Những điều chưa biết về Hoa hậu Moscow cưới quốc vương Malaysia

Theo The Sun, Oksana Voevodina là một người mẫu ít tên tuổi và từng tham gia show truyền hình thực tế hẹn hò.

Tuần trước Hoa khôi Moscow, Oksana Voevodina vừa kết hôn với quốc vương Malaysia Tengku Muhammad Faris Petra ibni Tengku Ismail Petra. Thông tin đám cưới rình rang chưa lâu thì ngay sau đó đời tư của người đẹp 25 tuổi đã phủ kín trên mặt báo.

Theo The Sun, Oksana Voevodina là một người mẫu ít tên tuổi. Trước đây Oksana Voevodina từng tham gia vào một show hẹn hò trên truyền hình.

18 tháng trước, Osksana Voevodina gặp gỡ quốc vương Malaysia trong một lần làm người mẫu cho một nhãn hiệu đồng hồ. Trước đó quốc vương Muhammad từng có một đời vợ nhưng chưa có con. Trở thành hoàng hậu, Osksana Voevodina phải cải sang đạo Hồi và phải mặc kín đáo, dùng mạng che mặt. Đạo Hồi có rất nhiều những quy định khắt khe với người phụ nữ.

Cô đăng quang Hoa hậu Moscow năm 2015. Trong khoảng thời gian đó, cô từng chia sẻ mình chưa có người yêu vì chưa tìm thấy người phù hợp

Cô chia sẻ rằng mình từng là nữ sinh cao nhất lớp học và thường lo lắng vì chiều cao vượt trội. Tuy nhiên sau này cô nhận ra đó là thế mạnh của bản thân. "Các chàng trai nhìn ngắm tôi nhiều hơn hẳn các cô gái khác trong lớp" - Cô kể lại.

Quốc vương Malaysia cũng không rõ vì sao đám cưới của mình lại thông tin phổ biến trên báo chí

Hoa hậu Moscow chụp ảnh cùng cha mình. Mẹ cô từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp tổ chức tại Penza vào những năm 1990

Cô từng chia sẻ quan điểm mẫu chồng lý tưởng của mình là một người "đàn ông trụ cột của gia đình, vì thế họ không thể kiếm ít tiền hơn phụ nữ được"

Tâm An

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/hoa-hau-cuoi-quoc-vuong-malaysia-bi-dao-lai-scandal-tham-gia-show-hen-ho-935096.html