Những điều ít biết về kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Khoảng 130 nhà lãnh đạo thế giới tuần này có mặt tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ để tham gia cuộc thảo luận cấp cao thường niên nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu, từ vấn đề giải trừ hạt nhân của Triều Tiên tới kinh tế thế giới.

Tổng thống Trump phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 72 năm 2017 (Ảnh: Reuters)

"Hẹn hò ngoại giao tốc độ"

Kể từ ngày 25/9, tổng cộng 81 nguyên thủ và 47 người đứng đầu chính phủ cùng hàng chục ngoại trưởng các nước sẽ thay nhau phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là diễn giả thứ 2, ngay sau Tổng thống Brazil Michel Temer. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Iran Hassan Rowhani cũng phát biểu trong ngày 25/9.

Bên lề các bài phát biểu, khoảng 342 cuộc họp và hàng trăm cuộc gặp song phương dự kiến diễn ra liên tiếp tại một kỳ họp mà các đại sứ Liên Hợp Quốc gọi là “hẹn hò ngoại giao tốc độ”.

Những gương mặt mới

Một số nhà lãnh đạo sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên chính trường thế giới, trong đó một số nhà lãnh đạo châu Phi như Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Angola President Joao Lourenco. Những gương mặt mới khác bao gồm Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Nhiều ngôi sao

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng là sự kiện có sự xuất hiện của hàng loạt những cái tên đình đám trong lĩnh vực giải trí, như ban nhạc K-pop BTS của Hàn Quốc - nhóm nhạc K-pop nam nổi tiếng nhất thế giới - phát biểu tại lễ ra mắt chương trình “Generation Unlimited” về thanh thiếu niên của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Luật sư quốc tế người Anh gốc Li-băng Amal Clooney sẽ lần đầu tiên phát biểu về trường hợp hai nhà báo củaReuters bị bắt tại Mynamar và nữ diễn viên Anne Hathaway sẽ phát biểu tại một sự kiện về bình đẳng giới.

Thịt bò Wagyu và bánh sô-cô-la

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ chủ trì bữa trưa dành cho các nhà lãnh đạo thế giới vào ngày mai, 25/9, với thực đơn đa dạng, trong đó có món cá hồi, thịt bò phi lê hảo hạng Wagyu, bánh kem sô-cô-la.

Kẹt xe ở New York

Vì rất đông các nhà lãnh đạo thế giới tề tựu ở cùng một nơi nên an ninh được thắt chặt tối đa. Cảnh sát New York được bố trí trên các tuyến phố để phân luồng giao thông gần trụ sở Liên Hợp Quốc ở trung tâm quận Manhattan và giới chức cũng cảnh báo mọi người về tình trạng tắc nghẽn. Các kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thường vấp phải những phàn nàn của người dân New York về tình trạng cấm đường và rằng họ phải đi đường vòng để đi làm.

Theo An Bình/Dân Trí

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/nhung-dieu-it-biet-ve-ky-hop-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc_t114c52n139074