Những điểm yếu nào cần khắc phục ngay nếu U23 Việt Nam muốn đánh bại Triều Tiên

Sau hai trận đấu tại VCK U23 châu Á, dù có được 2 điểm sau hai trận hòa nhưng U23 Việt Nam vẫn để lộ ra khá nhiều điểm yếu cần phải khắc phục nếu muốn chiến thắng Triều Tiên ở lượt trận cuối cùng và cũng là trận đấu mang tính chất sống còn.

Như chúng ta đã biết, sau hai trận đấu với kết quả hòa 0-0 trước U23 UAE và U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang-seo đã không còn quyền tự quyết cho tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết. Bởi lẽ, chúng ta với hiệu số bàn thắng bại là 0 (khi không ghi đươc bàn thắng nào cũng không để thủng lưới bất kỳ lần nào) đang xếp ở vị trí thứ 3 với hai điểm ít hơn UAE và Jordan.

Bởi vậy, ở trận đấu cuối cùng gặp Triều Tiên, thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải đánh bại đội bóng này và chờ đợi kết quả ở trận đấu cùng giờ giữa U23 UAE và U23 Jordan để biết xem mình có giành quyền đi tiếp được không. Thế nhưng, giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên cũng không phải là điều dễ dàng.

Đội bóng này cũng đặt quyết tâm cao độ trong việc đánh bại chúng ta để vớt vát lại danh dự sau hai trận thua và phải dừng bước ngay sau vòng bảng. Bởi vậy, gần như chắc chắn, U23 Triều Tiên sẽ không chơi phòng ngự, thay vào đó, khả năng cao họ sẽ chơi pressing và tấn công liên tục để tìm kiếm bàn thắng.

Vậy nên, đoàn quân của HLV Park Hang-seo được dự đoán sẽ tiếp tục phải đối mặt với một trận đấu khó khăn nữa. Để có được chiến thắng trước Triều Tiên, chúng ta cần phải khắc phục được một số điểm yếu đã bộc lộ ra sau hai trận đấu đã qua.

Muốn đánh bại Triều Tiên, U23 Việt Nam cần khắc phục được những điểm yếu đã bộc lộ sau hai trận đấu đầu tiên.

Muốn đánh bại Triều Tiên, U23 Việt Nam cần khắc phục được những điểm yếu đã bộc lộ sau hai trận đấu đầu tiên.

Đầu tiên, hàng phòng ngự cần phải thi đấu tập trung và chặt chẽ hơn. Ở hai trận đấu trước, không ít lần hàng thủ của U23 Việt Nam thi đấu có phần lơ là để đối phương có được những cơ hội tấn công và dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Tiến Dũng.

Sự bọc lót giữa các trung vệ và hai cầu thủ chạy cánh cũng chưa thực sự tốt. Vẫn còn có một số tình huống phối hợp không ăn ý giữa các cầu thủ. Đây là điều mà chúng ta cần phải cải thiện bởi U23 Triều Tiên sở hữu rất nhiều cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật tốt.

Tiếp đến, hàng tiền vệ cần phải làm chủ được tuyến giữa và đưa ra những pha bóng phát động tấn công tốt. Trước U23 UAE và U23 Jordan, những Quang Hải, Thanh Sơn, Hoàng Đức hay Đức Chiến dù rất nỗ lực nhưng trước lối đá của đối phương gặp khá nhiều khó khăn trong việc kiểm soát và phát động tấn công.

Chúng ta cần một cầu thủ có khả năng cầm bóng và điều tiết, phân phối bóng tốt để hỗ trợ cho Quang Hải và Hoàng Đức, những cầu thủ không thực sự với vị trí tiền vệ kiến thiết, dẫn dăt lối chơi. Việt Hưng sẽ là cái tên có khả năng được thi đấu ngay từ đầu bởi anh có nhãn quan chiến thuật cũng như phát động tấn công khá hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đức Chiến cũng làm làm tốt hơn nhiệm vụ đánh chặn của mình cũng như hạn chế thấp nhất việc chuyền sai địa chỉ. Có như vậy, hàng thủ của chúng ta mới giảm bớt được áp lực đến từ đối phương.

Có thể nhận thấy, hàng công của chúng ta thường tỏ ra khá vội trong việc dứt điểm hoặc khi có cơ hội thuận lợi, họ lại lưỡng lự trong việc thực hiện đường chuyền hay dứt điểm. Vậy nên những Tiến Linh, Đức Chinh hay bất kỳ cầu thủ nào cần chau chuốt hơn ở những tình huống dứt điểm cuối cùng thì chúng ta mới có thể chọc thủng lưới U23 Triều Tiên và nghĩ về một chiến thắng.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-diem-yeu-nao-can-khac-phuc-ngay-neu-u23-viet-nam-muon-danh-bai-trieu-tien-a463038.html