Những diễn viên thủ vai hề 'Joker'

Là đối thủ truyền kiếp của 'Người dơi', tên hề điên loạn Joker luôn khiến người xem 'lạnh gáy' mỗi khi hắn xuất hiện trên màn ảnh. Hãy cùng điểm qua một số diễn viên từng đảm nhận vai Joker.

Cesar Romero

Cesar Romero

1. Cesar Romero

Cesar Julio Romero Jr. là một diễn viên, ca sĩ, vũ công và nghệ sĩ thanh nhạc người Mỹ. Tới nay, ông đã hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, phát thanh và truyền hình gần 60 năm. Là người đầu tiên hóa thân vào vai Joker, Cesar Romero đã thể hiện một Joker điên loạn theo chiều hướng hài hước, gây cười và được coi là “tên hề vô hại”.

Mặc dù Joker là một tên hề nguy hiểm, nhưng bộ phim điện ảnh “Người dơi 1966” lại hướng tới đối tượng khán giả chính là các gia đình và thanh thiếu niên. Bởi lý do này, phim không có nội dung quá u ám và vẫn pha trộn yếu tố hài hước, vui nhộn. Điều thú vị là, Cesar Romero đóng vai Joker khi ông đã 61 tuổi. Vai diễn này đã trở thành một huyền thoại trên màn ảnh và được coi là nhân vật phản diện được yêu thích nhất lịch sử.

2. Jack Nicholson

Jack Nicholson là nam diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Mỹ và được coi là một trong những diễn viên xuất sắc nhất trong lịch sử Hollywood. Là diễn viên thứ 2 thể hiện nhân vật Joker trong “Người dơi 1989”, ông được cho là phiên bản đúng với truyện tranh nhất khi thể hiện thành công một Joker thông minh, có mưu tính. Jack Nicholson cũng là người khiến Joker đúng với chất của một tên hề nhất, một kẻ muốn đem lại cả tiếng cười và sự rùng rợn đến cho người đối diện.

Trong phim, Jack Napier (Jack Nicholson) vô tình trở nên điên loạn sau khi rơi vào bể hóa chất. Với ngoại hình biến dạng khi da chuyển trắng, tóc đổi màu xanh, Joker vươn lên đứng đầu thế lực ngầm của Gotham và thách thức “Người dơi”. Trước khi tham gia “Người dơi”, Nicholson từng 9 lần được đề cử Oscar và được xem như một huyền thoại sống với những bộ phim kinh điển như: “Phố Tàu”, “Bay trên tổ chim cúc cu”, “Ngôi nhà ma”…

3. Mark Hamill

Mark Richard Hamill là một nam diễn viên người Mỹ và thường được người hâm mộ nhớ tới với vai người hùng Luke Skywalker trong loạt phim “Chiến tranh giữa các vì sao”. Bên cạnh diễn xuất, ông cũng là người gắn bó với các nhân vật hoạt hình khi tham gia lồng tiếng cho nhiều phim như: Seri hoạt hình Người dơi (1992 - 1995), Người dơi: Mặt nạ ma (1993), Cuộc phiêu lưu mới của Người dơi (1997 - 1999), Người dơi: Sự trở lại của Joker (2000), Người dơi: Sát thủ Joke (2016). Với cách thể hiện cảm xúc nhân vật tuyệt vời qua giọng nói cùng điệu cười man rợ, nhiều người cho rằng, Mark Hamill đã thể hiện được một Joker hoàn toàn khác biệt so với các diễn viên khác.

4. Heath Ledger

Khi nhắc đến Joker, cái tên đầu tiên được nhắc tới thường là Heath Ledger. Năm 2008, khi đạo diễn Christopher Nolan công bố Heath sẽ đảm nhận vai Joker trong phần phim “Người dơi: Kỵ sĩ bóng đêm”, không ít người hâm mộ đã bày tỏ hoài nghi về nam diễn viên này. Cho tới khi được công chiếu, Joker đơn độc, bất chấp mọi nguyên tắc, chỉ thích nhìn mọi thứ chìm trong biển lửa với nụ cười hả hê và ánh mắt vô cảm do Ledger thể hiện đã khiến người hâm mộ mệnh danh đây là Joker có chiều sâu nội tâm và điên loạn nhất trong lịch sử Joker.

Để có thể mang lại những thước phim tuyệt vời, nam diễn viên đã tự nhốt mình trong căn phòng khách sạn suốt một tháng để hiểu rõ cảm giác tù túng. Vai diễn thành công ngoài mong đợi này đã giúp Ledger giành giải Oscar cho hạng mục “nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Tuy nhiên, trước khi bộ phim được công chiếu, anh đã mãi mãi ra đi ở tuổi 28. Nhiều lời đồn đoán cho rằng, nguyên nhân cái chết của Ledger do cường độ làm việc quá sức và không thể thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của Joker.

5. Jared Leto

Nhiều người hâm mộ đã vô cùng trông chờ vào nhân vật Joker do Jared Leto thể hiện trong bộ phim “Biệt đội cảm tử”. Truyền thông cho biết, Jared Leto đã áp dụng phương pháp “method acting” (thật sự sống như nhân vật, ngay cả khi không ghi hình). Anh thậm chí đã gửi những món quà đáng sợ tới nhiều đồng nghiệp trong quá hình nhập tâm thành Joker. Tuy nhiên, sau khi được công chiếu vào năm 2016, không ít người đã bày tỏ sự thất vọng trước diễn xuất của Jared Leto.

Joker trong bộ phim này có sự xuất hiện khá mờ nhạt và có phần kém nổi bật hơn nhân vật Harley Quinn (Margot Robbie đóng). Bên cạnh đó, gã hề điên loạn do Jared Leto đảm nhận cũng được nhận xét là không thể hiện được độ đáng sợ như trong truyện tranh. Chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên khẳng định, nhà sản xuất đã cắt bỏ phần lớn phân cảnh của Joker trong phim. Một số ý kiến nhận định, đây cũng có thể là lý do khiến tâm lý nhân vật Joker không được thể hiện trọn vẹn.

6. Joaquin Phoenix

Lấy bối cảnh những năm 1980, “Joker 2019” đã miêu tả về quãng thời gian khi kẻ thù của Người dơi vẫn còn là một diễn viên hài thảm hại mang tên Arthur Fleck. Sau nhiều biến cố lớn, Arthur dần lún sâu hơn vào những trò bệnh hoạn và trở thành một kẻ cuồng sát. Để hóa thân vào vai Joker, nam diễn viên Joaquin Phoenix đã phải giảm 23kg và dành nhiều tháng để nghiên cứu về tâm lý của những bệnh nhân mắc chứng tâm thần. Nhiều ý kiến cho rằng, diễn xuất của Joaquin trong “Joker 2019” đã vượt qua cái bóng của những người tiền nhiệm, từ Ledger cho tới Mark Mamill. Sau khi công chiếu, “Joker 2019” đã trở thành bộ phim 18+ ăn khách nhất mọi thời đại. Bên cạnh đó, nam diễn viên Joaquin Phoenix cũng đã “rinh” về giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 76.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhung-dien-vien-thu-vai-he-joker-4046631-b.html