Những điều ít biết về Lâm Vỹ Dạ

Không chỉ là tình cũ của diễn viên hài Anh Đức, Lâm Vỹ Dạ còn có mối quan hệ đặc biệt với Trường Giang và Hoài Linh.

Yêu thầm Hứa Minh Đạt từ năm 15 tuổi nhưng bị chê trẻ con nên hẹn hò Anh Đức

Lâm Vỹ Dạ sinh năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình Hội Ngộ Danh Hài, nữ diễn viên kể, năm 15 tuổi cô tình cờ gặp Hứa Minh Đạt và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi nét duyên trên sân khấu của anh; nhưng khi đó nam diễn viên chê cô còn trẻ con nên từ chối.

Sau đó, Lâm Vỹ Dạ có thời gian tìm hiểu Anh Đức. “Thời điểm quen Anh Đức, tôi rất hay ghen. Chỉ cần nhìn thấy Anh Đức đi từ xa với ai thì tôi chỉ muốn giết người ta chết”, cô tiết lộ. Thậm chí, khi yêu Anh Đức, mặc cho nhiều người chê nam diễn viên này kém nhan sắc nhưng Lâm Vỹ Dạ khẳng định khi ấy cô vẫn thấy anh đẹp trai.

Tuy nhiên, ấn tượng về Hứa Minh Đạt trong lòng Lâm Vỹ Dạ quá lớn khiến cô và Anh Đức nhiều lần mâu thuẫn, điển hình là trong một lần đi chơi, cô buộc Anh Đức dừng xe lại trước poster kịch của Hứa Minh Đạt chỉ để mình ngắm nhìn. Nữ diễn viên còn cho biết thường đứng trước gương tập tỏ tình với Hứa Minh Đạt để chuẩn bị cho thời cơ một ngày nào đó sẽ xuất hiện.

Năm 19 tuổi Lâm Vỹ Dạ chia tay Anh Đức gần thời điểm Hứa Minh Đạt thất tình, cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm với nhau sau các vở diễn chung và những chia sẻ về chuyện tình cảm. Sau đó họ hẹn hò được 1 năm rồi kết hôn. Mới đây, Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt vừa kỉ niệm 10 năm ngày cưới, trái ngọt của họ hiện tại là hai cậu con trai khỏe mạnh và đáng yêu.

“Có thể nói, hành trình 10 năm bên nhau của Dạ và anh Đạt không chỉ toàn màu hồng mà có những lúc khó khăn, cả 2 vẫn vững tin nắm chặt tay nhau tiến về phía trước. Sự cảm thông, chia sẻ và quan tâm chính là điều đáng trân trọng, gìn giữ cho hai đứa có được ngày hôm nay”, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ.

Mối quan hệ thân thiết với danh hài Trường Giang và Hoài Linh

Trong làng giải trí, Lâm Vỹ Dạ có mối quan hệ thân thiết với danh hài Trường Giang. Tại chương trình Kỳ Tài Thách Đấu, Lâm Vỹ Dạ tiết lộ cô và Nam Thư từng ở chung nhà trọ với Trường Giang và được nam danh hài quan tâm, chăm sóc rất chu đáo.

Nữ diễn viên cho biết, Trường Giang chính là người đến bên cô mỗi khi cô gặp khó khăn, nhất là những lúc cãi nhau với Hứa Minh Đạt. “Tôi chỉ cần khóc rồi hỏi anh Trường Giang đang ở đâu là anh ấy sẽ chạy tới chỗ tôi liền. Nhiều khi cãi nhau với anh Đạt xong tôi ngồi sau xe anh Giang khóc nức nở, khiến cả đường phố phải quay lại nhìn anh ấy. Họ cứ tưởng anh Trường Giang là bạn trai tôi, làm tôi khóc”, Lâm Vỹ Dạ từng chia sẻ.

Thậm chí khi mới ra trường và chật vật tìm chỗ đứng trong làng hài, Lâm Vỹ Dạ cũng được Trường Giang dìu dắt và giúp đỡ rất nhiều. Do đó, nữ diễn viên từng khẳng định: "Nếu như không có Trường Giang thì không có Lâm Vỹ Dạ. Anh Giang là người đã mời Dạ về nhóm diễn chung với anh (tại sân khấu Nụ Cười Mới của ông bầu Hữu Lộc). Sau đó, đi diễn ở đâu thì anh Giang cũng gọi Dạ đi chung hết, 2 anh em lúc nào cũng đi chung với nhau. Anh Giang hỗ trợ Dạ rất nhiều, từ công việc đến những vai diễn, vai nào mình diễn không hay thì anh sẽ chỉ dạy cho mình".

Bên cạnh Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ còn khá thân thiết với danh hài Hoài Linh. Theo cô, danh hài Hoài Linh là người đã đem đến nghệ danh đầy may mắn cho cô bởi ban đầu tên của cô chỉ là Vỹ Dạ nhưng nhờ nam danh hài góp ý nên cô đã thêm chữ Lâm vào và chính thức để là Lâm Vỹ Dạ.

Bị chỉ trích vì thái độ cộc cằn khi tham gia game show

Nhờ sự dìu dắt của Trường Giang và đam mê nghệ thuật của mình, vài năm gần đây, Lâm Vỹ Dạ ngày càng khẳng định rõ tên tuổi và được khán giả đánh giá là một trong những diễn viên hài sáng giá của làng giải trí phía Nam với tính cách hài hước, năng động. Điển hình là việc cô liên tục xuất hiện với vai trò khách mời hoặc MC trong nhiều game show truyền hình ăn khách như Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Sao Hỏa Sao Kim, 7 Nụ Cười Xuân, Quý Ông Đại Chiến, Đấu Trường Âm Nhạc,…

Mặc dù vậy, nữ diễn viên cũng không ít lần bị khán giả chỉ trích là có thái độ cộc cằn với đồng nghiệp. Cụ thể, trong một phần thi tại tập 2 chương trình Khuôn Mặt Đáng Tin mới đây, Lâm Vỹ Dạ cùng với Lan Phương, Ngân Khánh được MC yêu cầu phải chạy thật nhanh để giành quyền trả lời, khi thấy Ngân Khánh nhanh chân giật cơ hội thì Lâm Vỹ Dạ thể hiện thái độ cộc cằn, thậm chí hất đổ đạo cụ sân khấu và đòi nghỉ chơi.

Chứng kiến hành động của Lâm Vỹ Dạ, Ngân Khánh tỏ ra bất ngờ và gượng gạo khiến Đại Nghĩa phải dựng lại đạo cụ trên sân khấu và nhắn nhủ: "Chơi không cộc nha! Không phá đồ của chương trình nha!". Lập tức Đức Thịnh lao ra an ủi Ngân Khánh và thể hiện thái độ không đồng tình với sự cộc cằn của Lâm Vỹ Dạ trong chương trình.

Trước đó, ở 7 Nụ cười xuân, Lâm Vỹ Dạ còn gây tranh cãi khi hất đồ ăn vào người Puka. Đa số khán giả cho rằng hành động của Lâm Vỹ Dạ thiếu tôn trọng đồng nghiệp.

Ngay sau đó, hành động của Lâm Vỹ Dạ trên sóng truyền hình gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. Trong đó một số người chỉ trích nữ diễn viên làm lố, có thái độ cộc cằn và không tôn trọng đồng nghiệp.

Thậm chí gần đây, một nhóm kín có gần 12.000 người không thích Lâm Vỹ Dạ đã được lập ra. Trong đó, antifan cho rằng Lâm Vỹ Dạ xuất hiện quá nhiều trong game show và họ rất khó chịu khi nữ diễn viên tỏ ra trịch thượng với các khách mời tham gia chương trình với mình.

Hứa Minh Đạt chia sẻ tâm trạng của Lâm Vỹ Dạ khi bị lập nhóm antifan và khuyên nhủ vợ

Trước phản ứng của một bộ phận khán giả, Lâm Vỹ Dạ giữ im lặng. Hứa Minh Đạt - chồng Lâm Vỹ Dạ cho rằng tham gia showbiz như là dâu trăm họ, không thể làm vừa lòng mọi người. Chia sẻ với Zing, anh cho rằng "Có người yêu thì sẽ có người ghét nên chuyện antifan là khó tránh khỏi. Nhưng người ta ghét mình cũng do họ có theo dõi. Nếu họ không theo dõi sẽ không có nhận xét đâu".

Hứa Minh Đạt cũng chia sẻ: "Khi biết có group antifan, Dạ buồn chứ. Tôi khuyên Dạ bình tĩnh, cứ tiếp tục làm việc của mình một cách chân thành và tận tâm. Làm việc với cái tâm chân thật thì không lo gì cả".

g

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/nhung-dieu-it-biet-ve-lam-vy-da-1749647.tpo