Những điểm sáng của đội tuyển Việt Nam

U19 Việt Nam khép lại hành trình tại Vòng chung kết châu Á 2018 với ba thất bại, dù không có được kết quả như ý nhưng màn trình diễn của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cho thấy những điểm sáng để người hâm mộ có thể hy vọng vào thành công trong tương lai không xa.

Các cầu thủ U19 Việt Nam liên tiếp trải qua những giải đấu quốc tế không thành công.

Đội tuyển U19 Việt Nam được đặt khá nhiều kỳ vọng khi tham dự giải đấu châu lục bởi lứa đàn anh Quang Hải, Trọng Đại, Đức Chinh, Tiến Dụng, Tiến Linh… trước đó đã thi đấu rất thành công và có được chiến tích vô cùng ấn tượng là giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, đội tuyển sớm phải dừng chân ngay sau vòng bảng với ba thất bại: 1-2 trước U19 Jordan, 1-2 trước U19 Australia và 1-3 trước U19 Hàn Quốc.

Bên cạnh yếu tố thiếu may mắn khi rơi vào bảng đấu cùng ba đối thủ quá mạnh, các cầu thủ U19 Việt Nam cũng không có được thể trạng tốt nhất trước khi bước vào các trận đấu căng thẳng tại vòng bảng vừa qua. “Trong những ngày qua, toàn đội không tập luyện được nhiều, thể lực của các em rất tệ. Chúng tôi cần có điều kiện luyện tập thuận lợi hơn nếu muốn bảo đảm sức lực để thi đấu trong những trận tới. Như ở trận với U19 Jordan, các cầu thủ gần như kiệt sức ở quãng thời gian cuối trận”, vị chiến lược gia 50 tuổi người Khánh Hòa chia sẻ sau thất bại ở trận ra quân trước U19 Jordan.

Điểm sáng lớn nhất của U19 Việt Nam ở giải đấu châu lục lần này chính là tinh thần thi đấu quyết tâm, đặc biệt là ở trận cuối cùng gặp đội tuyển được đánh giá mạnh nhất bảng U19 Hàn Quốc. Sớm có bàn vươn lên dẫn trước nhưng trò HLV Hoàng Anh Tuấn sau đó lại để đối phương ép sân và thắng ngược 3-1. Dù thua trận nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo, chơi tấn công sòng phẳng với đối phương để tìm kiếm cơ hội.

Đội tuyển không có được kết quả như ý, nhưng như HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhấn mạnh trước thềm Vòng chung kết châu Á, ban huấn luyện U19 Việt Nam luôn chú trọng mục tiêu hàng đầu là giúp các cầu thủ có cơ hội được thi đấu, cọ xát tại các giải đấu quốc tế để hướng tới đích cuối cùng là đủ trình độ chơi cho đội tuyển quốc gia - cấp độ cao nhất, đồng thời cũng là mức độ đánh giá về thực lực và sự phát triển của cả một nền bóng đá.

Cùng chung quan điểm với người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong công tác đào tạo bóng đá trẻ là HLV Hoàng Anh Tuấn, ban lãnh đạo VFF thời gian qua đã tập trung tăng cường đầu tư cho tuyến trẻ với rất nhiều chuyến tập huấn ở nước ngoài, bên cạnh đó cũng tổ chức và hỗ trợ các đội tuyển trẻ quốc gia tham dự nhiều giải giao hữu chất lượng trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu chính thức.

Theo chia sẻ của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, VFF đánh giá rất cao việc bảo đảm và nâng cao chất lượng đội hình của U19 Việt Nam hiện tại, bởi đây là lực lượng chủ chốt của đội tuyển quốc gia hướng tới SEA Games 2021 mà Việt Nam là nước chủ nhà. “Nhằm tạo thêm cơ hội để các cầu thủ tôi luyện qua những trận đấu cả ở cấp độ khu vực và châu lục, VFF luôn cố gắng hỗ trợ, bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để các đội tuyển trẻ quốc gia thường xuyên góp mặt tại vòng chung kết châu Á, cũng là môi trường lý tưởng để các em được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước các đối thủ mạnh của châu lục mà không đặt nặng về thành tích”, ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh nỗ lực trong thời gian qua của VFF.

Những trận đấu căng thẳng với các đối thủ mạnh hơn sẽ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam sớm trưởng thành.

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc thường xuyên được thi đấu ở các giải đấu cấp độ cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ trong tương lai, giúp họ từng bước chuyển biến về trình độ cũng như nâng cao năng lực chơi bóng của bản thân. Minh chứng rõ nhất chính là sự tiến bộ và thành công của lứa U23 quốc gia hiện nay, với những nhân tố chủ chốt như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Tiến Dũng,.. cũng từng trải qua giải đấu U19 châu Á không thành công trước khi trải qua quá trình tập luyện, tập huấn và vươn tới đỉnh cao của thành công là ngôi Á quân Vòng chung kết U23 châu Á và là một trong bốn đội mạnh nhất tại Asian Games vừa qua. “Hiện nay, đa phần các cầu thủ thuộc lứa U19 năm 2014 đã trở thành những nhân tố quan trọng trong đội hình đội tuyển quốc gia, vừa trải qua đợt tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho AFF Cup 2018”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh.

HLV Hoàng Anh Tuấn luôn đặt trọn niềm tin nơi các học trò.

Với cương vị HLV trưởng, dĩ nhiên HLV Hoàng Anh Tuấn khó có thể hài lòng về thành tích của các học trò tại Vòng chung kết U19 châu Á lần này. Dù vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng như các thành viên trong ban huấn luyện không phê bình gay gắt mà luôn cố gắng động viên, khích lệ các cầu thủ trẻ nỗ lực hơn ở những trận đấu sắp tới: “Sau mỗi thất bại luôn là bài học lớn để rút kinh nghiệm, làm việc chăm chỉ hơn, vất vả hơn, để thay đổi và phát triển. Với bóng đá trẻ, chúng ta cần cho các em thời gian và sự kiên nhẫn. Các cầu thủ U19 mới chỉ ở giai đoạn đầu chuyển sang sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Được tôi luyện qua các giải đấu quốc tế sẽ làm các em bộc lộ những hạn chế của mình, qua đó thấy được bản thân cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa nếu muốn hướng tới những mục tiêu lớn lao hơn trong tương lai. Bóng đá trẻ của Việt Nam đã có nhiều tiến bộ nhưng so với tầm châu lục vẫn tồn tại một khoảng cách lớn”, vị chiến lược gia 50 tuổi người Khánh Hòa chia sẻ.

Những thất bại liên tiếp vừa qua tại Giải vô địch Đông - Nam Á và Vòng chung kết châu Á sẽ là động lực cho lứa U19 Việt Nam hiện tại phấn đấu, nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để tương lai không xa sẽ tiếp tục kế cận các bậc đàn anh ở đội tuyển quốc gia, mà gần nhất sẽ là SEA Games 2021 được tổ chức trên chính quê hương Việt Nam.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/38122202-nhung-diem-sang-cua-doi-tuyen-viet-nam.html