Những điều cha mẹ cần lưu ý để đồ chơi an toàn với trẻ

Khi mua đồ chơi cho trẻ, cha mẹ cần chọn loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nơi bán uy tín để giảm nguy cơ mất an toàn do nổ pin, đồng thời hướng dẫn trẻ chơi đồ chơi đúng cách.

Ngày 11/8, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu trường hợp bé trai 10 tuổi, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm.

Chị T.L, mẹ cháu bé cho biết khi bé đang chơi một mình trong phòng thì bỗng có tiếng nổ lớn, người thân chạy vào phát hiện cháu chảy nhiều máu, có nhiều mảnh nhỏ cắm vào người, rất may phần mắt không bị ảnh hưởng.

Chị T.L chia sẻ thêm, sau khi hỏi lại cháu bé, gia đình được biết cháu có lắp pin vào điều khiển đồ chơi, trong quá trình chơi đã xảy ra sự việc.

Đây không phải là trường hợp trẻ em đầu tiên bị chấn thương do đồ chơi bằng pin phát nổ, mà còn rất nhiều trường hợp khác đã xảy ra.

Để tránh những tai nạn không mong muốn do các loại đồ chơi kém chất lượng gây ra, khi mua đồ chơi cho trẻ, cha mẹ cần chọn loại có nhãn mác, thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nơi bán uy tín để giảm nguy cơ mất an toàn do nổ pin, hướng dẫn trẻ chơi đồ chơi đúng cách./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-nhung-dieu-cha-me-can-luu-y-de-do-choi-an-toan-voi-tre/810785.vnp