Những điều bạn chưa biết về cái rốn trên cơ thể mình

Về cơ bản, chiếc rốn chỉ là một vết sẹo trên cơ thể và một số người thậm chí còn không có chúng.

Về mặt kỹ thuật, chiếc rốn chỉ là một vết sẹo trên cơ thể con người, được hình thành từ mô sẹo của dây rốn. Khi bác sĩ cắt dây, một gốc da nhỏ được giữ lại, khi gốc dây teo đi, rụng khỏi cơ thể bạn, chiếc rốn sẽ thành hình. (Nguồn Boredomtherapy)

Về mặt kỹ thuật, chiếc rốn chỉ là một vết sẹo trên cơ thể con người, được hình thành từ mô sẹo của dây rốn. Khi bác sĩ cắt dây, một gốc da nhỏ được giữ lại, khi gốc dây teo đi, rụng khỏi cơ thể bạn, chiếc rốn sẽ thành hình. (Nguồn Boredomtherapy)

Tuy vậy, một số dị nhân không có rốn. Điều kỳ lạ này xảy ra bởi một số vết sẹo sẽ dần dần mất đi sau khi sinh. (Nguồn Boredomtherapy)

Rốn là nơi trú ngụ của rất nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Một nghiên cứu khoa học phát hiện ra rằng có trên 2.300 loại vi khuẩn khác nhau sống trong chiếc rốn nhỏ bé của chúng ta. (Nguồn Boredomtherapy)

Đàn ông có nhiều xơ rốn hơn phụ nữ. Một nghiên cứu cũng phát hiện ra, xơ rốn chủ yếu là tóc mỏng, các tế bào da chết, sợi mỏng được liên kết bởi những chất bẩn trên cơ thể con người. (Nguồn Boredomtherapy)

Có những người thực sự sưu tập xơ và những chất bẩn trong rốn. Trong sách kỷ lục thế giới Guinness World Records công nhận Graham Barker là người có bộ sưu tập xơ rốn lớn nhất thế giới. (Nguồn Boredomtherapy)

Định tâm vào lỗ rốn đã từng là một trong những cách thức thiền định. Greek Christian, một nhà sư người Hy Lạp đã thực hiện phương pháp hesychasm, còn được coi là một hình thức "chiêm niệm rốn". Những người theo phương pháp này tin rằng việc thiền định bằng cách định tâm vào rốn giúp họ có thể mở rộng "tuệ nhãn" của mình. (Nguồn Boredomtherapy)

Trái đất thực sự có một chiếc rốn khổng lồ. Nó nằm ở Đài tưởng niệm quốc gia Grand Staircase-Escalante ,Utah. Ước tính, khu vực địa chất này đã có khoảng 216.000 năm tuổi. (Nguồn Boredomtherapy)

Có một loại pho mát được làm từ rốn. Chỉ nghe thôi đã thấy rợn người nhưng thực sự có loại pho mát làm từ những chất bẩn được tìm thấy trong rốn. Cụ thể, nhà sinh vật học Christina Agapakis và nghệ sĩ Sissel Tolaas đã hợp tác để làm pho mát từ các vi khuẩn được tìm thấy ở nách, chân, miệng và rốn. (Nguồn Boredomtherapy)

Đinh Ngân (Theo Boredomtherapy)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/nhung-dieu-ban-chua-biet-ve-cai-ron-tren-co-the-minh-802723.html