Những điều thú vị có thể xảy ra trước lễ bốc thăm tứ kết Champions League

Sẽ có không ít những điều thú vị có thể xảy ra trước lễ bốc thăm tứ kết Champions League 2020/2021 vào lúc 18h00 ngày 19/3 (giờ Hà Nội).

Haaland có cơ hội thể hiện tài năng trước Real Madrid và Man City.

Lần đầu tiên Barcelona không dự lễ bốc thăm tứ kết kể từ năm 2007, trong khi cũng không có bất cứ đại diện Italia nào góp mặt ở vòng 8 đội kể từ mùa giải 2015/2016.

Tứ kết đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ với sự góp mặt của 8 anh hào gồm: Dortmund, Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain và FC Porto.

Do UEFA xác định các cặp đấu một cách ngẫu nhiên, dựa trên các lá thăm may rủi, nên có thể dẫn đến những cuộc đối đầu khiến giới mộ điệu không ngừng bàn luận.

Cơ hội vàng để Erling Haaland thể hiện tài năng trước Real Madrid và Man City

Sau Kylian Mbappe của PSG, tài năng trẻ Erling Haaland đang được săn đón nhất hiện nay, với chiến tích ghi bàn đáng kinh ngạc kể từ khi rời Red Bull Salzburg sang Dortmund.

Đội bóng Đức không được đánh giá cao ở tứ kết nhưng họ có thể dựa vào Haaland để ghi bàn. Đừng quên rằng, cầu thủ người Na Uy đã ghi 4 bàn vào lưới Sevilla sau hai lượt trận ở vòng 1/8.

Cả Real Madrid và Man City đều bày tỏ mong muốn chiêu mộ Haaland. Vì thế, nếu lá thăm may rủi đưa Dortmund gặp một trong hai đội bóng đó, sẽ là cơ hội vàng để Haaland ghi điểm trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

Thomas Tuchel có thể “trả thù” PSG ngọt ngào nhất

Cảm giác bị sa thải chắc chắn không bao giờ dễ chịu, thậm chí còn “đau đớn tột cùng” bởi trát sa thải vào đúng trước đêm Giáng sinh, đối với một người đầy công trạng.

Tình cảnh đó chính là những gì chiến lược gia Thomas Tuchel từng đón nhận, khi bị PSG sa thải vào đêm trước Giáng sinh năm 2020, chỉ vài tháng sau khi đưa gã khổng lồ nước Pháp lần đầu vào chung kết Champions League.

Sau khi bị PSG đối xử “cạn tàu ráo máng”, Tuchel đã tìm được công việc mới tại Chelsea và nhà cầm quân người Đức đã giúp đội bóng Anh lột xác so với thời Frank Lampard.

Cựu huấn luyện viên PSG sẽ có cơ hội “trả thù” ngọt ngào đội bóng cũ, nếu những lá thăm đưa 2 đội gặp nhau ở tứ kết.

Mohamed Salah và Sergio Ramos có thể tiếp tục thù địch

Giới mộ điệu hẳn còn nhớ trận chung kết Champions League 2017/18, nơi mà những sai lầm của thủ môn Loris Karius đã giúp Real Madrid ghi liền 3 bàn thắng vào lưới Liverpool.

Tuy nhiên, trận đấu còn có điểm nhấn khác là cú va chạm giữa Sergio Ramos và Mohamed Salah ở hiệp một. Cú va chạm mạnh khiến chân sút Ai Cập chấn thương vai, lỡ cơ hội tiếp tục thể hiện trong trận chung kết và khiến quá trình chuẩn bị cho World Cup 2018 của Salah gặp khó khăn.

Cổ động viên Liverpool kể từ đó luôn có ác cảm với thủ quân của Los Blancos.

Thế nên, sẽ thật thú vị nếu những lá thăm đưa Liverpool tái đấu Real Madrid và khi đó Salah với Ramos sẽ lại giáp chiến.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/nhung-dieu-thu-vi-co-the-xay-ra-truoc-le-boc-tham-tu-ket-champions-league-ovi694wMR.html