Những điều thú vị đằng sau 'Vua bọ cạp' của The Rock

Dwayne 'The Rock' Johnson sẽ làm mới 'The Scorpion King', bộ phim mở đường giúp anh trở thành ngôi sao điện ảnh hạng A. Đằng sau tác phẩm năm 2002 là những câu chuyện lý thú.

 The Scorpion King thực chất nằm trong thương hiệu The Mummy - Xác ướp Ai Cập của Stephen Sommers. Vua bọ cạp của The Rock ban đầu là phản diện trong The Mummy Returns (2001). Sau đó, Scorpion King có nhiệm vụ kể lại câu chuyện nguồn gốc nhân vật.

The Scorpion King thực chất nằm trong thương hiệu The Mummy - Xác ướp Ai Cập của Stephen Sommers. Vua bọ cạp của The Rock ban đầu là phản diện trong The Mummy Returns (2001). Sau đó, Scorpion King có nhiệm vụ kể lại câu chuyện nguồn gốc nhân vật.

Dwayne “The Rock” ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với vai diễn Mathayus/Vua bọ cạp trong The Scorpion King. Cát-xê khi tham gia bộ phim của anh là 5,5 triệu USD - con số cao nhất đối với một vai chính đầu tay.

178,8 triệu USD là doanh thu của The Scorpion King. Con số không hề tệ bởi bộ phim chỉ tiêu tốn 60 triệu USD để sản xuất. Tuy nhiên, nó còn thua xa mạch truyện chính. Cả ba phim The Mummy dưới bàn tay nhào nặn của Stephen Sommers đều đạt doanh thu trên 400 triệu USD toàn cầu, dù có chất lượng dần đi xuống.

The Scorpion King là lần cuối Bill Hader làm công việc trợ lý sản xuất. Anh quá mệt mỏi khi phải làm việc 20 tiếng mỗi ngày trên trường quay ở Mystery Mesa, California, Mỹ. Sau đó, Hader chuyển sang nghiệp diễn viên và gặt hái thành công vang dội, đặc biệt trên sóng truyền hình nhờ loạt phim Barry.

Ban đầu, nhà sản xuất muốn mời Châu Nhuận Phát vào vai phản diện của The Scorpion King. Tuy nhiên, Terence Chang - quản lý của ngôi sao Hoa ngữ - đã từ chối. Ông cho biết Châu Nhuận Phát không bao giờ muốn đảm nhận vai phản diện. Vai diễn Memnon sau đó thuộc về Steven Brand.

Năm 1995, các nhà khảo cổ tại Ai Cập phát hiện ra một phiến đá 5.400 tuổi, sau đó được gọi là “Hoạt cảnh Bọ cạp”. Phiến đá khắc ghi lại hình ảnh chiến thắng của một chỉ huy được gọi là “Vua bọ cạp” - người giúp thống nhất phần Thượng Ai Cập. Sau này, Narmer - Pharaoh đầu tiên của Ai Cập - là người thống nhất cả Thượng và Hạ Ai Cập. The Scorpion King được coi là bộ phim hư cấu kể lại một sự kiện lịch sử ít người biết tới. Tuy nhiên, một số nhà sử học cho rằng Narmer cũng chính là Vua bọ cạp trong câu chuyện kể trên.

Sau bộ phim, The Scorpion King được biến thành thương hiệu điện ảnh riêng, với lần lượt The Scorpion King 2: Rise of a Warrior (2008), The Scorpion King 3: Battle for Redemption (2012), The Scorpion King 4: Quest for Power (2015) và The Scorpion King: Book of Souls (2018). Song, tất cả chỉ đều thuộc dạng phim hạng B và được phát hành thẳng ra định dạng băng đĩa hoặc trực tuyến, thay vì trình chiếu ngoài rạp.

Sau Dwayne “The Rock” Johnson, có ba người khác tiếp tục đảm nhận vai Vua bọ cạp, bao gồm Michael Copon, Victor Webster và Zach McGowan. Trong đó, Webster có hai lần sắm vai nhân vật vào năm 2012 và 2015.

An Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-dieu-thu-vi-dang-sau-vua-bo-cap-cua-the-rock-post1152155.html