Những điều lần đầu xảy ra ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

Cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ - có bề dày 69 năm hình thành và phát triển với nhiều bất ngờ xoay quanh.

 Năm 1952, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hình thành với mục đích tìm ra người đại diện cho công ty quần áo Knitting Mills ở California. Lý do đơn giản là Yolanda - Miss USA 1951 - từ chối tạo dáng trong áo tắm. Năm đầu có 30 thí sinh tham dự. Người đầu tiên đội vương miện Miss Universe là Armi Kuusela của Phần Lan.

Năm 1952, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hình thành với mục đích tìm ra người đại diện cho công ty quần áo Knitting Mills ở California. Lý do đơn giản là Yolanda - Miss USA 1951 - từ chối tạo dáng trong áo tắm. Năm đầu có 30 thí sinh tham dự. Người đầu tiên đội vương miện Miss Universe là Armi Kuusela của Phần Lan.

Năm 1959, Akiko Kojima của Nhật Bản là người đẹp châu Á đầu tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Thời điểm đó, với chiều cao 1,67 m, cô có vẻ ngoài thấp hơn so với các thí sinh còn lại.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ dần xóa bỏ định kiến khi chọn nhiều thí sinh da màu đăng quang. Năm 1977, Janelle Commissiong (quốc tịch Trinidad and Tobago) là người đẹp da màu đầu tiên đạt ngôi vị hoa hậu. Cô lấy thêm giải phụ Người đẹp ăn ảnh. Trong ảnh, cô trao lại vương miện cho Hoa hậu Nam Phi Margaret Gardiner.

Năm 1996, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp nhận cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Theo nhiều chuyên gia, các thí sinh dưới thời Trump được nhận định có nhan sắc, hình thể nổi bật nhất trong dàn người đẹp tham gia Miss Universe.

Năm 2008, Việt Nam lần đầu trở thành nơi diễn ra chung kết Hoa hậu Hoàn vũ. Cuộc thi được tổ chức ở Trung tâm hội nghị hoàn vũ ở Nha Trang. Năm đó, Thùy Lâm đạt thành tích lọt vào top 15 chung cuộc.

Năm 2015, NBC cắt đứt quan hệ với Donald Trump sau những tuyên bố của ông về người nhập cư Mexico. Cựu tổng thống buộc phải bán bản quyền cuộc thi. Công ty WME/IMG hiện là đơn vị sở hữu Miss Universe.

Năm 2015, sự cố hy hữu xảy ra trên sân khấu Miss Universe. MC Steve Harvey đọc nhầm đại diện Colombia là người chiến thắng thay vì người đẹp đến từ Philippines. Màn lấy lại vương miện từ Ariadna Gutierrez và trao cho Pia Wurtzbach thời gian dài khiến cuộc thi bị chỉ trích.

Năm 2018, Angela Ponce - đại diện Tây Ban Nha - ghi dấu ấn là thí sinh chuyển giới đầu tiên trong lịch sử Miss Universe. Cô nhận được nhiều sự ủng hộ khi tham gia đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh. Người đẹp từng gây ấn tượng với phát ngôn: "Cơ quan sinh dục không phải là yếu tố biến tôi thành phụ nữ. Trước khi sinh ra tôi đã là phụ nữ".

Cũng trong năm 2018, Việt Nam lần đầu có thí sinh vào top 5 chung cuộc. H'Hen Niê được truyền thông quốc tế gây chú ý với cú xoay váy ở đêm bán kết. Câu chuyện cô gái dân tộc thiểu số chọn việc học thay vì kết hôn, kèm với khẩu hiệu "Tôi làm được và bạn cũng thế" là yếu tố truyền cảm hứng đưa H'Hen Niê làm nên lịch sử cuộc thi.

Năm 2019, Swe Zin Htet - đại diện Myanmar - là thí sinh đầu tiên của Miss Universe công khai là người đồng tính. "Tôi hy vọng điều đó tác động mạnh đến cộng đồng LGBTQ+ ở Myanmar", Htet nói với People.

Sau khi giành chiến thắng ở Hoa hậu Hoàn vũ 2019, Zozibini Tunzi trở thành người đẹp da đen đầu tiên đăng quang sau gần 10 năm (người gần nhất là Leila Lopes của Angola năm 2011). Sau khi mùa giải 2020 tạm hoãn sang năm nay vì dịch Covid-19, Tunzi cũng trở thành hoa hậu đội vương miện lâu nhất (2 năm) trong lịch sử cuộc thi Miss Universe.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2020 diễn ra ở Hollywood, Florida, Mỹ ngày 16/5 (giờ Việt Nam là 17/5). Đây là năm đánh dấu lần đầu tiên Miss Universe bị dời sang năm khác vì tình hình dịch Covid-19. 74 thí sinh sẽ tham gia giành vương miện, đại diện Việt Nam là Nguyễn Trần Khánh Vân.

Trạch Dương

Ảnh: AP, Miss Universe

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-dieu-lan-dau-xay-ra-o-cuoc-thi-hoa-hau-hoan-vu-post1215983.html