Những điều đặc biệt ở đợt tập trung U22 Việt Nam

Lần đầu tiên U22 Việt Nam tập trung với số lượng đông kỷ lục, có tới hai ban huấn luyện, 2 ban cán sự, cùng những quy định nội bộ lần đầu xuất hiện.

Đợt tập trung U22 Việt Nam lần này chứng kiến những điều chưa từng xuất hiện.

Đầu tiên là về số lượng, HLV Park Hang-seo triệu tập tới 48 cầu thủ (hiện còn 47 cầu thủ tập luyện sau khi Lê Thành Lâm - SLNA dính chấn thương phải trả về) - đông nhất trong lịch sử.

Đợt tập trung U22 Việt Nam ghi nhận nhiều điều đặc biệt

Đợt tập trung U22 Việt Nam ghi nhận nhiều điều đặc biệt

Cũng ở lần tập trung này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả các thành viên đội tuyển, từ ban huấn luyện đến cầu thủ phải trải qua xét nghiệm RT-PCR (xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2).

Trước đó, toàn đội phải có mặt tại điểm đóng quân 2 ngày trước khi tập luyện và trong thời gian này không được ra khỏi nơi đóng quân, không được tiếp xúc người lạ, đồng thời phải tuân thủ các nội quy nghiêm ngặt về phòng dịch trong suốt 12 ngày tập trung.

Lần đầu tiên, U22 Việt Nam có hai ban huấn luyện hoạt động song song, dưới sự giám sát, chỉ đạo chung từ HLV Park Hang-seo.

Theo đó, 47 cầu thủ được chia vào 2 đội hình A và B. Đội A do trợ lý Lee Young-jin phụ trách chính, bên cạnh trợ lý Lưu Danh Minh, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh, 2 bác sĩ Choi Ju-young, Tuấn Nguyên Giáp, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Đội B do trợ lý Kim Han-yoon phụ trách chính, cùng trợ lý Chu Ngọc Cảnh, HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh, 2 bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trần Huy Thọ và trợ lý ngôn ngữ Vũ Anh Thắng.

Cũng lần đầu tiên, U22 Việt Nam có hai ban cán sự. Bùi Hoàng Việt Anh và Đặng Văn Lắm lần lượt được trao băng đội trưởng, đội phó đội A. Còn ở đội B là đội trưởng Trương Tiến Anh và đội phó Dụng Quang Nho.

Thêm một điều đặc biệt của đợt tập trung này, đó là nó diễn ra ở thời điểm trước SEA Games 31 tới hơn một năm trời. Đây được ghi nhận là đợt tập trung sớm nhất của U22 Việt Nam chuẩn bị cho một giải đấu chính thức.

Lý giải về đợt tập trung giữa mùa dịch Covid-19, HLV Park Hang-seo cho biết ông muốn rà soát lực lượng, kiểm chứng các cầu thủ trong độ tuổi dự SEA Games năm sau một cách toàn diện, dựa trên ba tiêu chí chính: năng lực chuyên môn, tính cách và khả năng hòa nhập.

Dự kiến trong 10 ngày rèn quân (từ 18 đến 28-8), U22 Việt Nam sẽ có khoảng 5-6 trận đấu nội bộ.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-dieu-dac-biet-o-dot-tap-trung-u22-viet-nam-post441857.antd