Những điều nên biết về bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng

Bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng gây ra nhiều nguy hệ lụy cho người bệnh, người thân và cho cả xã hội. Đây là một bệnh nguy hiểm nhưng chưa được mọi người hiểu biết, quan tâm đúng cách.

Dấu hiệu của bệnh

Hoang tưởng là triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Khi bị bệnh này, bệnh nhân luôn có những ý nghĩ sai lầm, không phù hợp với thực tế, nhưng họ luôn cho là đúng và không thể giải thích hay phê phán. Cụ thể như sau:

Rối loạn nhịp sinh học: Người bệnh thường có biểu hiện rối loạn giấc ngủ, khó ngủ, đảo lộn nhịp sinh học giấc ngủ, ngày ngủ đêm thức, luôn trong trạng thái ngủ gà ngủ gật…

Bệnh nhân tâm thần phân liệt hoang tưởng bị rối loạn nhịp sinh học. Ảnh minh họa

Bệnh nhân tâm thần phân liệt hoang tưởng bị rối loạn nhịp sinh học. Ảnh minh họa

Rối loạn hành vi cảm xúc: Người bị bệnh này thường không kiểm soát được hành vi, cảm xúc của mình, biểu cảm cảm xúc trái ngược, yêu ghét lẫn lộn. Với người thân thì rất ghét, còn với người lạ thì thân thiết như quen biết lâu năm.

Bệnh nhân thường bị rối loạn cảm xúc, yêu ghét lẫn lộn. Ảnh minh họa

Luôn tưởng tượng có người đuổi giết mình hoặc cho rằng mình có một siêu năng lực nào đó. Họ rất sợ nước, sợ gió… và hay tìm chỗ ẩn nấp

Tính cách của người bị bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng:

1. Đa nghi:

Người bị bệnh luông trong trạng thái nghi ngờ, ngờ vực với tất cả mọi người, lo sợ việc có người đang đuổi theo tấn công, ám sát, mình và luôn giữ khoảng cách với người xung quanh.

2. Cứng nhắc, độc đoán:

Người bị bệnh này thường rất cứng nhắc, độc đoán, thô lỗ, cộc cằn, không có kĩ năng phân biệt hoặc tự đánh giá, tiếp nhận quan điểm của người khác.

3. Đề cao cái tôi quá mức:

Bệnh nhân thường đề cao cái tôi của mình quá mức, luôn cho mình là đúng, là duy nhất. Họ luôn coi thường người khác, luôn kiêu ngạo và không khoan dung với bất cứ ai.

Nguyên nhân của bệnh hoang tưởng

Nguyên nhân dẫn đến các bệnh tâm thần nói chung, bệnh hoang tưởng nói riêng thường do một số điều sau đây:

Yếu tố di truyền: Khi bố, mẹ bị mắc bệnh tâm thần, thì tỉ lệ đứa trẻ sinh ra bị tâm thần rất cao. Tỉ lệ mắc bệnh tâm thần vào khoảng 1%, tức là trong 100 người thì có 1 người bị tâm thần. Nhưng nếu trong gia đình có bố hoặc mẹ bị bệnh thì tỉ lệ đứa con bị tâm thần lên đến 12%.

Tỉ lệ mắc bệnh cao khi có bố, mẹ mắc bệnh tâm thần. Ảnh minh họa

Yếu tố gia đình: Các mâu thuẫn, áp lực từ các thành viên trong gia đình cũng là nguyên nhân gây ra bệnh. Nhất là đối với những người có tiền sử bị bệnh, sống trong gia đình không khí không hòa thuận, càng làm cho bệnh thêm nặng.

Mâu thuẫn gia đình, không khí căng thẳng cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tâm thần hoang tưởng. Ảnh minh họa

Yếu tố môi trường, xã hội: Những áp lực, sang chấn tâm lý từ công việc, các mối quan hệ xã hội là nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực, ức chế, trầm cảm.

Áp lực công việc cũng là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng của bệnh tâm thần. Ảnh minh họa

Thảm án do người bị bệnh tâm thần gây ra

Người bị bệnh tâm thần không thể kiểm soát được hành vi, cảm xúc của mình. Thực tế, không ít những án mạng do người tâm thần gây ra, để lại đau xót không chỉ cho nạn nhân, cho bệnh nhân mà còn cho cả những người thân, yêu thương họ.

Dương Đại Dương (SN 1994, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù 20 năm với tội “Giết người” (nạn nhân là Dương Tùng Hiên (SN 1956), bố đẻ bị cáo) và 18 tháng với tội trộm cắp xe máy. Từ nhỏ Dương đã bị mắc chứng động kinh, một dạng bệnh của bệnh tâm thần.

Sự việc xảy ra vào ngày 21-6-2018, khi bố mẹ Dương đang nằm ngủ thì bị nghịch tử này cầm dao chém tới tấp. Ông Hiên đã tử vong ngay sau đó, còn vợ ông bị chém nhiều nhát gây thương tích. Hành động thú tính của Dương chỉ bị vô hiệu hóa khi có người xung quanh đến cứu.

Nghịch tử tâm thần Dương Đại Dương ra tay sát hại chính bố đẻ của mình.

Một vụ việc giết người khác vừa xảy ra vào khoảng 15h, ngày 3-6-2019 tại Bắc Giang. Đối tượng là Ngô Đình Luận (SN 1986, trú ở xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa) đã sát hại chính bố đẻ của mình là ông N.Đ.D (SN 1967). Luận bị mắc tâm thần và được điều trị ngoại trú tại nhà.

Do nghĩ mình đã hết bệnh, nhưng ông D. lại thường xuyên nhắc uống thuốc nên Luận nghĩ bố coi thường mình, dẫn đến tâm lý bức xúc. Chiều ngày 3-6, Luận đã cầm con dao dài 40cm và chém nhiều nhát vào người ông D. trước sự chứng kiến của đứa con trai Luận (6 tuổi). Thực hiện xong hành vi, Luận đã rửa sạch con dao và đến cơ quan công an đầu thú.

Ngô Đình Luận sát hại chính bố đẻ của mình vì cho rằng bố coi thường mình tâm thần.

Người bị bệnh tâm thần hoang tưởng cần sự quan tâm chăm sóc đặc biệt, nhất là từ người thân. Cần nhận thức rõ ràng, đúng đắn tâm thần phân liệt là một loại bệnh liên quan đến thần kinh, tâm lý, không phải do ma quỷ gây ra. Cho nên không nên đưa bệnh nhân đến thầy bùa, thầy pháp; không nên tranh luận với bệnh nhân; không nên xiềng xích, trói hay nhốt bệnh nhân.

Thu Trà (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nhung-dieu-nen-biet-ve-benh-tam-than-phan-liet-hoang-tuong/814228.antd