Những điều tuyệt vời để làm ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Istanbul nổi tiếng là điểm đến thu hút khách du lịch ghé thăm nhiều nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu bạn đến Istanbul nhất định phải làm những điều này để có những trải nghiệm đáng nhớ tại nơi đây.

Chiêm ngưỡng Hagia Sophia

Hagia Sophia (Aya Sofya) từng là nhà thờ lớn nhất thế giới trong gần một thiên niên kỷ, hiện đã trở thành bảo tàng Hagia Sofia. Điểm nổi bật chính của Hagia Sophia là mái vòm kỳ vĩ và những bức tranh khảm tráng lệ khiến ngay cả các kiến trúc sư vĩ đại nhất cũng phải kinh ngạc.

Nhà thờ Hồi giáo Xanh

Nhà thờ Hồi giáo Istanbul cực kỳ lớn này còn được gọi là Nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmed. Đây là một cấu trúc đồ sộ được tạo thành từ 5 mái vòm và 6 ngọn tháp thanh mảnh. Nội thất nhà thờ Hồi giáo màu xanh rất ấn tượng với hơn 20.000 viên gạch màu xanh thủ công.

Loiter quanh Grand Bazaar

Grand Bazaar là điểm thu hút khách du lịch nhất của Istanbul. Xin đừng quên ghé thăm nơi đây, bởi nếu bạn muốn có một cảm giác chân thực về một khu chợ Thổ Nhĩ Kỳ, bạn chắc chắn cần phải đến đây. Có hơn 3000 cửa hàng tại ngôi chợ Istanbul này được phủ màu vàng và hơn 400.000 người ghé thăm nơi này mỗi ngày. Những chiếc đèn lồng xinh xắn, thảm thêu tay và đồ trang sức bằng bạc được làm thủ công tỉ mỉ đã biến ngôi chợ này thành một thiên đường cho những khách du lịch đang khao khát trải nghiệm ở một Thổ Nhĩ Kỳ cổ điển.

Chợ gia vị Spice Bazaar

Còn được gọi là Misir Carsisi, ngôi chợ này có đủ mọi loại gia vị trên khắp thế giới. Từ nấm, trái cây khô, trà, các loại thảo mộc … bạn đều có thể tìm thấy ở chợ gia vị lớn nhất Istanbul này. Đây cũng là một trong những chợ lớn nhất và nhộn nhịp nhất ở Istanbul.

Cung điện Topkapi, Istanbul

Cung điện Topkapi ở Istanbul là nơi cư trú chính của Đế chế Ottoman trong hơn 4 thế kỷ. Cung điện Thổ Nhĩ Kỳ này được xây dựng lại bởi Mehmed, người chinh phục Constantinople. Hiện nó được mở cửa cho khách du khách tham quan. Cung điện này rất nổi tiếng với khách du lịch khi đến thăm Istanbul vì những căn phòng tráng lệ và nhiều đồ nội thất cực kỳ xa hoa, ngoài ra còn có các bộ sưu tập vũ khí, đồ tạo tác tôn giáo và đồ trang sức.

Thưởng thức đồ uống Thổ Nhĩ Kỳ

Cà phê có mặt trên toàn thế giới, nhưng thưởng thức một tách cà phê Thổ Nhĩ Kỳ ngay tại Istanbul là một cảm giác thật tuyệt vời . Đây là loại cà phê rất thơm và là một trong những loại cà phê ngon nhất thế giới.

Thăm tháp Galata

Trong nhiều năm, Tháp Galata tiếp tục là đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul. Tòa tháp này nằm ở khu phố Galata của Istanbul. Do đó, nó được biết đến trên toàn thế giới là Tháp Galata. Nhưng người dân địa phương đã đặt cho nó một cái tên Thổ Nhĩ Kỳ gọi là ‘Galata Kulesi. Tháp Galata được xây dựng từ hàng trăm năm trước và được làm hoàn toàn bằng đá.

Khám phá Cung điện Dolmabahce

Cung điện Dolmabahce là cung điện mới nhất trong tất cả các cung điện ở Istanbul. Nó nằm dọc theo bờ biển Bosphorus của châu Âu. Nội thất của Cung điện Domalabahce được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu và được tô điểm với 145 tấn vàng nguyên chất, 131 thảm lụa thủ công và 6 phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ. Cung điện này cũng rất nổi tiếng với bộ đèn chùm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ được tặng bởi Nữ hoàng Victoria của Anh. Đây là bộ đèn chùm pha lê lớn nhất thế giới.

Sảng khoái trong nhà tắm truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ

Đây là một truyền thống có hàng ngàn năm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đến đây bạn không chỉ làm sạch cơ thể mà còn là nơi để hòa nhập với những người khác. Kiến trúc của nhà tắm Thổ Nhĩ Kỳ rất độc đáo và mê hoặc. Nó chủ yếu được xây bằng đá cẩm thạch với một mái vòm.

Hàn Ly (Theo touristsecrets)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhung-dieu-tuyet-voi-de-lam-o-istanbul-tho-nhi-ky-d430604.html