Những điển hình xuất sắc của thanh niên quân đội

Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân là hoạt động thường niên được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3) hằng năm nhằm động viên, khích lệ các điển hình thanh niên xuất sắc và tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với tuổi trẻ quân đội, trong những năm qua, tuổi trẻ BĐBP luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Các chiến sĩ trẻ BĐBP Lai Châu giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn biên giới huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Lê Hữu

Cùng với tuổi trẻ quân đội, trong những năm qua, tuổi trẻ BĐBP luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Các chiến sĩ trẻ BĐBP Lai Châu giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn biên giới huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Lê Hữu

Theo Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, trong 3 năm qua (2016-2018), đã có 30 đồng chí được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, trong đó có 21 sĩ quan, 6 quân nhân chuyên nghiệp, 2 công nhân viên quốc phòng và 1 lao động hợp đồng. Quá trình học tập, công tác, các đồng chí được tuyên dương luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Trong số 30 đồng chí được tôn vinh trong 3 năm qua, có 23 đồng chí được các cấp khen thưởng: 4 đồng chí được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 1 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 11 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 7 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Đặc biệt, có 6/30 đồng chí được tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, gồm: Lê Kiếm Sơn, BĐBP Hà Tĩnh; Phạm Xuân Hoàn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam (năm 2016); Tô Hồng Thái, Quân khu 5; Vũ Văn Bình, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (năm 2017); Nguyễn Văn Thuận, Quân chủng Hải quân; Trần Văn Thuyết, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (năm 2018). Ngoài ra, có 3/30 đồng chí được tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, gồm: Vũ Khánh Hải, Quân chủng Hải quân (năm 2016); Phạm Tuân, BĐBP Lai Châu (năm 2017); Vàng Lao Lừ, BĐBP Sơn La (năm 2018).

10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2019

1. Thiếu tá Trần Văn Phương, Phó Thuyền trưởng Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân.

2. Lê Quang Hiếu (lao động hợp đồng), Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành khai thác toàn cầu, Tổng công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

3. Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4.

4. Đại úy Nghiêm Đình Hiếu, Phó Trung đoàn trưởng Kỹ thuật, Trung đoàn 720, Binh đoàn 16.

5. Thiếu tá Khuất Sơn Tùng, Trưởng ban Thanh niên Trường Sĩ quan Lục quân 1.

6. Đại úy Phạm Hồng Khánh, Biên tập viên Chính luận, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

7. Đại úy Bùi Thị Hoa, Trợ lý Khoa Trang bị, Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần.

8. Đại úy Phạm Tiến Trung, Phó Tiểu đoàn trưởng Quân sự Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

9. Thượng úy Đỗ Xuân Anh, Phó Đại đội trưởng Quân sự Đại đội 3, Tiểu đoàn 76, Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên lạc.

10. Nguyễn Tiến Hưng (công nhân viên quốc phòng), nhân viên kỹ thuật Xí nghiệp II, Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Năm 2019, toàn quân có 35 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng giới thiệu 39 nhân sự đề nghị bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân. Qua rà soát, thẩm định, Ban Thanh niên Quân đội đề xuất 27 đồng chí để Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân xem xét. Trên cơ sở đó, ngày 26-2-2020, Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đã lựa chọn, công bố 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và 15 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2019.

Trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2019 có 3 đồng chí được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019. Nổi bật là Thiếu tá Trần Văn Phương, Phó Thuyền trưởng Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân được tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019. Anh là gương mặt giàu thành tích với 5 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2015-2019); được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019; Bằng khen của Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2019; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2018... Thiếu tá Trần Văn Phương đã tham gia dịch và biên soạn hàng trăm trang tài liệu tiếng Nga về huấn luyện chuyên ngành tàu ngầm. Năm 2019, anh đã tổ chức cho tàu thực hiện tốt 100% kế hoạch huấn luyện, 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trên tàu sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

2 gương mặt còn lại của tuổi trẻ quân đội được tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 là Lê Quang Hiếu (lao động hợp đồng), Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành khai thác toàn cầu, Tổng công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4.

Lê Quang Hiếu được biết đến là Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở Giải pháp điện toán đám mây vCloud cho hạ tầng và dịch vụ công nghệ thông tin từ tháng 2-2018 và đến hết năm 2019 mở rộng lên 585 máy chủ vật lý, có khả năng cấp phát hơn 1.000 máy chủ dịch vụ (chiếm khoảng 40% theo chiến lược Cloud của Viettel). Với 90% dịch vụ và hạ tầng chuyển đổi lên Cloud với 1.500 máy chủ vật lý, hạ tầng điện toán đám mây của Viettel đang là hệ thống có tổng tài nguyên tính toán lớn nhất Việt Nam, mang lại giá trị làm lợi 621 tỷ đồng năm 2019...

Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng được tôn vinh nhờ thành tích luôn tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để, kiểm tra sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, lãnh đạo đơn vị luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2019, Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng (lần 2); tham gia thi Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội giỏi năm 2019 đoạt giải Nhất cấp Trung đoàn, giải Nhất quân sự, giải Nhì cá nhân toàn năng và giải Ba công tác kỹ thuật cấp Sư đoàn. Không chỉ trách nhiệm trong công tác huấn luyện mà Nguyễn Sỹ Dũng còn rất đam mê nghiên cứu, sáng tạo. Từ năm 2013 đến nay, anh đều có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có chất lượng và tham gia thi các cấp Trung đoàn, Sư đoàn và Quân khu đều đoạt giải cao, trong đó có 4 sáng kiến đoạt giải Nhất Trung đoàn, 2 sáng kiến đoạt giải B cấp Sư đoàn và 2 sáng kiến đoạt giải Khuyến khích cấp Quân khu...

15 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2019

1. Thiếu tá Đinh Ngọc Tuân, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3.

2. Thiếu tá Nguyễn Biên Cương, Chính trị viên Liên đội 27, Lữ đoàn Đặc công bộ 113, Binh chủng Đặc công.

3. Trung úy Phạm Thế Hiển, Trinh sát viên, Đội 11, Lữ đoàn 74, Tổng cục II.

4. Đại úy Hoàng Thế Ngọc, Đại đội trưởng Đại đội 13, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 513, Quân khu 3.

5. Trung úy Hoàng Ngọc Lâm, Trung đội trưởng Trung đội Chỉ huy, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 168, Quân khu 2.

6. Thượng úy A Hí, Trung đội trưởng, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, BĐBP Kon Tum.

7. Đại úy Trịnh Đình Ngọc, Thuyền trưởng Tàu CSB 4031, Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển.

8. Đại úy Lê Hoàng Minh, Trợ lý nghiên cứu, Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.

9. Thượng sĩ Nguyễn Minh Tú, học viên Lớp Bảo đảm an toàn thông tin, Đại đội 151, Tiểu đoàn 1, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

10. Thượng sĩ Nguyễn Văn Hinh, học viên, Đại đội DH48A, Hệ 4, Học viện Quân y.

11. Thượng sĩ Lê Hảo, học viên, Tiểu đoàn 4, Trường Sĩ quan Chính trị.

12. Thượng sĩ Trịnh Văn Tuấn, học viên, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Tổng cục Kỹ thuật.

13. Đại úy Ngô Ron, vận động viên bi sắt, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4, Quân khu 9.

14. Thượng úy Nông Quỳnh Sen, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

15. Trung úy Sa Minh Ngọc, Trợ lý Hành chính - Tài chính, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Lê Hữu Tình

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhung-dien-hinh-xuat-sac-cua-thanh-nien-quan-doi/