Những điểm vui chơi 'cực chất' ở Hà Nội dịp cuối tuần

Một tuần làm việc đã nhanh chóng trôi qua và bạn sẽ thưởng cho mình đi chơi ở đâu để nạp lại năng lượng cho bản thân? Dưới đây là một vài gợi ý dành cho bạn!

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Tối 11/5, tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội, phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ được khai trương tại quận Tây Hồ.

Phố Trịnh Công Sơn là con phố liền kề khu đầm sen, công viên nước Hồ Tây nên dự kiến thu hút rất đông người tham gia. Ngoài phố này, không gian đi bộ còn bao gồm một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân (quận Tây Hồ).

Theo đó, tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra vào 19h30 tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Thời gian thí điểm đến hết năm 2018, sau đó sẽ quyết định nên mở rộng hay thu hẹp quy mô tổ chức.

Ngoài các chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian đi bộ ở các tuyến phố trên quận Tây Hồ sẽ còn có 60 gian hàng bán đồ lưu niệm, ẩm thực, nước uống được dựng mô phỏng kiến trúc phố cổ Hà Nội, Hội An, văn hóa vùng miền... phục vụ khách tham quan.

Ghé thăm phố cổ Hà Nội và chợ đêm

Bên cạnh là địa điểm du lịch Hà Nội hấp dẫn, phố cổ Hà Nội còn là nơi lưu giữ không gian văn hóa xưa của con người thủ đô. Với kiến trúc đặc trưng cuối thế kỉ 19, khu phố cổ gồm những ngôi nhà san sát, ngõ ngách đan xen nhau tạo sự hấp dẫn, tò mò cho khách du lịch. Ngoài ra, điểm nhấn khi đặt chân đến nơi này nằm ở chính các con phố. Mỗi con phố lại được đặt tên theo nghề đặc trưng từ xưa.

 Ảnh minh họa từ internet

Ảnh minh họa từ internet

Phiên chợ đêm phố cổ thường họp vào tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, trên các phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Hàng Khoai tới Hàng Giầy. Chợ đêm phố cổ lúc nào cũng nhộn nhịp,với nhiều mặt hàng bình dị, dân dã, cổ kính đậm chất của người Việt. Và cũng chính nơi đây sẽ làm cho du khách thấy được nét đẹp trong tâm hồn của con người Hà Nội.

Một nơi thú vị nữa trong khu phố cổ mà các bạn không nên bỏ qua chính là “phố bia” Tạ Hiện. Đây là điểm đến ưa thích buổi tối không chỉ với người Hà Nội mà còn với cả các du khách nước ngoài. Nhâm nhi cốc bia cỏ trong không gian sôi động của âm nhạc nhưng không quá ồn ào mang đậm nét phố cổ Hà Nội sẽ là những trải nghiệm khó quên.

Cắm trại tại công viên Yên Sở

Công viên Yên Sở sau một thời gian đi vào hoạt động, đã trở thành địa điểm yêu thích của nhiều gia đình, các bạn trẻ, các công ty... Dịp cuối tuần bạn có thể cùng gia đình hoặc nhóm bạn đến đây cắm trại, ăn BBQ và tham gia các trò chơi.

Do nhu cầu sử dụng dịch vụ tại công viên tăng cao, nên ban quản lý công viên Yên Sở chính thức thông báo bảng giá dịch vụ mới tại công viên từ ngày 1/11/2017. Bạn có thể tham khảo bảng giá dưới đây:

Bảng giá vé các dịch vụ, trò chơi tại công viên Yên Sở để bạn tham khảo. Ảnh: Ban Quản lý công viên Yên Sở

Ngoài việc sử dụng các dịch vụ vui chơi tại công viên, thì các vé vào cửa, vệ sinh, thăm quan, dã ngoại mọi người dân đều không bị mất phí.

Thiên Đường Bảo Sơn

Ảnh minh họa từ internet

Thiên Đường Bảo Sơn là địa điểm vui chơi ở Hà Nội không chỉ hấp dẫn các bé mà còn với cả nhiều bạn trẻ. Mọi người khi đến đây sẽ được tham gia vào các trò chơi hấp dẫn như trượt cao tốc, hòa mình vào thế giới cổ tích hay chiêm ngưỡng những màn xiếc thú đầy thú vị. Ngoài ra Thiên Đường Bảo Sơn cũng sở hữu một trong những thủy cung lớn ở miền Bắc. Tới đây bạn sẽ được tham quan thế giới dưới đáy đại dương với nhiều sinh vật thú vị và đáng yêu. Sau khi vui chơi thỏa thích bạn có thể dừng chân tại nhà hàng Cung Đình để thưởng thức các món ăn hay tham gia phiên chợ quê đầy độc đáo.

Bạn hãy tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần của mình thật ý nghĩa nhé!

Đức Hoài

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/du-lich/201805/nhung-diem-vui-choi-cuc-chat-o-ha-noi-dip-cuoi-tuan-602558/