Những điều lý thú ở cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam

Tuyến đường ven biển đi qua tỉnh Ninh Thuận có tổng chiều dài 106,4km với một bên là vách núi dựng đứng, bên là biển rộng mênh mông nước xanh biếc đẹp như tranh họa đồ được giới 'phượt' nêu danh là đường ven biển đẹp nhất Việt Nam.

Tuyến đường ven biển Ninh Thuận được đưa vào sử dụng từ giữa năm 2015 và được đánh giá là cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Đây là tuyến đường song song với quốc lộ 1 nối liền Bắc - Trung - Nam thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi qua lại, tham quan.

Cung đường ven biển này nếu đi theo hướng Nam - Bắc thì điểm bắt đầu tính từ ngã ba QL1 - Cà Ná (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) và điểm cuối tuyến giao với QL1 tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc (tiếp giáp với tỉnh Khánh Hòa).

Đoạn đầu tuyến vào đường ven biển Ninh Thuận (hướng từ miền Nam ra) sừng sững trước mặt là vườn quốc gia Núi Chúa.

Đây là cung đường rất đặc biệt ở Việt Nam khi cả đường bộ, đường sắt chạy uốn lượn sát biển...

Một bên biển xanh mát lành, bên kia là đồi núi nhấp nhô hoang sơ nắng gió.

Cung đường níu chân biết bao du khách khi có dịp đi qua.

Chạy dài suốt 3km, điểm mở đầu của cung đường này là biển Cà Ná, nơi bãi biển uốn cong như một dải lụa tuyệt đẹp, hai bên đường là những cánh đồng muối chạy dài tăm tắp...

Từ QL1 đến Cà Ná (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), rẽ vào đường ven biển đã thấy khung cảnh của những cánh đồng muối nằm hai bên đường...

Qua những cánh đồng muối thì xuất hiện nhiều ngọn núi sừng sững, phía trước đi dọc tuyến đường hướng về thành phố Phan Rang-Tháp Chàm huyền thoại.

Đoạn đường từ TP Phan Rang - Tháp Chàm hướng ra vịnh Vĩnh Hy, đến Bình Lập, ngang qua làng nho Thái An (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải), điểm du lịch với những nông trại nho nổi tiếng.

Ngoài cảnh núi non hùng vĩ và nước biển xanh biếc thì dọc tuyến còn có rất nhiều địa danh khách lữ hành có thể dừng chân khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã chỉ có ở Ninh Thuận.

Trong suốt hành trình, du khách có thể thỏa thích ngắm Vườn Quốc gia Núi Chúa và vẻ đẹp sơn thủy hữu tình cùng những bãi biển nước trong như ngọc…

Ông Châu Thanh Hải, Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong quý I/2018, toàn tỉnh đón 735.525 lượt khách (tăng 12,22% so cùng kỳ), thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch khoảng 234 tỷ đồng (tăng 7,78% so cùng kỳ). Cùng với du khách, đã có hàng chục nghìn người dân địa phương đến tham quan, khám phá các điểm du lịch trong tỉnh.

Ninh Sơn

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/du-lich/nhung-dieu-ly-thu-o-cung-duong-ven-bien-dep-nhat-viet-nam-804212.html