Những điều chưa biết về Vương Hy Phượng xinh đẹp, giảo hoạt bậc nhất 'Hồng Lâu Mộng'

Diễn viên Đặng Tiệp vai Vương Hy Phượng – người phụ nữ sắc sảo, nhạy bén nhất 'Hồng Lâu Mộng'. Sau khi kết hôn cùng Trương Quốc Lập bà dần rời xa màn ảnh và sống hạnh phúc bên chồng.

Nhắc đến Đặng Tiệp không ai không biết đến ngôi sao sáng nhất trong phiên bản 87 của Hồng lâu mộng- người đã thể hiện được tính cách tinh tế và sâu sắc đi sâu vào lòng người của nhân vật Vương Hy Phượng.

Đặng Tiệp sinh ngày 22 tháng 10 năm 1957 ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Cha mẹ của bà đều là những tiền bối của Nhà hát Tứ Xuyên. Cha của bà là Đặng Cừ Như đã bị bức hại và qua đời trong thời kỳ cuối của Đại Cách mạng Văn hóa vô sản.

Mẹ bà là Trâu Khai Quỳnh, một phụ nữ theo kiểu truyền thống Trung Hoa, luôn bận rộn với sự nghiệp của mình và không muốn đưa Đặng Tiệp bé bỏng đến đoàn kịch, vì vậy bà đã đem Đặng Tiệp gửi ở nhà chị gái mình.

Môi trường sống này đã nuôi dưỡng tính cách tương đối độc lập của Đặng Tiệp từ khi còn nhỏ.

Khi Tiểu Đặng 11 tuổi, mẹ cô công tác ở nơi khá xa nhà. Lúc này, ở nhà có bà ngoại, cụ ngoại, em trai, hai cô em họ và Đặng Tiệp, tổng cộng sáu người. Học trung học ở trường trung học số 6 Trùng Khánh, năm 1973, cô được nhận vào học viện kịch Tứ Xuyên. Sau khi tốt nghiệp năm 1978, cô được nhận vào Kịch viện Tứ Xuyên.

Năm 1984, được đoàn làm phim Hồng lâu mộng chọn vào vai Vương Hy Phượng. Năm 1987, với vai diễn đi vào lòng người ấy, Đặng Tiệp được trao giải “Chim ưng bạc” cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Liên hoan truyền hình đại chúng lần thứ tư, giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất liên hoan truyền hình “Phi Thiên”.

Năm 1994, Đặng Tiệp và Trương Quốc Lập cùng tham gia đóng phim Tể tướng Lưu gù, bộ phim gây sốt trong cả nước.

Năm 1996, với vai Lưu phu nhân trong phim Tể tướng Lưu gù, bà đã giành giải “Chim ưng vàng” cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Liên hoan truyền hình đại chúng lần thứ 14.

Năm 1997, đóng vai Nghi Phi trong phim Khang Hy vi hành, một lần nữa Đặng Tiệp lại gây ấn tượng sâu sắc với mọi người.

Từ năm 1998, hai người trong số họ đã hợp tác trong bốn tập phim Khang Hy vi hành, Trương Quốc Lập đã lần thứ hai giữ vai trò đạo diễn còn Đặng Tiệp đã trở thành nhà sản xuất phim.

Đặng Tiệp đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Trước khi kết hôn với Đặng Tiệp, Trương Quốc Lập cũng đã có một cuộc hôn nhân.

Ông Trương, chồng cũ của Đặng Tiệp là ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân công nghệ cao ở Thành Đô, sự nghiệp của ông đang bước sang một giai đoạn mới. Sinh năm 1955, ông Trương lớn hơn Đặng Tiệp 2 tuổi. Ông Trương kết hôn với Đặng Tiệp năm 1980 và ly hôn năm 1984.

Đáng tiếc là, hai người đã không có con sau khi kết hôn. Đầu năm 2005, vợ chồng Trương Quốc Lập- Đặng Tiệp nhận một bé gái làm con nuôi.

Trương Quốc Lập và vợ cũ có một cậu con trai. Đó là chàng trai từng “nổi tiếng” trên mạng với sự việc đánh đập bạn gái tên Đồng Dao và các vụ sử dụng chất ma túy!

Bây giờ, Đặng Tiệp đã 62 tuổi, càng ngày càng thêm yêu ông chồng Trương Quốc Lập, còn cậu con Trương Mặc cũng càng ngày càng thêm hiểu biết hơn, chững chạc hơn. Cuộc sống của gia đình họ bốn người rất hạnh phúc.

Trang Dung (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-dieu-chua-biet-ve-vuong-hy-phuong-xinh-dep-giao-hoat-bac-nhat-hong-lau-mong-a478414.html