Những điều kiện mới đã được phát huy vào công tác quân sự, quốc phòng

Sau 10 năm thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và tổ chức lại Quân khu Thủ đô thành Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội, cơ quan quân sự các cấp của Hà Nội đã có điều kiện, khả năng phát huy tốt vai trò tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố và các địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương (QSĐP), tương xứng với vị trí, vai trò của Thủ đô trong tình hình mới.

Tiềm lực quân sự, quốc phòng được tăng cường

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội khẳng định: "Nghị quyết số 15 của Quốc hội là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, tạo thế và lực xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng tầm là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm đất nước về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của Việt Nam; là yêu cầu khách quan, xu hướng phát triển bền vững, lâu dài, đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô trong thời kỳ mới; đồng thời là cơ sở quan trọng để nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng (QS, QP) của Thủ đô Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung.

Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa X của BTL Thủ đô Hà Nội về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới đã đề cập: BTL Thủ đô Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của thành phố trong xây dựng, quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) địa phương gắn với quy hoạch thế trận KVPT Thủ đô. Chỉ nói riêng về xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học trong KVPT, TP Hà Nội đã khảo sát nắm chắc nguồn động viên công nghiệp, thực hiện quản lý tốt và duy trì năng lực động viên công nghiệp hiệu quả. Thông qua khảo sát và nghiệm thu các dây chuyền sản xuất hàng hóa, TP Hà Nội đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận 11 đơn vị là doanh nghiệp động viên công nghiệp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng nếu có tình huống chiến tranh. Hiện nay, một số doanh nghiệp đã kết hợp sản xuất hàng hóa với sản xuất sản phẩm phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, khi địa giới hành chính mở rộng, không gian và chiều sâu phòng thủ của Thủ đô được tăng cường. Các công trình phòng thủ, chốt chiến dịch, căn cứ hậu cần kiên cố, hiện đại được xây dựng phù hợp, có khả năng ứng phó với các tình huống trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Ngoài ra, mở rộng địa giới hành chính, nhiều công trình lớn thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội của thành phố và các ngành, các địa phương được thiết kế, xây dựng mang tính lưỡng dụng, vừa bảo đảm cho nhu cầu trước mắt, vừa đáp ứng khi có tình huống về QS, QP…

Nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang

Mở rộng địa giới hành chính tạo điều thuận lợi để BTL Thủ đô Hà Nội xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố vững mạnh toàn diện, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình mới. Nói về vấn đề này, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Thủ đô Hà Nội khẳng định: "Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao, BTL Thủ đô Hà Nội đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị; tích cực, chủ động tham mưu hiệu quả với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, QSĐP đạt kết quả toàn diện.

Theo đó, trận địa tư tưởng chính trị của LLVT Thủ đô luôn kiên định, vững vàng trong mọi tình huống. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nắm chắc tình hình mọi mặt, chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế.

10 năm qua, Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT Thủ đô; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các văn kiện tác chiến sát tình hình thực tiễn; tổ chức huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục tốt khâu yếu, mặt yếu. BTL và các đơn vị duy trì nghiêm chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật. Trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Thủ đô ngày càng được củng cố, nâng cao. Công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp của TP Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước.

Trong phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, những năm qua, BTL Thủ đô Hà Nội phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn huy động gần 410.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục nghìn phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với đó, công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác đào tạo, dạy nghề đạt những tiến bộ quan trọng. BTL Thủ đô Hà Nội đã đề xuất được nhiều biện pháp mới nâng cao chất lượng công tác quân sự ở cơ sở xã, phường, thị trấn; tổ chức diễn tập KVPT của Hà Nội (năm 2013) thành công, đồng thời chỉ đạo gần 1.200 lượt xã, phường, thị trấn, 52 lượt quận, huyện, thị xã diễn tập KVPT; tham gia các cuộc diễn tập lớn của quân đội...

Tiếp tục kết hợp hiệu quả giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

Là trái tim của cả nước, Thủ đô Hà Nội có nhiều thuận lợi trong xây dựng, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh (QPAN). Tuy nhiên, Hà Nội cũng là địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch với chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ bằng những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Mặt khác, các đơn vị trực thuộc BTL Thủ đô Hà Nội luôn chịu tác động ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường, trong khi nhà ở, đời sống của nhiều gia đình cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ còn gặp không ít khó khăn... Đứng trước tình hình đó, Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội xác định quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, tập trung giáo dục đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, nắm vững nhiệm vụ, đề cao cảnh giác cách mạng, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt mục tiêu nêu trên, thời gian tới, BTL Thủ đô Hà Nội tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tăng cường công tác quản lý Nhà nước về QP, QS trên địa bàn, tập trung xây dựng Hà Nội trở thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường, củng cố QPAN ở tất cả các cấp, ngành, các lĩnh vực và địa bàn. Coi trọng thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, QPAN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

BTL Thủ đô Hà Nội sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu với trên phát triển, xây dựng các công trình quốc phòng, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, vừa phục vụ nhiệm vụ QPAN. Các cơ quan, đơn vị luôn nắm vững tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu đảm nhiệm cũng như các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội; sẵn sàng lực lượng, phương án, phương tiện tham gia hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trở thành lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô cũng như cả nước, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

TIẾN ĐẠT - PHÚC THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-dieu-kien-moi-da-duoc-phat-huy-vao-cong-tac-quan-su-quoc-phong-545822