Những điều chưa biết về các quan chức tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên

Quan chức đi cùng Chủ tịch Triều Tiên chịu trách nhiệm tham vấn, hỗ trợ và bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào 27 và 28-2.

Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol.

Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol.

Kim Yong-chol, cựu lãnh đạo tình báo, phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, là một cố vấn rất được Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tin tưởng. Ông Kim Yong-chol là gương mặt quen thuộc trong các cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đóng vai trò quan trọng trong tiến trình ngoại giao của Bình Nhưỡng với Washington hiện nay. Ông là người đã tới Washington, trao lá thư của Chủ tịch Kim cho Tổng thống Trump. Sau đó, Nhà Trắng công bố thông tin về cuộc họp thượng đỉnh lần 2, mở ra triển vọng mới cho các cuộc đàm phán song phương về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Kim Yong-chol đóng vai trò lớn trong việc đưa Kim Jong-un trở thành người kế nhiệm ở Triều Tiên và luôn xuất hiện bên cạnh lãnh đạo này trong những chuyến thăm công khai.

Kim Yo-jong đứng bên cạnh Kim Jong-un khi ông ký tên vào sổ lưu niệm tại Panmunjom tháng 4-2018.

Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Kim Jong-un, là quan chức thứ 2 có mặt trong đoàn quan chức tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên tới Việt Nam. Khi ông Kim Jong-un lần đầu tiên gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Panmunjom tháng 4-2018, Kim Yo-jong là phụ nữ duy nhất trong số 6 người tham gia vào cuộc thảo luận lịch sử.

Trong lễ ký văn kiện giữa Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore tháng 6-2018, trên bàn có đặt sẵn chiếc bút màu đen mà Mỹ chuẩn bị để Kim Jong-un sử dụng. Tuy nhiên, vào phút cuối, Kim Yo-jong đi đến từ phía sau và đưa cho anh mình một cây bút khác.

Nhiệm vụ của Kim Yo-jong là phụ trách vấn đề tuyên truyền, từ các tuyên bố của Chính phủ cho đến thông tin trên báo chí và phim ảnh. Tuy nhiên, chuyên gia về Triều Tiên Michael Madden mô tả Kim Yo-jong có vai trò tương tự Chánh Văn phòng Nhà Trắng, tham gia vào mọi thứ, từ các vấn đề cơ bản cho đến những quyết định quan trọng: thử tên lửa hạt nhân, tình báo, chính sách đối ngoại, lịch trình, hậu cần và an ninh cho Kim Jong-un.

Giới chuyên gia cho rằng Kim Yo-jong có thể giúp tô điểm hình ảnh cho Kim Jong-un khi ông công du nước ngoài và là một trong những phụ tá thân tín nhất của Chủ tịch Kim.

Đặc phái viên Triều Tiên Kim Hyok-chol.

Kim Hyok-chol mới tiếp nhận vai trò đặc phái viên về Mỹ từ Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui hồi đầu tháng. Ông từng là đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha, Ethiopia, Sudan cùng một số quốc gia khác. Kim Hyok-chol hiện là thành viên Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên và lâu nay vẫn được coi là một nhà ngoại giao lão luyện. Ông đến Hà Nội 1 tuần trước hội nghị thượng đỉnh để hội đàm với đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun.

Hồi tháng 1, Kim Hyok-chol tháp tùng Kim Yong-chol trong chuyến thăm Mỹ. Kim Hyok-chol cũng từng là tiếng nói chủ chốt tham gia tích cực vào các phiên đàm phán 6 bên với Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vào thập niên 2000.

Kim Chang-son tại Hà Nội ngày 16-2.

Kim Chang-son đứng đầu Ban Thư ký Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, đóng vai trò như Chánh Văn phòng của Kim Jong-un. Sự nghiệp của ông trong đảng Lao động Triều Tiên bắt đầu vào năm 1969, khi ông làm việc cho Cục Đối ngoại của Lực lượng Vũ trang Nhân dân (MPAF). Kim Chang-son từng là Thư ký trưởng và là một trong những cố vấn, phụ tá thân cận nhất của cố lãnh đạo Kim Jong-Il .

Ông có mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng tình báo Triều Tiên và là một trong số ít những người được phép tiếp cận các con của Kim Jong-il. Vì vậy, ông có mối quan hệ cá nhân với Kim Jong-un và em gái Kim Yo-jong.

Sau khi Kim Jong-un lên nắm quyền, vào tháng 1-2012, Kim Chang-son trở thành lãnh đạo của Ban Thư ký Ủy ban Quốc phòng, cơ quan được đổi thành Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên vào năm 2016. Ông thường xuyên tháp tùng Kim Jong-un đến xem các buổi biểu diễn, thăm nhà máy, đơn vị quân đội, các dự án xây dựng và các cuộc họp quan trọng.

Năm 2018, ông gặp Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin tại khách sạn Capella ở Singapore vào cuối tháng 5 để bàn về các biện pháp an ninh và hậu cần cho cuộc họp đầu tiên giữa Kim Jong-un và Trump diễn ra 1 tháng sau đó.

Kim Chang Son sang Hà Nội từ 2 tuần trước khi hội nghị dự kiến diễn ra và thực hiện hoạt động tiền trạm các khu vực và địa điểm mà Chủ tịch Triều Tiên có thể ghé thăm khi tới Hà Nội nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối của ông Kim Jong-un.

HUYỀN LÊ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-gioi/201902/nhung-dieu-chua-biet-ve-cac-quan-chuc-thap-tung-chu-tich-trieu-tien-841049/