Những điều ít biết về chú Robot xanh linh vật của Android

Tên thật của chú robot xanh là Bugroid, cảm hứng của hình ảnh này là biểu tượng của nhà vệ sinh... là 2 trong số ít những bí mật đằng sau biểu tượng Robot màu xanh của Android.

Ít người biết, chú robot xanh tròn ung ủng không phải là biểu tượng đầu tiên của Android. Hình ảnh về những con robot trông có vẻ tinh nghịch với hình dáng như những chiếc kẹo bên đây chính là hình đại diện được đề cử đầu tiên dành cho hệ điều hành Android. Chúng được sáng tạo bởi Dan Morill, một nhân viên làm việc trong bộ phận lập trình của Google, vào năm 2007.

Ít người biết, chú robot xanh tròn ung ủng không phải là biểu tượng đầu tiên của Android. Hình ảnh về những con robot trông có vẻ tinh nghịch với hình dáng như những chiếc kẹo bên đây chính là hình đại diện được đề cử đầu tiên dành cho hệ điều hành Android. Chúng được sáng tạo bởi Dan Morill, một nhân viên làm việc trong bộ phận lập trình của Google, vào năm 2007.

Dandroids mặc dù mang những nét đặc trưng riêng nhưng đến sau cùng, Google đã chọn Robot xanh với dáng vẻ hiện đại và trẻ trung hơn được sáng tạo bởi Irina Blok, làm biểu tượng chính thức cho hệ điều hành di động của họ.

Biểu tượng của hệ điều hành Android là một chú người máy màu xanh. Tuy nhiên, chú người máy này không phải tên là Android và thực sự là không có tên.

Chú Robot này thường được gọi với cái tên không chính thức là Andy’s Droid (Robot của Andy – người sáng lập Android.Inc đã nói ở trên). Tên gọi nội bộ trong công ty là Bugdroid (người máy mang hình dáng con bọ).

"Mẹ đẻ" của Bugdroid cho biết, cảm hứng của khi tạo ra logo này đến từ một nơi vô cùng thú vị: cánh cửa nhà vệ sinh. Biểu tượng đàn ông và phụ nữ trên những cánh cửa nhà vệ sinh thực sự mang tính toàn cầu và vì thế cô đã bắt chước thiết kế này cho Android

Cuối cùng, Blok “chốt” thiết kế của mình là hình một chú robot xanh có ăng ten trên đầu.

Đội ngũ của cô cũng quyết định sẽ phát hành logo này dưới dạng mở để bất kì ai cũng có thể dùng nó và tạo ra những chú robot theo phong cách riêng của mình. Đó cũng là chìa khóa tạo ra sự đa dạng của logo Android như hiện nay.

Ngày nay, người dùng đã quá quen thuộc với biểu tượng robot xanh của Android.

Bên cạnh đó, để khẳng định thương hiệu, cách đặt tên các phiên bản hệ điều hành Android theo các món ăn tráng miệng do Ryan PC Gibson đề xuất cũng đã được Google áp dụng.

Cho đến bây giờ, Android đã và đang mang đến thêm nhiều hương vị ngọt ngào nữa như Cupcake, Donut, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean hay sắp tới đây sẽ là Key Lime Pie.

Hải Nam

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhung-dieu-it-biet-ve-chu-robot-xanh-linh-vat-cua-android-1433344.html