Những diễn viên đóng vai kẻ giết người có thật trong lịch sử

Trong số những diễn viên thủ vai kẻ sát nhân trên màn ảnh, Charlize Theron từng xuất sắc nhận giải Oscar cho vai Aileen Wuornos ở phim 'Monster' (2003).

Jeremy Renner: Năm 2002, tài tử người Mỹ thủ vai tên tội phạm Jeffrey Dahmer trong bộ phim Dahmer. Tác phẩm trở thành nỗi ám ảnh của phần lớn người xem bởi tình tiết kịch tính, đẫm máu từ câu chuyện có thật của nhân vật chính. Theo Wikipedia, Jeffrey Dahmer là kẻ giết người hàng loạt và tội phạm tình dục, với tội danh hiếp dâm, giết người và chặt xác 17 đàn ông cùng trẻ vị thành niên trong thời gian 1978 tới 1991.

Ross Lynch: Nam diễn viên cũng từng khắc họa kẻ sát nhân Jeffrey Dahmer, nhưng vào thời trung học của hắn, ở phim My Friend Dahmer (2017). Giới phê bình khen cách diễn xuất của Lynch nhập tâm, nhất là đôi mắt chất chứa nhiều uẩn khúc và thù hận. Tác phẩm đạt điểm trung bình 7/10 trên chuyên trang Rotten Tomatoes.

Damon Herriman: Có mái tóc dài, râu ria xồm xoàm cùng nét mặt bặm trợn, Herriman là chọn lựa hàng đầu cho vai gã tội phạm khét tiếng Charles Manson. Điều đáng nói rằng ngôi sao Hollywood đảm nhận vai này đến 2 lần, trong MindhunterOnce Upon a Time in Hollywood. Charles Manson vốn là nhạc sĩ nhưng vướng vòng lao lý khi cầm đầu băng nhóm giết người Manson Family hoạt động tại vùng sa mạc California vào cuối những năm 1960.

Cameron Britton: Ngoài Damon Herriman thì Cameron Britton cũng tham gia series Mindhunter, với vai Ed Kemper - kẻ giết người hàng loạt từng hiếp dâm, ăn thịt người và sát hại 10 người, bao gồm cả ông bà nội và mẹ của hắn. Kemper cao đến 2,05 m, chỉ số IQ 145. Nam diễn viên thủ vai này cũng có ngoại hình cao lớn tương tự.

John Cusack: Hành trình sa lưới pháp luật của tên tội phạm Robert Hansen được tái hiện qua diễn xuất của Cusack trong The Frozen Ground (2013). Khán giả ấn tượng với nhân vật vì ngoại hình thư sinh nhưng bên trong tồn tại những suy nghĩ ác độc khó ai ngờ. Theo E! News, sau khi bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại ít nhất 17 phụ nữ, Hansen đã bị bắt và bị kết án vào năm 1983.

Brian Dennehy: Phim truyền hình 2 phần To Catch a Killer (1992) lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của kẻ sát nhân John Wayne Gacy. Tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất nước Mỹ đã ra tay tàn nhẫn với ít nhất 33 thanh thiếu niên từ năm 1972 đến 1978. Brian Dennehy thủ vai chính trong To Catch a Killer, ngoại hình dữ tợn của ông được cho là đáng sợ hơn cả nhân vật gốc.

Charlize Theron: Minh tinh gốc Nam Phi rinh về tượng vàng Oscar cho vai diễn Aileen Wuornos (kẻ từng sát hại 7 người đàn ông Florida từ năm 1989 đến 1990) trong phim Monster (2003). Để đóng phim này, Theron đã tăng 13 kg, đeo răng giả suốt quá trình ghi hình. Các nhà phê bình khen cô tỏa ra sức hút khi hóa thân thành người phụ nữ bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội (ASPD).

Zac Efron: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019) nhận ý kiến trái chiều từ giới phê bình, diễn xuất của Zac Efron vẫn được ngợi khen. Anh đã đóng vai kẻ giết người Ted Bundy một cách trọn vẹn. Được biết, Bundy đã bắt cóc, hãm hiếp và sát hại nhiều phụ nữ cũng như bé gái trong giai đoạn những năm 1970, thậm chí trước đó nữa.

Zach Villa: Ngoài đời thực, Villa mang vẻ cá tính, phi giới tính, rất hút người đối diện. Song khi tham gia phần 9 của American Horror Story, diện mạo của anh gây bất ngờ với vẻ nam tính nhưng mưu mô và cực kỳ máu lạnh. Vai anh đảm nhận là Richard Ramirez - kẻ khủng bố người dân Los Angeles và San Francisco từ năm 1984 bằng hàng loạt vụ hiếp dâm, bắt cóc, ấu dâm và trộm cắp.

Quốc Minh

Ảnh: E! News

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-dien-vien-dong-vai-ke-giet-nguoi-co-that-trong-lich-su-post1179543.html