Những 'đóa hoa nở muộn' của làng giải trí Việt

Ca sĩ Mỹ Lệ, diễn viên Thu Quỳnh hay Hồng Diễm... được xem là 'đóa hoa nở muộn' của làng giải trí Việt khi xinh đẹp, tài năng, mang màu sắc rất riêng nhưng lại nổi tiếng sau nhiều nghệ sĩ cùng thời. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm rèn luyện và nỗ lực thay đổi bản thân, thực lực của những nghệ sĩ này đã được công chúng và giới chuyên môn công nhận, tôn vinh.

Mỹ Lệ (sinh năm 1972) là ca sĩ gốc miền Trung thành danh tại TPHCM. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, ngay từ nhỏ, cô đã được học đàn, hát và sớm phát triển tài năng (ảnh: FB nhân vật)

Mỹ Lệ (sinh năm 1972) là ca sĩ gốc miền Trung thành danh tại TPHCM. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, ngay từ nhỏ, cô đã được học đàn, hát và sớm phát triển tài năng (ảnh: FB nhân vật)

Mỹ Lệ cùng thời với dàn ca sĩ đình đám như: Thu Minh, Thanh Thảo, Hồng Ngọc... Tuy nhiên, so với các nghệ sĩ cùng trang lứa, Mỹ Lệ thành danh âm thầm và muộn mằn hơn

Năm 1987, khi mới 15 tuổi, Mỹ Lệ đã tham gia ca hát chuyên nghiệp và giành được nhiều giải thưởng uy tín. Song, đến tận những năm đầu 2000, tên tuổi của cô mới thực sự tỏa sáng

Với giọng hát đầy nội lực, Mỹ Lệ ghi dấu ấn qua những bản “hit” đình đám như: Tàn bao giấc mơ, Và cơn mưa tới, Vầng trăng đêm trôi...

Thành công nở muộn nhưng con đường âm nhạc của giọng ca gốc Quảng Bình lại rất bài bản và chuyên nghiệp. Ca sĩ Mỹ Lệ chính là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có cơ hội được lưu diễn cùng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tham gia nhiều chương trình hát về nhạc Trịnh ở nước ngoài

Năm 2005, Mỹ Lệ kết hôn với người chồng Việt kiều và sinh hai người con gái. Dù có gia đình, sinh con nhưng Mỹ Lệ vẫn xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, đến năm 2013, cô dường như “mất tích” hẳn trên các sân khấu ca nhạc để lui về làm hậu phương trong gia đình

Đầu năm 2019, cô còn bất ngờ tiết lộ việc đã âm thầm sinh thêm cậu con trai thứ ba cách đây 2 năm. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Mỹ Lệ cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống làm vợ, làm mẹ và phát triển công việc kinh doanh thời trang riêng của mình

Trong lần xuất hiện hiếm hoi tại một talkshow, Mỹ Lệ thừa nhận cô mất lửa nghề và không còn mặn nồng với ánh đèn sân khấu như trước. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1972 cũng khẳng định âm nhạc đã ăn sâu vào máu của cô - chỉ là chờ cơ hội để bùng cháy một lần nữa

Thu Quỳnh cũng là một trong những “đóa hoa nở muộn” của làng giải trí Việt. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ khi còn trẻ, Thu Quỳnh đã có nhiều cơ hội tỏa sáng với nghiệp diễn

Ở tuổi đôi mươi, Thu Quỳnh bắt đầu xuất hiện trong một số phim truyền hình như: Nhà có nhiều cửa sổ, 13 nữ tù, Hương Ngọc Lan... Nhưng suốt gần một thập niên sau, dù đã xuất hiện trong nhiều dự án phim được kỳ vọng như: Huyền sử thiên đô, Sống cùng lịch sử... Thu Quỳnh vẫn chưa thể tỏa sáng

Năm 2015, Thu Quỳnh bỗng chốc nổi tiếng bất đắc dĩ vì cuộc hôn nhân ồn ào với diễn viên Chí Nhân. Khủng hoảng đời tư khiến sự nghiệp của Thu Quỳnh “xuống dốc không phanh”

Năm 2018, Thu Quỳnh đảm nhận vai phản diện trong bộ phim “Quỳnh búp bê”. Đây được xem là cú chuyển mình ngoạn mục khi trước đó, Thu Quỳnh thường được giao những vai người phụ nữ hiền lành, cam chịu

Tạo hình của gái làng chơi cùng diễn xuất ấn tượng, đặc biệt là biểu cảm của gương mặt và ánh mắt của Thu Quỳnh đã giúp My “sói” trở thành nhân vật nổi bật nhất “Quỳnh búp bê”, thậm chí lấn át cả vai chính

Đóng phim nhiều năm và vẫn luôn bị nhận xét là "nhạt", chỉ khi xuất hiện trong “Quỳnh búp bê”, người đẹp sinh năm 1988 mới được nhìn nhận là diễn viên có thực lực

Dư âm của My “sói” còn chưa lắng xuống thì Thu Quỳnh đã quyết định đổi sang một màu sắc khác khi đảm nhận vai Huệ hiền lành trong bộ phim “Về nhà đi con”. Ở tuổi 33, từ một diễn viên mờ nhạt, Thu Quỳnh đang dần khẳng định tài năng của mình qua nhiều dạng vai

Nữ diễn viên Hồng Diễm sinh năm 1982. Xuất thân từ người mẫu, năm 2007, Hồng Diễm rẽ ngang sang nghệ thuật thứ bảy khi đảm nhận vai Nga trong bộ phim “Những chàng trai đa cảm”

Tuy nhiên, chỉ đến khi tham gia vai nữ chính Mộc Miên trong bộ phim “Cầu vồng tình yêu” (2011), tên tuổi của Hồng Diễm mới thực sự tỏa sáng. Sau thành công của bộ phim này, Hồng Diễm bất ngờ rút khỏi showbiz để vun vén cho gia đình. Mãi đến năm 2016, cô mới tái xuất trong bộ phim diễm tình “Mátxcơva, mùa thay lá”

Suốt nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, tên tuổi của Hồng Diễm gắn liền với Hồng Đăng. Với ngoại hình nổi bật cùng khả năng diễn xuất ăn ý, Hồng Diễm – Hồng Đăng được mệnh danh là “cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Việt”

Cho đến thời điểm này, Hồng Diễm đã có hơn 10 năm theo nghề diễn xuất và có nhiều vai diễn ấn tượng. Tuy nhiên, Hồng Diễm được coi là trường hợp nghệ sĩ thành công muộn khi ở tuổi 38, cô mới được "chạm tay" đến các giải thưởng danh giá

Tháng 5-2020, Hồng Diễm đoạt giải Cánh diều vàng cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc với vai Khuê trong “Hoa hồng trên ngực trái”. Khi đó, Hồng Diễm chia sẻ thành công đến với cô hơi muộn nhưng giải thưởng này rất ý nghĩa vì đó là sự ghi nhận của hội đồng chuyên môn sau nhiều năm làm nghệ thuật

Nhờ hiệu ứng của phim “Hoa hồng trên ngực trái”, Hồng Diễm trở thành cái tên được săn đón bậc nhất showbiz Việt. Mới đây nhất, nữ diễn viên sinh năm 1982 tiếp tục kết hợp cùng Hồng Đăng trong bộ phim “Hướng dương ngược nắng” (ảnh: FB nhân vật)

Kiều Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-nhung-doa-hoa-no-muon-cua-lang-giai-tri-viet-post455931.antd