Những điều phụ nữ nên tránh xa nếu muốn được đàn ông tôn trọng

So sánh bản thân với người khác, níu kéo đàn ông bằng thể xác, khóc lóc ỉ ôi chẳng thể khiến người ấy yêu bạn hơn mà chỉ khiến bạn mất đi hình tượng.

Đừng chòng ghẹo đàn ông vì chê họ thiếu kinh nghiệm.Đặc biệt là trong chuyện giường chiếu, đàn ông không thích bị xem là non nớt. Bỡn cợt khả năng và bản lĩnh của họ là điều rất kém khôn ngoan mà phụ nữ có thể làm. Một người phụ nữ thích giễu cợt người khác không những không hấp dẫn mà còn có thể trở nên hơi “rẻ tiền” trong mắt đàn ông nếu cô ta thích đùa cợt về đề tài nhạy cảm của họ.

Đừng chòng ghẹo đàn ông vì chê họ thiếu kinh nghiệm.Đặc biệt là trong chuyện giường chiếu, đàn ông không thích bị xem là non nớt. Bỡn cợt khả năng và bản lĩnh của họ là điều rất kém khôn ngoan mà phụ nữ có thể làm. Một người phụ nữ thích giễu cợt người khác không những không hấp dẫn mà còn có thể trở nên hơi “rẻ tiền” trong mắt đàn ông nếu cô ta thích đùa cợt về đề tài nhạy cảm của họ.

Đừng ngủ với đàn ông để anh ta yêu bạn. Khi bạn bắt đầu một mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông bằng cách ngủ với anh ta, anh ta có thể nảy sinh tình cảm với bạn, nhưng anh ta có yêu bạn không thì đáng tiếc là cơ hội rất thấp. Bạn có thể tán được một người đàn ông nhờ tình dục, nhưng rất khó để giữ và càng khó hơn để có được sự tôn trọng của anh ta.

Đừng so sánh bản thân với người khác.So sánh bản thân với người khác cho thấy sự tự ti và thua kém rõ ràng của bạn, nó không chỉ kéo tụt bạn xuống thấp hơn thực tế mà còn khiến đàn ông bớt tôn trọng bạn. Nếu bạn không thể tự đề cao giá trị của bản thân mình thì chính bạn cũng không xứng đáng được trân trọng.

Đừng la hét, quát nạt người khác. Phụ nữ thường rất hay làm những việc sau để đàn ông hay người khác chú ý và chiều ý mình: khóc lóc, ăn vạ và gào thét. Nếu bạn ở nhóm thích lên giọng, thì đừng làm vậy nữa. Có thể anh ấy và mọi người sẽ chiều theo bạn trong vài lần bạn la lối, nhưng đó hoàn toàn không phải vì họ muốn nghe theo bạn mà chỉ để “tắt cái đài rè rè the thé” của bạn mà thôi.

Đừng khóc lóc ỉ ôi. Khóc thì chẳng có gì là xấu và không lành mạnh cả. Phụ nữ thường được xem là phái yếu và được gán cho đặc quyền sử dụng nước mắt như một vũ khí tối thượng để đạt được mục đích. Nhưng quan niệm đó cũ rồi, phụ nữ hiện đại không cần dùng nước mắt để mưu cầu hạnh phúc và sự tôn trọng, chúng ta có đầy sức mạnh để làm điều mình muốn. Hãy dành nước mắt của mình cho những tình huống xứng đáng, đừng dùng nó làm vũ khí điều khiển hay níu giữ đàn ông.

Đừng bao biện cho những nỗi lầm của mình. Đàn ông hay phụ nữgì thì cũng luôn tìm cách bào chữa cho những lỗi lầm của mình, đó là phản xạ bảo vệ mình hoàn toàn tự nhiên. Nhưng nếu muốn người khác tôn trọng mình, tốt nhất là bạn nên thừa nhận sai lầm của mình thay vì cứ bao biện và chối tội.

Đừng làm theo mọi điều đàn ông sai bảo.Dù có là người đàn ông rất quan trọng của bạn thì anh ấy cũng không phải là bá chủ thiên hạ, nên bạn không cần phải tuân theo mọi yêu cầu của anh ấy. Đó hoàn toàn là lựa chọn của bạn, nếu bạn tự nguyện làm theo mọi điều anh ta muốn, thì anh ta cũng chẳng có lý do gì để tôn trọng bạn cả.

Đừng ăn mặc hở hang chỉ để đàn ông chú ý. Hãy cứ ăn mặc theo cách bạn thoải mái và tự tin nhất. Nếu bạn đủ đẹp để tự tin phô bày da thịt nhiều hơn một chút thì cứ tự nhiên, nhưng đừng bao giờ gồng mình mặc hang để thu hút ánh nhìn của đàn ông. Bạn sẽ đạt được mục đích “hút trai” nhưng sẽ chẳng có được sự tôn trọng của đàn ông từ sự hấp dẫn đó.

Dùng con để níu giữ đàn ông. Trường hợp này không hề hiếm, chuyện phụ nữ cố ý để “dính bầu” vì muốn níu giữ một người đàn ông vốn không thuộc về họ. Những câu chuyện như vậy phần nhiều kết thúc trong đau khổ với những cuộc hôn nhân gượng ép đầy nước mắt. Nhưng những người phụ nữđem thiên chức làm mẹcủa mình ra để đánh đổi lấy tình yêu thường không nhận được sự tôn trọng từ đàn ông.

Theo Chang Mi/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nhung-dieu-phu-nu-nen-tranh-xa-neu-muon-duoc-dan-ong-ton-trong/20210401030021616