Những điều thú vị về sự chào đời của 'Hoàng tử bé' nước Anh

'Hoàng tử bé' của nước Anh sẽ là chắt thứ 6 của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị và Thái tử Philip, đồng thời là thành viên thứ 5 kế vị ngai vàng.

"Hoàng tử bé" của nước Anh sẽ là chắt thứ 6 của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị và Thái tử Philip, đồng thời là thành viên thứ 5 kế vị ngai vàng sau ông nội là Thái tử Charles, cha là Hoàng tử William, anh trai George và chị gái Challotte. Trong ảnh: Hoàng tử Anh mới sinh tại bệnh viện St. Mary ở thủ đô London ngày 23/4. EPA-EFE/ TTXVN

"Hoàng tử bé" của nước Anh sẽ là chắt thứ 6 của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị và Thái tử Philip, đồng thời là thành viên thứ 5 kế vị ngai vàng sau ông nội là Thái tử Charles, cha là Hoàng tử William, anh trai George và chị gái Challotte. Trong ảnh: Hoàng tử Anh mới sinh tại bệnh viện St. Mary ở thủ đô London ngày 23/4. EPA-EFE/ TTXVN

Tên của Hoàng tử mới sinh chưa được công bố. Một tuần sau khi Hoàng tử Willam chào đời, Hoàng gia Anh mới công bố tên. Tuy nhiên, tên của George và Charlotte được công bố trong vòng 2 ngày sau sinh. Dự đoán, em bé thứ ba của gia đình William và Kate sẽ mang tên đệm giữa là Philip, tên của cụ nội, Thái tử Philip. Trong ảnh: Hoàng tử William (phải), Công nương Kate và Công chúa mới ra đời Charlotte tại bệnh viện St. Mary ở London ngày 2/5/2015. AFP/TTXVN

Tên của hoàng tử mới sinh chưa được công bố. Một tuần sau khi Hoàng tử Willam chào đời, Hoàng gia Anh mới công bố tên. Tuy nhiên, tên của George và Charlotte được công bố trong vòng 2 ngày sau sinh. Dự đoán, em bé thứ ba của gia đình William và Kate sẽ mang tên đệm giữa là Philip, tên của cụ nội, Thái tử Philip. Trong ảnh: Hoàng tử William (phải), Công nương Kate và Hoàng tử mới ra đời George tại bệnh viện St. Mary ở London ngày 23/7/2013. AFP/TTXVN

Theo quy định kế vị, Hoàng tử là nhân vật lên ngôi. Tuy nhiên, các quy định này đã thay đổi trước khi Hoàng tử George được sinh ra, theo đó cho phép bé gái Hoàng gia cũng có quyền kế vị như con trai. Như vậy, Công chúa Charlotte vẫn nằm ở hàng kế vị thứ 4 và em bé mới sinh ở hàng kế vị thứ 5, trong khi Hoàng tử Harry, em trai của William rơi xuống hàng kế vị thứ 6. Trong ảnh (tư liệu): Hoàng tử William (trái), Công nương Kate (thứ 2, phải) cùng hai con là Hoàng tử George (thứ 2, trái) và Công chúa Charlotte tại Hamburg, Đức ngày 21/7/2017. EPA-EFE/ TTXVN

Hoàng tử William (giữa) và hai con là Hoàng tử Geogre (trái) và Công chúa Charlotte tới thăm Công nương Kate và em bé mới sinh tại bệnh viện St. Mary ở thủ đô London ngày 23/4. THX/TTXVN

Theo quy định kế vị, Hoàng tử là nhân vật lên ngôi. Tuy nhiên, các quy định này đã thay đổi trước khi Hoàng tử George được sinh ra, theo đó cho phép bé gái Hoàng gia cũng có quyền kế vị như con trai. Như vậy, Công chúa Charlotte vẫn nằm ở hàng kế vị thứ 4 và em bé mới sinh ở hàng kế vị thứ 5, trong khi Hoàng tử Harry, em trai của William rơi xuống hàng kế vị thứ 6. Trong ảnh: Hoàng tử William (trái), Công nương Kate và Hoàng tử mới sinh tại bệnh viện St. Mary ở thủ đô London ngày 23/4. AFP/TTXVN

Hoàng tử mới sinh được đưa về từ bệnh viện St. Mary ở thủ đô London, Anh ngày 23/4. AFP/ TTXVN

Công nương Kate Middleton và Hoàng tử mới sinh tại bệnh viện St. Mary ở thủ đô London ngày 23/4. AFP/ TTXVN

Tờ thông báo sự chào đời của em bé Hoàng gia được đặt vào giá đỡ nghi lễ ở sân trước Cung điện Buckingham tại thủ đô London, Anh ngày 23/4. EPA-EFE/ TTXVN

Thông tin về Hoàng tử mới sinh do Cung điện Kensington thông báo bằng thư điện tử hoặc trên trang mạng Twitter. Tuy nhiên, theo truyền thống có ít nhất từ thế kỷ 19, một người đưa tin đi bằng xe hơi từ bệnh viện tới Cung điện Buckingham, mang theo một tờ giấy có chữ ký của bác sỹ, trong đó nêu chi tiết về giới tính, cân nặng và thời điểm em bé chào đời. Tờ thông báo này được đặt vào giá đỡ nghi lễ ở sân trước của Cung điện và tờ giấy này sẽ nằm ở đó khoảng 24 giờ. Trong ảnh: Người truyền tin thông báo về sự ra đời của Hoàng tử mới nhất của Hoàng gia Anh tại bệnh viện Lindo Wing of St. Mary ở London ngày 23/4. EPA-EFE/ TTXVN

Theo phong tục, các quan chức Chính phủ nên có mặt tại phòng sinh khi một đứa trẻ Hoàng gia được sinh ra. Khi Nữ hoàng Elizebeth chào đời vào năm 1926, Bộ trưởng Nội vụ Anh có mặt cùng các bác sĩ trong phòng sinh. Tuy nhiên, lệ này đã bị xóa bỏ trước khi Nữ hoàng Elizabeth sinh hạ Thái tử Charles vào năm 1948. Gần đây, sự có mặt của người cha tại phòng sinh đã trở nên phổ biến. Thái tử Charles đã có mặt khi công nương Diana sinh hạ hai Hoàng tử William và Harry. "Lịch sử lặp lại" khi Hoàng tử William cũng có mặt khi Công nương Kate lần lượt sinh cả ba em bé. Trong ảnh: Hoàng tử William (trái) có mặt khi Công nương Kate sinh em bé thứ 3 tại bệnh viện St. Mary ở London ngày 23/4. THX/TTXVN

Hoàng tử William (trái) có mặt khi Công nương Kate sinh em bé thứ ba tại bệnh viện St. Mary ở thủ đô London ngày 23/4. THX/TTXVN

Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị chào đời tại nhà ông ngoại ở London, ngày 21/4/1926. Daily Beast/ TTXVN

Theo phong tục, các quan chức Chính phủ có mặt tại phòng sinh khi một đứa trẻ Hoàng gia được sinh ra. Tuy nhiên, lệ này đã bị xóa bỏ trước khi Nữ hoàng Elizabeth sinh hạ Thái tử Charles vào năm 1948. Gần đây, sự có mặt của người cha tại phòng sinh đã trở nên phổ biến. Thái tử Charles đã có mặt khi công nương Diana sinh hạ hai Hoàng tử William và Harry. "Lịch sử lặp lại" khi Hoàng tử William cũng có mặt lúc Công nương Kate lần lượt sinh cả ba em bé. Trong ảnh: Thái tử Charles (phải) có mặt tại phòng sinh khi công nương Diana sinh hạ Hoàng tử William tháng 6/1982. Getty Images/ TTXVN

Vào những năm 80 của thế kỷ trước khi Công nương Diana sinh Hoàng tử William và Harry tại bệnh viện tư Lindo Wing of St.Mary ở London. Tiếp đó, hai con của Hoàng tử William và Công nương Kate là George và Charlotte cũng lần lượt được ra đời tại bệnh viện này vào năm 2013 và 2015. Công nương Kate vừa sinh hạ bé trai thứ 3 cũng ở bệnh viện này. Trong ảnh: Bệnh viện Lindo Wing of St.Mary tại London ngày 23/4. EPA-EFE/ TTXVN

Trong nhiều thế hệ, các thành viên Hoàng gia Anh cất tiếng khóc chào đời tại trong mái nhà Hoàng gia đã trở thành một truyền thống. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi vào những năm 80 của thế kỷ trước khi Công nương Diana sinh Hoàng tử William và Harry tại bệnh viện tư Lindo Wing of St.Mary ở London. Tiếp đó, hai con của Hoàng tử William và Công nương Kate là George và Charlotte cũng lần lượt ra đời tại bệnh viện này vào năm 2013 và 2015. Công nương Kate vừa sinh hạ bé trai thứ 3 cũng ở bệnh viện này. Trong ảnh: Cung điện Buckingham, nơi Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị sinh hạ Thái tử Charles, Andrews và Edward. Royal.uk/ TTXVN

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nhung-dieu-thu-vi-ve-su-chao-doi-cua-hoang-tu-be-nuoc-anh/82755.html