễn Ngọc Cổi cho biết, trước kia cỏ mọc um tùm, rậm rạp, nhiều rác, là nơi phát sinh ruồi muỗi và sâu bệnh. Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, các đoàn thể của xã đã phối hợp và phát động nhân dân phát hoang bụi rậm, trồng hoa dọc theo các tuyến đường trên địa bàn. Sau gần 2 năm triển khai, đến nay, xã đã xây dựng được các tuyến đường hoa dọc theo tuyến Quốc lộ 91 và các đường nông thôn liên ấp. Những con đường hoa hình thành đã thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường và bảo đảm hành lang an toàn giao thông. Điều này góp phần hạn chế việc xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường làm đẹp cảnh quan và nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh cùng với các đoàn thể và nhân dân xã Bình Mỹ sẽ tiếp tục duy trì, quản lý, chăm sóc, bảo vệ tốt các đoạn đường hoa đang có. Đồng thời, lựa chọn loại hoa có sức sống tốt, thích ứng với môi trường, thời tiết để hoa nở quanh năm, phù hợp với cảnh quan như: hoa mười giờ, hoàng yến, chiều tím… Chị Nguyễn Thị Lụa (người dân xã Bình Mỹ) chia sẻ: “Trồng hoa bên lề đường vừa đẹp, vừa sạch sẽ, ý thức của mọi người có nhiều thay đổi nên nạn xả rác bừa bãi bớt hơn hẳn so với trước. Đôi lúc cũng có người đi đường dừng xe lại để chụp hình con đường đang nở hoa đẹp”.

Đoạn đường trồng hoa hoàng yến ở huyện Châu Phú

Tại huyện Phú Tân, những đoạn đường “xanh - sạch - đẹp” không những góp phần cải thiện diện mạo nông thôn, mà còn được chú trọng duy trì để hoàn thiện tiêu chí về cảnh quan môi trường ở từng địa phương. Phong trào trồng hoa, cây xanh được Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phụ trách và hưởng ứng rất tích cực ngay từ những năm đầu tiên thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2010 đến nay, công trình, phần việc cải tạo cảnh quan đường nông thôn, đô thị được nhân rộng dần, với 18/18 xã, thị trấn đều thực hiện phủ khắp. Cây cảnh trồng chủ yếu là hoa hoàng yến, mười giờ, sam, sao nhái và cây tạo bóng mát.

Phó Bí thư Huyện đoàn Phú Tân Lưu Thị Ngọc Huỳnh cho biết, với mong muốn tạo ấn tượng về đô thị văn minh, hiện đại, tuổi trẻ huyện Phú Tân đã triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể và thiết thực. Năm nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan khảo sát khu vực, xây dựng kế hoạch thực hiện công trình thanh niên “Xây dựng đoạn đường văn minh đô thị cấp huyện gắn với các tiêu chí xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Theo đó, Huyện đoàn tiến hành vận động xã hội hóa, huy động các nguồn lực hỗ trợ đặt thùng rác tại nơi công cộng, bố trí pa-nô tuyên truyền, lắp các cột cờ theo quy chuẩn trên các tuyến đường liên ấp, xã. Lắp đặt các hộp đèn tuyên truyền các nội dung về: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 130 năm ngày sinh Bác Tôn, chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập huyện, nông thôn mới, đô thị văn minh… trên các đoạn đường ở thị trấn Phú Mỹ. Các công trình đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và lan tỏa đến người dân trên địa bàn huyện tham gia tích cực. Qua đó đã thể hiện được vai trò chủ động, tích cực tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Phú Tân trong xây dựng nông thôn mới, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Phú Tân, góp phần nâng cao nhận thức đoàn viên, thanh niên và người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị xanh - sạch - đẹp.

TRỌNG TÍN

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/nhung-doan-duong-xanh-sach-dep-a235763.html