Những điều ít biết về hit triệu view của Bảo Anh, Hương Giang

Không chỉ là các bài hát mang ẩn ý thú vị, 'Ai cần ai' và 'Em hơi mệt với bạn thân anh' còn lọt đề cử top 5 Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích tại Zing Music Awards 2019.

Vpop năm qua được ví như một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc với rất nhiều sản phẩm đảm bảo sự đột phá về cả giai điệu lẫn thông điệp được truyền tải. Dưới đây là các sự thú vị về 5 ca khúc Dance/Electronic đang cạnh tranh tại Zing Music Awards (ZMA) 2019.

Ai cần ai - MV ngập tràn hình ảnh ẩn dụ

Năm 2019 chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp cùng phong cách ngày càng cá tính của Bảo Anh, nhất là khi cô quyết định ra mắt Ai cần ai. Đây là sản phẩm âm nhạc chứa đầy sự sáng tạo, đầu tư chỉn chu trong chất liệu âm nhạc và hàng loạt hình ảnh ẩn dụ cài cắm trong MV.

Trong MV Ai cần ai, hình ảnh quả cam biểu trưng cho sự cam chịu, những chú cá lớn nằm trên thớt thể hiện thói “bắt cá hai tay”. Còn khoảnh khắc nữ chính với con dao găm sau lưng như muốn nói lên cảm giác đau đớn vì bị phản bội. Từ đó, hình ảnh cô dâu mặc váy cưới, bế búp bê em bé hiện ra khiến người xem liên tưởng tới khát vọng lớn nhất của người phụ nữ là hôn nhân và con cái.

Một chi tiết cũng đáng chú ý trong MV là hình ảnh con ngựa với nhiều tầng ý nghĩa: nam chính đào hoa và “ngựa quen đường cũ” (chàng trai đã trót lừa dối một lần gần như chắc chắn sẽ có lần thứ hai).

Theo thống kê, sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua Vpop của Bảo Anh đạt gần 6 triệu lượt xem sau 5 ngày đầu, giữ thành tích top 18 #zingchart tuần và “bỏ túi” 14 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Hương Giang và “phép thử” Em hơi mệt với bạn thân anh

Gia nhập Vpop đã 6 năm nhưng Hương Giang hoàn toàn không có nổi một ca khúc thành hit. Năm 2019, Hương Giang khởi sắc trên đường đua Vpop với series ballad Anh đang ở đâu đấy anh (#ADODDA). Giữa năm 2019, Em hơi mệt với bạn thân anh là phép thử với Hoa hậu Chuyển giới ở dòng nhạc điện tử.

Chia sẻ với Zing.vn, Hương Giang cho biết: “Vì người ta chỉ nhớ đến Hương Giang hát ballad nên tôi muốn cho mình thử sức ở Em hơi mệt với bạn thân anh, một ca khúc thuộc thể loại mới vẫn còn lạ lẫm tại Việt Nam”. Cũng trong cuộc phỏng vấn, cô tiết lộ #ADODDA sẽ là series nhạc buồn cuối cùng của cô. Trong tương lai, Hương Giang sẽ dồn tâm sức theo đuổi xu hướng dòng nhạc điện tử.

Dù chỉ là “phép thử” nhưng Em hơi mệt với bạn thân anh gặt hái thành tích khả quan. Ca khúc cán đích ở top 20 tuần và thu về 10 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Bài hát cũng được số đông khán giả bình chọn trong đề cử top 5 Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích tại ZMA 2019.

Về - ca khúc làm xiêu lòng thủ môn Đặng Văn Lâm

Đạt G bước ra từ thế giới underground với hành trang mà là màu giọng lạ, nội lực và ngoại hình toát lên tinh thần cá tính, bụi bặm. Sau bản hit Buồn không em, anh kết hợp cùng bạn gái DuUyen và gây sốt với Về. Ca khúc vươn đến hạng 8 #zingchart tuần và thu hút 62 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Có một khoảng thời gian dân mạng “phát cuồng” với Về khi thủ môn Đặng Văn Lâm và các cầu thủ trong tuyển Việt Nam chia sẻ vài câu hát trong bài này sau trận đấu với Jordan thuộc vòng 1/8 Asian Cup 2019: “Anh sẽ về, anh sẽ về, nhưng không phải hôm nay”. Câu hát nhanh chóng viral khắp mạng xã hội và càng giúp cho Về tăng nhiệt trên đường đua Vpop.

Tướng quân - màu sắc âm nhạc cổ trang thành công nhất Vpop 2019

Tướng quân là sáng tác của nhạc sĩ Đình Dũng và được Nhật Phong thể hiện. Ca khúc vươn đến vị trí top 5 #zingchart tuần và gặt hái 76 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Bài hát mang màu sắc cổ trang, ca từ khiến người nghe nghĩ đến truyện kiếm hiệp: “Ngàn-vạn binh đao giương cao hướng về phía trước ta chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng", "Đầu đội trời cao chân giẫm đất ngạo nghễ núi sông mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng".

Theo đánh giá của giới chuyên môn, cặp bài trùng Đình Dũng - Nhật Phong là trường hợp hiếm hoi thành công khi theo đuổi màu sắc âm nhạc khác biệt này. Bằng chứng là cả hai phiên bản gốc và remix của Tướng quân đều lọt top 10 #zingchart tuần. Đây là điều chỉ duy nhất Nhật Phong làm được trong dàn tân binh Vpop năm nay.

Tướng quân pha trộn chất liệu dân gian khi sử dụng âm thanh nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Đây là xu hướng được ưa chuộng trong năm, xuất hiện trong các sản phẩm của Minh Vương M4U, Hương Ly, K-ICM & Jack.

OSAD lần đầu hát chính với Em có thể

Khoảng thời gian mới theo đuổi con đường ca hát, OSAD được nhớ đến là một rapper qua các bản rap như Người âm phủ, Yêu đương… Phải đến khi trình làng Em có thể, OSAD đã có cơ hội chứng tỏ thực lực trong vai trò hát chính. Ca khúc đạt vị trí thứ 6 #zingchart tuần và mang về 55 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

OSAD cho biết, Em có thể được anh sáng tác trong một ngày buồn, cô đơn ở khách sạn. Khi ấy, những cảm xúc lạc lõng ùa tới, OSAD nghĩ nếu có người yêu, anh sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu cảnh cô đơn như vậy.

Ca khúc đang là cái tên đầy tiềm năng trong để cử top 5 Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích của ZMA 2019.

Phúc Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-dieu-it-biet-ve-hit-trieu-view-cua-bao-anh-huong-giang-post1030030.html