Những điều thú vị đằng sau đỉnh cao 'The Fame Monster' của Lady Gaga

Cách đây đúng 11 năm, Lady Gaga trình làng 'The Fame Monster' - album đỉnh cao sự nghiệp của cô. Song, nữ ca sĩ lắm chiêu ban đầu không muốn thực hiện đĩa nhạc này.

Sự lưỡng lự của Lady Gaga: Ban đầu, Lady Gaga không thích ý tưởng về The Fame Monster. Đây thực chất là bản tái phát hành (reissue) The Fame (2008) - album đầu tay của cô. Nữ ca sĩ từng phát biểu về dạng album này rằng: “Nghệ sĩ nhét thêm đĩa đơn vào một tác phẩm đã hoàn chỉnh cốt chỉ để giữ album tiếp tục được nhắc tới”. Tuy nhiên, Lady Gaga rốt cuộc đã đổi ý. The Fame Monster lên kệ từ 18/11/2009, với các single được trích bao gồm Bad Romance, Telephone (kết hợp Beyoncé), Alejandro Dance in the Dark.

Màn hợp tác bất thành với Kanye West: Khi lên kế hoạch tour diễn The Monster Ball nhằm quảng bá cho album, Lady Gaga ban đầu muốn hợp tác với Kanye West. Cái tên lúc ấy được nghĩ tới cho chuyến lưu diễn là Fame Kills: Starring Kanye West and Lady Gaga. Song, sau màn cướp mic tai tiếng từ tay Taylor Swift tại sự kiện MTV VMA 2009, West quyết định tạm thời rút khỏi ánh đèn sân khấu. Rốt cuộc, Lady Gaga một mình thực hiện The Monster Ball. Tour diễn kéo dài 200 đêm, với tổng doanh thu lên tới 227,4 triệu USD.

Nguồn cảm hứng cho album: Trả lời Daily Star, nữ ca sĩ lắm chiêu nói: “Tôi bị ám ảnh bởi cái chết và tình dục. Hai điều này thường xuất hiện trong phim kinh dị. Gần đây, tôi hay theo dõi các bộ phim kinh dị và khoa học viễn tưởng thập niên 1950. Album tái phát hành của tôi mang tựa đề The Fame Monster bắt nguồn từ những điều này”.

Màn trình diễn gây tranh cãi tại MTV VMA 2009: Bên cạnh pha cướp mic của Kanye West, MTV VMA 2009 còn gây xôn xao dư luận bởi màn trình diễn liên khúc Poker Face - Paparazzi của Lady Gaga. Trên sân khấu, cô diễn màn giả chết khi có hành động như tự đâm bản thân, rồi máu giả chảy ra từ ngực. Các tổ chức chống tự sát không lấy làm vui với Lady Gaga, như PAPYRUS tại Anh gọi đây là phần biểu diễn “thiếu trách nhiệm”.

Cái tên Fame Monster: Trong một bài phỏng vấn, Lady Gaga giải thích rằng tựa đề The Fame Monster không phải để chỉ một con quái vật duy nhất, mà là nhiều nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tâm trí cô. “Khi đi khắp thế giới suốt hai năm qua, tôi đã đối diện với nhiều con quái vật, mỗi con quái vật được thể hiện qua một ca khúc trong đĩa nhạc. Có thể đó là nỗi sợ tình dục, nỗi sợ rượu, nỗi sợ tình yêu, nỗi sợ cái chết, nỗi sợ cô đơn…”, cô phát biểu.

Làm khách mời trong Gossip Girl: Để quảng bá cho album, Lady Gaga đã góp mặt trong series Gossip Girl của đài CW. Nữ ca sĩ xuất hiện trong tập The Last Days of Disco Stick - tựa đề gợi nhắc ca khúc Disco Stick của cô. Ở tập phim, cô trình bày ca khúc Bad Romance - đĩa đơn mở đường cho The Fame Monster.

Khởi nguồn cho bức ảnh chế Eminem: Cũng tại MTV VMA 2009, Lady Gaga mặc một bộ đồ đỏ kỳ dị khi lên nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc do Eminem công bố. Cánh phóng viên chụp được khoảnh khắc sắc mặt ớn lạnh của rapper, và đây trở thành nguồn ảnh chế (meme) bất tận suốt hơn một thập kỷ qua. Sau đó hai năm, A Kiss của Eminem thường được cho là một bản diss Lady Gaga.

Ảnh: Pink Lady

An Thanh

Ảnh: Pink Lady

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-dieu-thu-vi-dang-sau-dinh-cao-the-fame-monster-cua-lady-gaga-post1154403.html