Những diễn viên thành danh đại diện cho điện ảnh xứ Hàn

Song Joong Ki, Kim Soo Hyun, Gong Yoo… được 100 chuyên gia ngành giải trí lựa chọn trở thành top 3 đại diện cho điện ảnh xứ Hàn, thông qua trang truyền thông Sports Seoul.

1. Song Joong Ki (37 phiếu): Là nam diễn viên Hàn Quốc nổi danh từ bộ phim truyền hình lịch sử Sungkyunkwan Scandal (2010), Song Joong Ki liên tục được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” trong nhiều bộ phim bom tấn những năm sau đó như The Innocent Man, A Werewolf Boy (2012)…

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, anh vào vai chính trong bom tấn truyền hình châu Á năm 2016, Hậu duệ mặt trời, thu hút mức tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc (tính tới năm 2016) với 38,8%. Thành công này đưa tên tuổi của anh trở thành một trong những ngôi sao Hallyu nổi tiếng hàng đầu trong và ngoài nước.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, anh vào vai chính trong bom tấn truyền hình châu Á năm 2016, Hậu duệ mặt trời, thu hút mức tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc (tính tới năm 2016) với 38,8%. Thành công này đưa tên tuổi của anh trở thành một trong những ngôi sao Hallyu nổi tiếng hàng đầu trong và ngoài nước.

Sự thành công của Joong Ki mang về cho anh vô số giải thưởng danh giá. Nam diễn viên vinh dự lọt Top 100 Future Generation of Leaders (Top 100 Người dẫn đầu thời đại mới) với vị trí thứ 34, trở thành gương mặt đại diện của hơn 30 thương hiệu năm 2016. Đồng thời, khi thực hiện chuỗi fan-meeting châu Á cùng năm, 60.000 vé đã được bán hết chỉ trong thời gian ngắn.

Kết hôn với nữ diên viên nổi tiếng Song Hye Kyo vào tháng 10/2017, song mức độ nổi tiếng của anh không hề giảm sút. Thậm chí, Song Hye Kyo và Song Joong Ki cùng lọt vào Top 10 nhân vật quyền lực nhất ngành giải trí do tạp chí Forbes bình chọn. Ngoài ra, cặp vợ chồng Song-Song còn góp mặt trong danh sách bình chọn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Cục Xúc tiến Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc. Sức ảnh hưởng của cả hai được thể hiện ở khối tài sản khổng lồ cũng như vị thế lớn mạnh của họ trong showbiz và trong lòng người hâm mộ.

2. Kim Soo Hyun (25 phiếu): Kim Soo Hyun xuất sắc giành vị trí thứ 2 với 25 phiếu bầu. Nam diễn viên điển trai bắt đầu nổi tiếng vào năm 2012, sau khi đảm nhận vai vua Lee Hwon trong bộ phim cổ trang Mặt trăng ôm mặt trời.

Tuy nhiên, anh được công chúng đón nhận nồng nhiệt nhất từ sau cơn sốt bộ phim truyền hình Vì sao đưa anh tới của đài SBS, đặc biệt ở Đại Lục. Theo khảo sát của chương trình The List năm 2016 của đài tvN, nam diễn viên Kim Soo Hyun đã vượt qua nhiều đồng nghiệp cùng quốc tịch khác để giành danh hiệu “Ngôi sao Hallyu nổi tiếng nhất tại Trung Quốc”.

Độ nổi tiếng của Kim Soo Hyun ngày càng tăng theo thời gian. Thậm chí, giá vé cho một buổi fan-meeting của anh tại Đại lục khi đó đều rơi vào khoảng từ 3,5 triệu won (gần 3.000 USD) trở lên. Theo số liệu từ chương trình The List, nam tài tử The Producers kiếm được 59 triệu won (tương đương 53.000 USD) trong mỗi hợp đồng quảng cáo đảm nhận, thu về tổng cộng lợi nhuận 2 tỷ won (gần 1,8 triệu USD) cho những hợp đồng tại Trung Quốc chỉ trong năm 2016.

Mức độ ảnh hưởng của Kim Soo Hyun đã được giới chuyên môn xứ Hàn đánh giá thuộc top đầu cả trong và ngoài nước. Họ đều đồng ý cho rằng, nam diễn viên chính trong Vì sao đưa anh tới đã nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ đông đảo khán giả ở mọi lứa tuổi.

3. Gong Yoo (22 phiếu): Vào vai chính đầu tiên trong bộ phim hài lãng mạn Tiệm cà phê hoàng tử của đài MBC, khả năng diễn xuất của Gong Yoon ngay lập tức đã “lọt mắt xanh” của nhiều đạo diễn và khán giả truyền hình. Nhân vật Choi Han Kyul trong phim cũng chính là một trong những vai diễn đáng chú ý nhất của anh khi đó. Độ phủ sóng rộng rãi của bộ phim đã đưa Gong Yoo trở thành một trong những người nổi tiếng dẫn đầu làn sóng Hallyu trên thế giới.

2016 có thể coi là năm của Gong Yoo khi cả 3 tác phẩm của anh trong năm đó đều đạt thành công ấn tượng. Trước khi Goblin “làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ, bộ phim điện ảnh Train to Busan vàThe Age of Shadows cũng được các nhà phê bình đánh giá cao, trở thành những cái tên gây sốt tại phòng vé.

Năm 2017, Gong Yoo đã nhận được lời mời phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ nổi tiếng – CNN, nằm trong khuôn khổ chương trình Talk Asia. Đây là chương trình có ảnh hưởng lớn với những khách mời là các nhân vật đại diện cho các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, phim ảnh và thể thao của châu Á.

Thậm chí, trong bài viết đăng ngày 29/5, CNN đã ưu ái gọi Gong Yoo là “diễn viên hàng đầu Hàn Quốc”. Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ sau bộ phim Goblin, nam tài tử đã được trao tặng danh hiệu Diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 53, tôn vinh những đóng góp cho ngành giải trí Hàn Quốc.

Ba vị trí còn lại trong BXH lần lượt thuộc về Park Bo Gum với 21 phiếu, Song Hye Kyo với 17 phiếu và Jun Ji Hyun với 16 phiếu bầu.

Linh Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-dien-vien-thanh-danh-dai-dien-cho-dien-anh-xu-han-post937525.html