Những điều làm nên thành công của Đại hội đồng AIPA 41

Chia sẻ với phóng viên TG&VN về những điều đọng lại từ Đại hội đồng AIPA 41, ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam cho biết, đó là nội dung chương trình hoạt động của Đại hội đồng lần này rất phong phú, sát với đời sống; là sự chủ động, sáng tạo và các sáng kiến của Việt Nam tại kỳ họp.

Hình ảnh Hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ AIPA. (Ảnh: Nguyễn Hồng). Trong ảnh: Ông Lê Quốc Phong ngồi ngoài cùng, bên phải trên bàn Chủ tọa.

Hình ảnh Hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ AIPA. (Ảnh: Nguyễn Hồng). Trong ảnh: Ông Lê Quốc Phong ngồi ngoài cùng, bên phải trên bàn Chủ tọa.

Những vấn đề sát đời sống

Đề cập những nội dung của Đại hội đồng AIPA 41, với tư cách là một đại biểu tham dự kỳ họp, ông Lê Quốc Phong nói rằng, ông rất vinh dự khi được dự Đại hội đồng AIPA 41 lần này do Việt Nam làm chủ nhà. Cá nhân ông cảm thấy rất vui, tự hào vì: Thứ nhất, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Việt Nam vẫn rất quyết tâm để tổ chức một kỳ Đại hội đồng rất thành công, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng nghị viện AIPA, các nghị viện quan sát viên, kể cả Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Thứ hai, theo ông Phong, nội dung chương trình hoạt động của đại hội đồng lần này rất phong phú, rất nhiều vấn đề sát với đời sống của người dân các nước ASEAN. Các ủy ban đã họp và thỏa thuận thống nhất với nhau rất nhiều nội dung từ trước khi diễn ra kỳ họp, Tất cả những nội dung này đều theo đúng kế hoạch từ ban đầu do Việt Nam đưa ra.

Ngoài sáng kiến về Hội nghị Nghị sĩ trẻ, Việt Nam còn có sáng kiến trao tặng giải thưởng cho các Nghị sĩ có đóng góp lớn cho hoạt động của Nghị viện AIPA. Ông Phong cho rằng, đây cũng là một sáng kiến rất tốt để có thể thúc đẩy tính hiệu quả và sự tham gia tích cực hơn trong hoạt động của Nghị viện từng quốc gia cũng như hoạt động của AIPA.

Ông Phong cũng cho rằng, cách thức tổ chức Đại hội đồng lần này là một sáng kiến của Việt Nam trong việc thiết kế những kênh trực tuyến, đảm bảo về đường truyền, kỹ thuật và có những cơ chế vừa đảm bảo nguyên tắc hoạt động của AIPA nhưng đồng thời phù hợp với tình hình mới. “Đó cũng là cách làm rất mới và chủ động sáng tạo của Việt Nam trong tổ chức đại hội đồng lần này”, ông Phong nói.

Bước đi lớn ghi nhận vai trò của thanh niên

Là một Nghị sĩ trẻ, đồng thời là Chủ tọa của Hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ AIPA, ông Phong chia sẻ, việc Đại hội đồng AIPA 41 thống nhất thông qua Nghị quyết để đi đến chính thức hóa cơ chế về phiên họp chính thức của các Nghị sĩ trẻ trong chương trình của đại hội đồng AIPA là một “bước đi rất lớn” trong việc ghi nhận và đánh giá cao vai trò của thanh niên, Nghị sĩ trẻ trong hoạt động của Nghị viện AIPA cũng như trong đời sống chính trị các nước ASEAN.

Ông Phong cho rằng, điều này một mặt thể hiện ý chí chính trị của Nghị viện AIPA trong nhận thức về tầm quan trọng của giới trẻ, Nghị sĩ trẻ nhưng đồng thời cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội, điều kiện để các Nghị sĩ trẻ có thể được gặp gỡ, trao đổi, và có những cuộc thảo luận các chuyên đề sâu hơn liên quan đến giới trẻ để thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong sự phát triển của mỗi quốc gia, cũng như cộng đồng ASEAN.

“Với một lực lượng có thể nói là rất lớn, hiện chiếm khoảng 1/3 dân số ASEAN, chúng tôi tin rằng với sự quan tâm như vậy, sự tham gia của thanh niên sẽ tạo ra nhiều giá trị mới cho sự phát triển của cộng đồng ASEAN trong tương lai”, ông Phong nói.

Ông Phong cũng cho biết, phát biểu của Nghị sĩ trẻ các nước tại Hội nghị cho thấy họ hoan nghênh và đánh giá sáng kiến của Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của nghị sĩ trẻ các nước và sự quan tâm của Nghị viện các nước về sự phát triển thanh niên. Nhiều phát biểu đã chia sẻ mô hình, cách làm của các Nghị viện thành viên để tăng cường số lượng nghị sĩ trẻ trong các Nghị viện, tăng cường sự tham gia của thanh niên trong công tác hoạch định chính sách, lập pháp, tham vấn các vấn đề liên quan đến thanh niên.

Hình ảnh Hội nghị nữ Nghị sĩ AIPA. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thúc đẩy vai trò nữ Nghị sĩ

Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa cho rằng, sự thành công của Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) là một trong những nội dung góp phần vào thành công chung của đại hội đồng AIPA 41.

Bà Hoa cho biết, trong lĩnh vực bình đẳng giới, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Bình đẳng giới năm 2006 và Chính phủ, các bộ/ngành đã ban hành các văn bản tiếp theo để thực hiện luật này.

Trước bối cảnh xảy ra đại dịch Covid-19 với những tác động to lớn lên mọi mặt đời sống xã hội, Việt Nam đã đề xuất và nỗ lực phối hợp với Nghị viện các nước để vấn đề bảo đảm lao động và việc làm dành cho nữ giới là chuyên đề được chọn để thảo luận tại Hội nghị lần này.

“Chúng ta đã dự thảo Nghị quyết ‘Thúc đẩy vai trò của nữ nghị sĩ trong việc bảo đảm việc làm và thu nhập của lao động nữ’ và đạt được sự đồng thuận cao. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết này. Và chúng tôi cho rằng đây là Hội nghị rất thành công. Nghị quyết đã được trình lên Đại hội đồng và cũng nhận được sự thống nhất rất cao”, bà Hoa nói.

Bà Hoa cũng chia sẻ thêm, do bối cảnh đại dịch Covid-19, Đại hội đồng AIPA 41 đã được tổ chức trực tuyến, thay vì trực tiếp. Và điều này dẫn đến khó khăn trong việc thảo luận các nội dung của kỳ họp.

Do đó, sau khi dự thảo các Nghị quyết, Việt Nam đã phải xin ý kiến các nước đến 3 lần, bằng hình thức thư điện tử, nên đến tận sát ngày tổ chức Đại hội đồng mới nhận được các ý kiến cuối cùng.

“Mặc dù đại biểu Nghị viện các nước không gặp nhau trao đổi trực tiếp, nhưng các tiểu ban đã xin ý kiến rất đầy đủ về việc xem xét, bổ sung các văn bản. Vì vậy, các đoàn, Trưởng đoàn các nước đều đánh giá rất cao nỗ lực của Việt Nam”, bà nói.

Nguyễn Kim

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-dieu-lam-nen-thanh-cong-cua-dai-hoi-dong-aipa-41-123545.html