Những điều chưa biết về ngôi sao sáng giá nhất World Cup Kylian Mbappe

Với màn trình diễn chói sáng, ngôi sao đội tuyển Pháp Kylian Mbappe đang là cầu thủ gây ấn tượng nhất tại World Cup 2022. Bên ngoài sân cỏ, cầu thủ 23 tuổi còn là một nhà từ thiện, một doanh nhân sắc sảo với con mắt tinh tường về thời trang.

Kylian Mbappe đang là ngôi sao sáng giá nhất World Cup 2022.

Ngôi sao đội tuyển Pháp Kylian Mbappe lần đầu tham dự World Cup vào năm 2018, ghi bàn 4 thắng và đem về chiếc cúp vô địch. 4 năm sau, Mbappe ngày càng hoàn thiện bản thân để trở thành ngôi sao sáng giá nhất World Cup 2022. Mbapee đã ghi 5 bàn thắng chỉ sau 4 trận thi đấu.

Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa khi nói đến Mbappe. Hồi đầu năm nay, ngôi sao 23 tuổi từng trả lời phỏng vấn trên tờ New York Times: "Tôi muốn làm điều nhiều hơn nữa chứ không đơn thuần chỉ là cầu thủ chơi bóng, kiếm thật nhiều tiền hay tận hưởng những kỳ nghỉ trên du thuyền".

Mbappe còn nổi tiếng với các hoạt động từ thiện, thành lập quỹ của riêng mình để giúp đỡ những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở Paris, quyên góp toàn bộ số tiền thu được từ việc chơi bóng ở đội tuyển quốc gia cho các tổ chức từ thiện.

Mbappe ghi 2 bàn thắng trong chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Ba Lan ở World Cup 2022.

Mbappe cũng nhất quán trong việc từ chối quảng cáo cho bất kỳ thương hiệu nào liên quan đến rượu, cờ bạc và đồ ăn nhanh. Tại World Cup 2022, mỗi khi nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, Mbappe khéo léo che đi tên nhà tài trợ là một hãng bia nổi tiếng trong các bức ảnh chụp.

Mbappe cũng là một doanh nhân sắc sảo với con mắt tinh tường về thời trang, ký kết thỏa thuận hợp tác với một loạt các nhãn hàng như Nike, Hublot, Dior và Oakley.

Theo Daily Mail, Mbappe đang mở rộng con đường kinh doanh của riêng mình dù kiếm được hơn 1,2 triệu bảng Anh mỗi tuần từ việc thi đấu cho CLB Paris Saint-Germain - đội bóng thuộc sở hữu của quốc vương Qatar.

Mbappe còn được các đồng đội và bạn bè gọi thân mật là Donatello. Biệt danh này được đồng đội Presnel Kimpembe đặt cho vì giống nhân vật hoạt hình ninja rùa.

Kylian Mbappe sinh ngày 20/12/1998, sau khi đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998. Sinh ra trong gia đình nhập cư Pháp có cha là người Cameroon còn mẹ là người Algeria, Mbappe lớn lên ở vùng ngoại ô Bondy, khu dân cư nhỏ cách trung tâm thủ đô Paris khoảng 10km.

Mặc dù nằm gần thủ đô nhưng Bondy không hề có vẻ ngoài hào nhoáng và sự giàu có. Đây là một trong những khu dân cư nghèo nhất với tỉ lệ bạo lực và phạm tội ở mức cao.

Có những tin đồn rằng Mbappe đang hẹn hò với người mẫu Rose Bertram, 27 tuổi.

Cha của Mbappe, Wilfried từng là huấn luyện viên cho câu lạc bộ bóng đá địa phương AS Bondy. Ông Wilfried là người thúc đẩy cậu con trai Meappe đến với bóng đá từ khi lên 5.

4 năm sau, Mbappe biết mình được định hình sẵn để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Gia đình đã vạch ra một kế hoạch rõ ràng để đạt được điều đó, theo nhà báo thể thao người Pháp Ronan Boscher.

Nếu như người cha Wilfried đưa Mbappe đến với bóng đá, người mẹ Fayza Lamari lại giúp con trai đạt đến đẳng cấp hàng đầu. Bà Fayza từng là tuyển thủ bóng ném chuyên nghiệp, từng chơi cho đội tuyển Pháp.

Cha mẹ Mbappe đã cùng nhau định hướng cho con trai, trở thành người đại diện của con trong sự nghiệp Mbappe thi đấu. Ngay cả sau khi Mbappe ký hợp đồng với công ty đại diện WME vào tháng 6 năm nay, cha mẹ vẫn duy trì vai trò tích cực trong sự nghiệp của con. Bà Fazya thẳng thắn bày tỏ niềm tự hào về con trai và quan điểm của bà về sự nghiệp của con.

Mbappe từng xuất hiện trên du thuyền cùng người mẫu chuyển giới Ines Rau.

"Tốt hơn hết là nhắm tới Mặt trăng. Bởi nếu thất bại, bạn vẫn sẽ bay lên mây", Mbappe từng nói.

Một điểm đáng chú ý là Mbappe luôn giữ kín mối quan hệ với những người đẹp, khiến các cổ động viên không biết ngôi sao này đang hẹn hò với ai.

Có tin đồn siêu sao người Pháp đang hẹn hò với người mẫu 27 tuổi Rose Bertram, người hơn Mbappe 4 tuổi. Hồi đầu năm nay, Mbappe xuất hiện trên du thuyền với Ines Rau, một nữ người mẫu chuyển giới.

Ngoài ra, dù là ký hợp đồng với Dior, hợp tác với nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ Hublot hay làm đại sứ toàn cầu cho thương hiệu kính mắt Oakley, chàng trai 23 tuổi vẫn đang tạo dựng tên tuổi riêng.

Bên cạnh hợp đồng giúp thu về hơn 500 triệu bảng với CLB PSG và nhiều hợp đồng tài trợ béo bở với các thương hiệu nổi tiếng thế giới, Mbappe còn thành lập một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, lấy tên là Zebra Valley. Công ty đặt trọng tâm là tạo ra "nội dung truyền cảm hứng về con người và ý tưởng làm thay đổi thế giới".

Đăng Nguyễn - Daily Mail

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-ieu-chua-biet-ve-ngoi-sao-sang-gia-nhat-world-cup-kylian-mbappe-a584231.html