Những điều khó tin về Thung lũng Chết nổi tiếng nước Mỹ

Thung lũng Chết ở bang California, Mỹ là một trong những địa điểm nóng nhất và khô hạn nhất trên thế giới. Mức nhiệt kỷ lục đo được tại nơi này là 56,7 độ C vào ngày 10/7/1913.

Nằm ở phía bắc sa mạc Mojave, bang California, Mỹ, Thung lũng Chết là khu vực thấp nhất, khô và nóng nhất tại Mỹ.

Nằm ở phía bắc sa mạc Mojave, bang California, Mỹ, Thung lũng Chết là khu vực thấp nhất, khô và nóng nhất tại Mỹ.

Furnace Creek là nơi các chuyên gia đo nhiệt độ của Thung lũng Chết. Nơi này thấp hơn mực nước biển 58m.

Mức nhiệt kỷ lục đo được tại Thung lũng Chết là 56,7 độ C vào ngày 10/7/1913. Đây là một trong những mức nhiệt cao nhất từng được đo đạc trên Trái đất.

Trong các năm 1929, 1953 và 1989, Thung lũng Chết không có một giọt mưa nào.

Thời điểm Thung lũng Chết đón nhiều mưa nhất là tháng 1/1995.

Trái với thời tiết mùa Hè nắng nóng khắc nghiệt, mùa Đông tại Thung lũng Chết khá đặc biệt khi nhiệt độ dao động trong khoảng 3,5 độ C - 18,4 độ C.

Mặc dù là một trong những địa điểm nóng nhất và khô hạn nhất trên thế giới nhưng Thung lũng Chết có hệ động thực vật phong phú.

Thung lũng Chết có hơn 1.000 loài thực vật (trong đó có 50 loài không có ở bất cứ nơi nào trên Trái đất), 300 loài chim, 51 loài động vật có ví, 36 loài bò sát và một số loài lưỡng cư, cá.

Các chuyên gia đã tìm được bằng chứng cho thấy sự hiện diện của con người tại Thung lũng Chết từ ít nhất 9.000 năm trước.

Khi ghé thăm Thung lũng Chết, nhiều du khách không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy nhiều loài hoa dại nở rộ một khu vực rộng lớn tạo nên cảnh quan ngoạn mục.

Mời độc giả xem video: Ngất ngây vẻ đẹp của thung lũng mây trời, Mai Châu, Hòa Bình. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo KD)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhung-dieu-kho-tin-ve-thung-lung-chet-noi-tieng-nuoc-my-1725331.html