Những điều ấn tượng chỉ có tại Eco Green Saigon

Không gian xanh, thiết kế hài hòa với tự nhiên, xây dựng với công nghệ thân thiện với môi trường, tiện ích hiện đại… là những điều ấn tượng tại dự án Eco Green Saigon.

Mong muốn đem đến cho cư dân một môi trường sống an lành và bền vững, chuẩn “Eco”, nhà đầu tư dự án Eco Green Saigon đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng nên bộ “5 tiêu chuẩn xanh” cho dự án, gồm vị trí xanh, thiết kế xanh, vật liệu xây dựng xanh, không gian xanh và tiện ích xanh.

Eco Green Saigon tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh, trung tâm quận 7 (TP.HCM). Đây là nơi giao thoa giữa những tuyến đường lớn, thuận tiện di chuyển, hạn chế kẹt xe, không khói bụi ô nhiễm hay ngập nước. Bên cạnh nằm trong khu vực có hệ thống sông hồ, kênh rạch đa dạng, dự án sở hữu “lá phổi xanh” - công viên Hương Tràm rộng 22 ha (nằm cạnh dự án) và “trái tim xanh” - công viên nội khu Eco Green Central Park rộng 3,5 ha. Dự án hứa hẹn mang tới bầu không khí mát mẻ, hài hòa với tự nhiên.

Eco Green Saigon giống như một ốc đảo xanh giữa lòng Sài Gòn tấp nập.

Eco Green Saigon giống như một ốc đảo xanh giữa lòng Sài Gòn tấp nập.

Trên khuôn viên rộng 14,36 ha, chủ đầu tư Xuân Mai Sài Gòn dành 70% diện tích của dự án để xây dựng không gian và tiện ích xanh, mang đến môi trường sống gần gũi với thiên nhiên cho cư dân. Tại đây, hệ thống trung tâm thương mại, khách sạn, trường học, bể bơi, sân thể thao, vườn sinh thái, vườn nướng, công viên… sẽ thỏa mãn tất cả nhu cầu học tập, nghỉ ngơi, mua sắm, giải trí, rèn luyện sức khỏe của cư dân.

Với kiến trúc mặt đứng độc đáo, các tòa căn hộ tại Eco Green Saigon được thiết kế với 3 cạnh tạo hình như những cánh quạt đón gió khổng lồ, tạo nên những căn góc 2 mặt thoáng với nhiều cửa sổ và logia rộng rãi. Từ đó, các căn hộ luôn thông thoáng, ngập tràn ánh sáng, gió tự nhiên.

Bên cạnh đó, mỗi tòa nhà sẽ được thiết kế 4 phòng lánh nạn, đảm bảo an toàn cho cư dân khi có cháy nổ hoặc các vấn đề nguy hiểm. Ngoài ra, các buồng chứa rác thải ở mỗi tòa nhà cũng được thiết kế khu vực riêng để ngăn mùi, đảm bảo vệ sinh; giúp cảnh quan và không gian sinh hoạt chung luôn sạch sẽ và thoáng mát.

Không gian xanh mát tại Eco Green Central Park là nơi cả gia đình có thể cùng sum họp, nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc vất vả.

Tại Eco Green Saigon, chủ đầu tư cũng luôn ưu tiên lựa chọn những nguyên vật liệu xanh, thân thiện môi trường cho quá trình xây dựng. Công nghệ tấm tường acotec tiên tiến của Xuân Mai sở hữu nhiều ưu điểm như chịu lực, chịu lửa, cách âm tốt và gia tăng diện tích và giảm thải chất độc hại ra môi trường. Nhờ đó, công nghệ này giúp việc thi công trở nên dễ dàng hơn, rút ngắn tiến độ xuống chỉ còn 5 ngày/sàn và tiết kiệm chi phí.

Ở mặt ngoài tòa nhà, chủ đầu tư lựa chọn sơn phủ SKK (Nhật Bản). Đây là loại sơn có khả năng chống cháy và bền đẹp đến hàng chục năm.

Ngoài ra, hệ thống kính hộp Solar Control được sản xuất trên dây chuyền và công nghệ của Đức cũng là một trong những công nghệ nổi bật của dự án. Hệ thống này giúp tối ưu cách âm, cách nhiệt cho căn hộ; đồng thời chịu được áp lực gió cao đến 3.000 pa, giảm bức xạ mặt trời đến 79%, bảo vệ bạn khỏi ung thư da và tiết kiệm điện tiêu thụ của điều hòa.

Cùng với đó, hệ thống thang máy Otis (Mỹ) của dự án là dòng thang máy tốc độ cao có thể chạy bằng năng lượng mặt trời. Thang máy này được sử dụng cho những tòa nhà chọc trời trên thế giới như Eiffel Paris, Burj Dubai, tháp đôi Petronas Malaysia, tòa nhà tài chính Shanghai…

Các căn hộ tại Eco Green Saigon có diện tích linh hoạt 55-95 m2 (2-3 phòng ngủ) được thiết kế sang trọng và tiện nghi.

Các căn hộ tại Eco Green Saigon đều được lắp đặt hệ thống điện Schneider có chức năng đóng cắt hệ thống điện khi phát hiện các sự cố ngắn mạch, quá tải. Các căn hộ còn trang bị điều hòa âm trần Samsung có thiết kế gọn nhẹ treo chìm trong phòng, đảm bảo độ ồn thấp và khử bụi tốt. Khóa cửa thông minh Samsung của căn hộ ngoài chế độ bảo mật, còn có thêm tính năng bảo vệ sự an toàn cho trẻ nhỏ.

Phòng bếp của căn hộ tại dự án còn được trang bị bếp điện từ Teka được sử dụng vòng nhiệt linh hoạt, cho phép tăng diện tích mặt nấu lên 30%.

Như vậy, với “5 tiêu chuẩn xanh” cho một dự án chuẩn Eco, cùng với thiết kế chỉn chu, các căn hộ cao cấp tại Eco Green Saigon không chỉ thể hiện đẳng cấp của gia chủ mà còn là tổ ấm để cả gia đình vui sống khỏe mạnh, an lành, tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Eco Green Saigon là tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp có diện tích 14,36 ha; sở hữu công viên nội khu rộng 3,5 ha và liền kề công viên Hương Tràm rộng 22 ha. Dự án mang phong cách sống xanh chuẩn mực ngay tại trung tâm quận 7.

Độc giả tham khảo thông tin tại website: eco-greensaigon.com.vn.

http://eco-greensaigon.com.vn/du-an/toa-hr3.html

Thái Trà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-dieu-an-tuong-chi-co-tai-eco-green-saigon-post1013197.html