Những điều kinh ngạc về vũ trụ bạn chưa từng nghe qua (phần 1)

Hố trắng có tồn tại hay không? Sao Diêm vương nhỏ hơn nước Mỹ? Vũ trụ luôn có nhiều điều thú vị khiến bạn phải kinh ngạc.

Sao Thủy và sao Kim là 2 hành tinh duy nhất trong Hệ Mặt trời không có Mặt trăng. Tổng số có 176 vệ tinh đã được phát hiện quay quanh các hành tinh trong Hệ Mặt trời của chúng ta và một số vệ tinh thậm chí còn lớn hơn cả sao Thủy.

Hệ Mặt trời của chúng ta đã 4,6 tỷ năm tuổi. Các nhà khoa học ước tính, trong 5 tỷ năm nữa, Mặt trời sẽ mở rộng thành 1 sao lùn đỏ và trong 7,5 tỷ năm nữa, bề mặt của nó mở rộng tới nỗi có thể nuốt chửng Trái Đất vào trong quả cầu lửa khổng lồ.

Bởi vì bề mặt toàn là băng nên Enceladus - một trong những vệ tinh của sao Thổ phản chiếu 90% ánh sáng Mặt trời và nhiệt độ của nó chỉ khoảng âm 200 độ C.

Dải Ngân hà rộng 105.700 năm ánh sáng. Điều đó tức là một phi thuyền hiện đại sẽ phải mất tới 450 triệu năm để đến được trung tâm thiên hà của chúng ta.

Trái Đất là hành tinh duy nhất không được đặt tên theo tên một vị thần. Không ai biết cái tên Earth - Trái Đất ra đời như thế nào. Tất cả những gì chúng ta biết là tên gọi này là sự kết hợp của các từ tiếng Anh và tiếng Đức cổ, nghĩa là mặt đất (ground).

Sao Diêm Vương nhỏ hơn cả nước Mỹ. Thực tế là đường xích đạo của sao Diêm Vương nhỏ hơn chiều dài của nước Mỹ.

Theo Toán học, có thể các hố trắng cũng tồn tại mặc dù cho tới nay chúng ta chưa phát hiện ra chúng. Một hố trắng là một khu vực không-thời gian giả định không có bất kỳ thứ gì từ bên ngoài có thể lọt vào được mặc dù vật chất và ánh sáng có thể thoát ra từ bên trong. Về cơ bản, cơ chế của nó ngược với hố đen.

Sao Kim có nhiều núi lửa hơn bất kỳ hành tinh nào khác trong Hệ Mặt trời với khoảng hơn 1.600 ngọn núi lửa nhưng không có ngọn núi lửa nào còn phun trào cho tới ngày nay.

Hệ Mặt trời có 4 hành tinh khí khổng lồ là sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên vương và sao Hải vương. Hành tinh khí được tạo nên chủ yếu từ khí hydro và heli, đồng thời chỉ có một lõi đá tương đối nhỏ.

Chúng ta biết nhiều về sao Hỏa và Mặt trăng còn hơn cả những gì chúng ta biết về các đại dương. Chúng ta có bản đồ đầy đủ 100% bề mặt sao Hỏa và Mặt Trăng trong khi chúng ta mới chỉ có thể vẽ được bản đồ của khoảng 5% thềm đại dương.

Trạm Vũ trụ Quốc tế quay quanh Trái Đất 92 phút/lần.

Các ngôi sao nhấp nháy là bởi đường đi của ánh sáng bị gián đoạn khi nó truyền qua bầu khí quyển Trái Đất.

Nếu nhìn bằng mắt thường, bạn có thể trông thấy 3 - 7 thiên hà từ Trái Đất. Bạn có thể trông thấy thiên hà Tiên nữ (M-31), cả 2 Đám mây Magellan, Dải Ngân hà của chúng ta, thiên hà Tam giác (M-33), thiên hà Omega Centauri và thiên hà elip lùn Nhân mã.

Năm 2016, các nhà thiên văn học phát hiện ra một tín hiệu radio từ một nguồn nào đó cách chúng ta 5 tỷ năm ánh sáng./.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo The Fact Site

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/nhung-dieu-kinh-ngac-ve-vu-tru-ban-chua-tung-nghe-qua-phan-1-965522.vov