Những diễn viên có ngoại hình 'mét rưỡi' gây chú ý trên màn ảnh Việt

Có chiều cao 'khiêm tốn' chỉ mét rưỡi nhưng Jimiii Khánh, Bùi Sỹ Tự hay Huỳnh Tuấn Anh lại khiến nhiều người bất ngờ với tài năng diễn xuất.

Huỳnh Tuấn Anh: Huỳnh Tuấn Anh hay Cu Thóc là gương mặt khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ Việt. Nam diễn viên được biết đến với vai trò diễn viên hài trong nhiều phim hài Tết, hay các video hài hước trên Youtube.

Đặc biệt với vai Cu Thóc - cháu của đại gia Tích, Sự trong seri phim hài Đại gia chân đất giúp Huỳnh Tuấn Anh nhận được nhiều yêu mến và nổi tiếng hơn.

Nhiều người còn gọi anh với tên nhân vật Cu Thóc chứ không phải là tên thật ngoài đời.

Mặc dù tay ngang trong nghề diễn nhưng Huỳnh Tuấn Anh lại diễn xuất rất tự nhiên và có duyên với nghề.

Nam diễn viên này sở hữu ngoại hình khá đặc biệt, mặc dù đã 21 tuổi nhưng vì mắc bệnh lạ nên Huỳnh Tuấn Anh chỉ cao 1m40 và có hình thể, gương mặt như 1 học sinh tiểu học.

Chính vì thế, "Cu Thóc" thường được giao cho những vai diễn trẻ con hoặc nhân vật có ngoại hình đặc biệt.

Vì không đủ tiêu chuẩn để thi vào trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh nên Tuấn Anh quyết tâm theo học ớp đào tạo diễn viên ngắn hạn của đạo diễn Trần Bình Trọng.

Cũng nhờ quá trình theo học tại lớp đào tạo này, Tuấn Anh được đạo diễn Bình Trọng để mắt và giao cho vai "Cu Thóc".

Với đam mê nghiệp diễn, Huỳnh Tuấn Anh cho biết dù khuyết điểm về thân hình bé nhỏ khiến anh mất đi nhiều vai diễn nhưng anh vẫn không ngại khó, ngại khổ mà luôn hết mình vì nghiệp diễn.

2. Jimmiii Khánh: Một cái tên cũng rất đặc biệt trong làng giải trí Việt chính là nhiếp ảnh gia, diễn viên Jimmiii Khánh - tên thật là Phạm Việt Khánh.

Jimmiii Khánh gây ấn tượng với vai diễn Đột trong phim "Thương nhớ ở ai" (đạo diễn Lưu Trọng Ninh). Thành công của vai diễn giúp Jimmiii Khánh đoạt giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Lễ trao giải Cánh Diều 2017.

Đây cũng là lần đầu tiên anh "bén duyên" với công việc diễn xuất chuyên nghiệp, còn nghề chính của Jimmii Khánh vốn là kinh doanh, chụp ảnh cưới.

Ngoài bộ phim Thương nhớ ở ai, Jimmiii Khánh còn được yêu mến qua sitcom Chung cư loạn truyện.

Với vóc dáng nhỏ bé, gương mặt hóm hỉnh, lại cộng thêm tính tếu táo thích pha trò, kể cả khi đang tác nghiệp, nhiếp ảnh gia Jimmii Khánh cũng khiến cho những người xung quanh không khỏi buồn cười.

Đặc biệt, Jimmiii Khánh rất thích tạo các dáng ngỗ nghịch, hài hước. Trong một buổi chụp hình cưới, Jimmii Khánh còn bất ngờ đè ngửa cô dâu ra "thị phạm" hôn mẫu rồi... lau mép trong sự ngỡ ngàng của chú rể.

Hiện tại, Jimmiii Khánh đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Dù không có lợi thể về ngoại hình nhưng vợ anh lại rất trẻ trung, cao ráo, xinh xắn. Kết hôn được gần 10 năm và có với nhau hai mặt con, cả hai vợ chồng anh cùng làm kinh doanh trong lĩnh vực ảnh cưới và sống rất hạnh phúc, vui vẻ.

"Ngay cả cảnh nóng trong bộ phim "Thương nhớ ở ai" cùng Thanh Hương tôi cũng có về kể với vợ và cô ấy rất tin tưởng cũng như tạo điều kiện cho tôi theo đuổi đam mê diễn xuất", chàng Đột tiết lộ. Anh còn chia sẻ thêm: "Tôi không lo chuyện mình sẽ bị vợ ghen vì mình đóng cảnh nóng vì trước đó tôi đã hoạt động nhiều năm trong nghề nhiếp ảnh và đã làm việc với nhiều cô người mẫu, hot girl. Vợ tôi biết và hiểu cho đặc thù nghề nghiệp của chồng."

3. Bùi Sỹ Tự: Những khán giả đam mê phim truyền hình Việt Nam không thể nào không biết đến diễn viên Bùi Sỹ Tự.

Anh là diễn viên quen mặt với khán giả với những vai diễn viên trong các bộ phim Hoa của trời, Đội đặc nhiệm nhà C21, Hoa mi về tổ, Sống mãi với thủ đô, Một thời đã sống...

Mới đây, Bùi Sỹ Tự một lần nữa gây ấn tượng với vai Võ Đại Lang trong Tân Kim Bình Mai bản Việt. Nhiều khán giả nhận xét rằng Võ Đại Lang chỉ là vai phụ nhưng Bùi Sỹ Tự diễn xuất rất có chiều sâu, phù hợp với nhân vật.

Anh sinh năm 1978, là con trai Hà Thành gốc. Từ hồi mới học lớp 11, Bùi Sỹ Tự đã được mời đi thử vai trong Hoa của trời. Dù bị Cục điện ảnh phản đối, nhưng nhờ đạo điễn Đỗ Minh Tuấn kiên quyết giữ vai nên Bùi Sỹ Tự có cơ hội được đóng chính vai Lưu Hà.

Thành công của bộ phim đã mang về cho Bùi Sỹ Tự giải thưởng Bông sen bạc. Tuy nhiên, cũng vì chiều cao khiêm tốn nên anh không theo nghiệp diễn và chuyển hướng sang học đạo diễn. Vì điều kiện gia đình khó khăn nên Bùi Sỹ Tự phải bỏ học giữa chừng, đi làm kiếm tiền.

Sau nhiều gian nan, Bùi Sỹ Tự làm phó đạo diễn, lâu lâu mới đi đóng phim. Đồng thời, anh cũng làm HLV võ thuật tại trường ĐH Dân lập Phương Đông. Ngoài ra, nam diễn viên còn sinh hoạt ngoại khóa làm trọng tài Pen Cak Silat tại Liên đoàn Hà Nội, tất cả các giải ở Hà Nội.

Dù đã hơn 40 tuổi nhưng đến nay, Bùi Sỹ Tự vẫn lẻ bóng một mình. Trong một lần đi quay phim, Bùi Sỹ Tự nghịch dại chụp ảnh cưới liền bị bạn bè đăng lên Facebook để trêu. Thế nhưng anh cho biết: "Ngoài 40 rồi, nói tôi không gấp thì cũng không phải, nhưng duyên chưa tới thì biết sao?" Hiện tại, Bùi Sỹ Tự vẫn theo đuổi nghiệp diễn, làm phó đạo diễn và dạy võ. Anh cho biết đó là niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày.

Đoàn Hòa (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nhung-dien-vien-co-ngoai-hinh-met-ruoi-gay-chu-y-tren-man-anh-viet-968649.html