Những điều không phải ai cũng biết về New Zealand

Từ 12-14/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm chính thức New Zealand. Bạn đã biết gì về đảo quốc xinh đẹp này?

Câu 1: Dân số của New Zealand là bao nhiêu?

24 triệu người
15 triệu người
4 triệu người
9 triệu người

Dù có diện tích gần bằng nước Anh (khoảng 250.000 km2), New Zealand là một trong số những nước có dân số thấp nhất thế giới với 4 triệu dân (trong khi dân số nước Anh là 63 triệu người).

Câu 2: Phụ nữ New Zealand được trao quyền bầu cử từ năm nào?

1850
1893
1902
1974

New Zealand là quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phụ nữ quyền được bầu cử vào ngày 19/9/1893. Đây cũng là quốc gia duy nhất từng có khoảng thời gian phụ nữ nắm giữ mọi vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền. Vào năm 2006, thủ tướng, toàn quyền, chủ tịch nghị viện và chánh án của New Zealand đều là phụ nữ, và Nữ hoàng Anh Elizabeth II (cũng là nữ hoàng của New Zealand).

Câu 3: Loài động vật nào không có ở New Zealand?

Nhện
Kiến
Gián
Rắn

Trên lãnh thổ đất liền New Zealand, không có bất kỳ loài rắn nào, dù là bản địa hay được mang đến từ những khu vực khác. Việc mang rắn vào quốc gia này được xem là bất hợp pháp. Nếu thấy sự hiện diện của rắn, người dân New Zealand này phải có trách nhiệm báo với chính quyền để giải quyết.

Câu 4: Ngoài tiếng Anh và ngôn ngữ ký hiệu New Zealand, ngôn ngữ chính thức của đất nước này là gì?

Tiếng Maori
Tiếng Melanesia
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha

New Zealand có khoảng 15% dân số là người Maori, đây là dân tộc bản địa đã định cư ở đảo quốc từ thế kỷ 13. Đến thế kỷ thứ 17, những người châu Âu đầu tiên mới đặt chân đến vùng lãnh thổ này.

Câu 5: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với New Zealand từ năm nào?

1975
1984
2003
2009

34 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1975), Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 9/2009. Từ đó đến nay, mối quan hệ giữa hai bên liên tục được củng cố.

Câu 6: Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ mấy của New Zealand?

Thứ 2
Thứ 9
Thứ 16
Thứ 22

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 của New Zealand và là quốc gia trong khối ASEAN đạt tốc độ phát triển nhanh nhất trong quan hệ thương mại với New Zealand.

Câu 7: New Zealand và Việt Nam cùng ký kết hiệp định kinh tế nào?

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP)
Hiệp định Thương mại tự do Nam Á (SAFTA)
Không hiệp định nào nói trên

Ngày 8/3, 11 nước gồm Việt Nam và New Zealand đã đặt bút ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Việt Nam và New Zealand cũng đang thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Câu 8: Có bao nhiêu sinh viên Việt Nam đang du học tại New Zealand?

3.000
8.000
9.000
12.000

Hiện có gần 3.000 sinh viên Việt Nam đang học tại New Zealand (đứng thứ 9 trong số các quốc gia có sinh viên Việt Nam).

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-dieu-khong-phai-ai-cung-biet-ve-new-zealand-post825031.html