Những điều chưa tiết lộ về váy cưới của Công nương Meghan Markle

Khăn voan cô dâu dài 5 m là điểm nhấn đặc biệt của trang phục, được hoàn thành trong 500 giờ đồng hồ, lâu hơn thời gian hoàn thiện bộ váy.

Bài viết đăng tải trên tạp chí Harper's Bazaar bật mí thông tin chi tiết hơn về bộ đầm cưới Givenchy mà Meghan Markle mặc trong đám cưới cổ tích với Hoàng tử Harry - từ khâu lựa chọn nhà thiết kế, lên ý tưởng cho đến quá trình hoàn thành.

Gặp nhà thiết kế ba lần trước khi đưa ra quyết định cuối cùng

Giữa tháng 12/2017, stylist Jessica Mulroney, đồng thời là bạn thân của Meghan Markle, gọi điện nhắc nhở cô đã đến lúc "tìm kiếm" váy cưới. Cùng với sự giúp đỡ của Mulroney, Meghan đưa ra danh sách những nhà thiết kế tiềm năng, trong đó có Burberry, Ralph and Russo, Erdem, Roland Mouret, Stella McCartney. Nhiều người đã gửi bản vẽ phác thảo đến cung điện Kensington.

Tuy nhiên, Meghan đặc biệt nhắm đến Givenchy - thương hiệu cô yêu thích từ lâu. Hơn nữa, Clare Waight Keller, giám đốc sáng tạo nữ đầu tiên của nhà mốt Pháp lại là người có nguồn gốc Anh quốc. Họ có cuộc gặp đầu tiên kéo dài 30 phút tại London trước Lễ Giáng sinh. Ngay khi nhà thiết kế Keller trình bày các ý tưởng, Markle đã bị thuyết phục.

Nhà thiết kế Clare Waight Keller. Ảnh: Getty.

Nhà thiết kế Clare Waight Keller. Ảnh: Getty.

Ngày 11/1, bộ ba Keller - Markle - Mulroney gặp mặt lần thứ hai và Markle quyết định chọn Keller thiết kế váy cưới cho mình. Điều đó đồng nghĩa với việc Keller phải giữ kín thông tin (ngay cả với gia đình cô) cho đến tận ngày cưới.

"Đó là khoảnh khắc tuyệt vời, có thể nói là khoảnh khắc lịch sử khi được làm việc với cô ấy", nhà thiết kế 47 tuổi bày tỏ cảm xúc hạnh phúc.

Những tuần tiếp theo, họ chủ yếu trao đổi thông tin qua điện thoại, tin nhắn. Giữa tháng 2, Keller và Markle có cuộc gặp bí mật tại một căn hộ ở South West London - nơi Keller lưu giữ những mẫu thiết kế, bản vẽ phác thảo, những mẫu vải. Sau gần 2 giờ thảo luận, tập trung cao độ, họ đi đến quyết định cuối cùng bởi cả Keller và Markle đều biết chính xác Markle muốn trang phục như thế nào.

Bản vẽ phác thảo váy cưới của cô dâu hoàng gia.

Khăn voan dài 5 m được làm kỳ công hơn váy cưới

Đội ngũ thiết kế của Clare Waight Keller chia thành 2 nhóm - một làm việc tại Paris và một tại London. Các thành viên thuộc ê-kíp đều phải ký thỏa thuận tuyệt đối giữ bí mật. Giám đốc sáng tạo Keller đã khảo sát khắp các xưởng vải châu Âu để tìm kiếm loại vải lụa cady cao cấp, trắng tinh khôi mà Meghan yêu cầu.

Điểm nhấn ấn tượng nhất, đồng thời cũng "thử thách" nhất với đội ngũ thiết kế chính là khăn voan cô dâu dài 5 m. Meghan Markle muốn trang trí khăn voan bằng những họa tiết cây cỏ, hoa lá biểu tượng của 53 quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung.

Bên cạnh đó, khăn voan dài quét đất còn thêu hoa wintersweet tượng trưng cho cung điện Kensington - ngôi nhà mới của Markle, và hoa mẫu đơn California - biểu tượng cho quê hương của nữ diễn viên. Như cách Markle chia sẻ với Keller: "Tôi yêu câu chuyện của chiếc khăn voan.

Khăn voan dài 5 m là điểm nhấn đặc biệt. Ảnh: Getty.

Thực tế, thời gian hoàn thiện khăn trùm đầu của cô dâu hoàng gia còn lâu hơn thời gian may váy (500 giờ đồng hồ). Từng bông hoa được thêu cầu kỳ, tỉ mỉ và những người thợ cứ sau 30 phút phải rửa sạch tay để không làm bẩn sợi chỉ và nền vải tulle trong suốt.

Đầu tháng 4, sản phẩm lúc này gần như hoàn thiện được chuyển đến London. Meghan có ba buổi thử váy để đảm bảo phom dáng vừa vặn, mềm mại. Khoảng một tháng sau, bộ váy cưới hoàn chỉnh được cất giữ cẩn thận tại lâu đài Windsor. Buổi thử trang phục lần cuối có sự góp mặt của nhà thiết kế Clare Waight Keller, Meghan và bạn thân Mulroney.

"Chúng tôi chỉnh sửa một vài chi tiết, nhưng khi đã đi đến 3/4 chặng đường, chúng tôi có sự thấu hiểu và biết rõ cần phải làm gì", Keller tâm sự.

Và người cuối cùng cần ngắm nhìn bộ váy cưới trước khi ngày trọng đại diễn ra là Nữ hoàng Anh. Một người bạn của Meghan chia sẻ đó không phải là hỏi ý kiến, mà là "chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt với Nữ hoàng" và có thể nhận được một vài lời khuyên cần thiết.

Hai lần tổng duyệt trước lễ cưới

Buổi tổng duyệt đám cưới hoàng gia diễn ra trong hai ngày 17 và 18/5, các phù dâu, phù rể nhí đều phải có mặt để đảm bảo mọi thứ không sai sót - từ khoảng cách đứng, cho đến bước đi. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng váy cưới, họ sử dụng khăn voan thay thế có chiều dài, kích thước tương tự.

Cũng trong ngày 18/5, bộ đầm cưới của Meghan Markle được chuyển từ lâu đài Windsor đến khách sạn Cliveden Housein (Berkshire) - nơi Meghan "tận hưởng" buổi tối cuối cùng của cuộc sống độc thân trước khi lên xe hoa.

Khoảnh khắc rạng rỡ của cô dâu bên chú rể Harry. Ảnh: Getty.

6h sáng hôm sau, Meghan Markle thức dậy, ăn sáng rồi bắt đầu trang điểm, làm tóc. Quá trình làm đẹp, chuẩn bị váy áo kéo dài hơn 3 giờ trước khi cô cùng mẹ đẻ - bà Doria Ragland - lên xe đến lễ đường St. George.

"Rất nhiều cảm xúc trong ngày hôm đó, nhưng tôi nghĩ mọi thứ hòa quyện thật tuyệt vời. Cô ấy vô cùng nổi bật. Và không có giọt nước mắt nào cả. Đó là người phụ nữ điềm tĩnh đáng kinh ngạc", Clare Waight Keller, người có mặt bên cạnh Meghan Markle trong khoảnh khắc hạnh phúc ngày 19/5 nhớ lại.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-dieu-chua-tiet-lo-ve-vay-cuoi-cua-cong-nuong-meghan-markle-post845208.html