Những 'điểm nóng' trong trận derby xứ Nghệ

Dựa vào sơ đồ thi đấu quen thuộc 4 - 4 - 2 của SLNA và 3 - 4 - 3 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sẽ có những cuộc đấu 'tay đôi' giữa các cầu thủ 2 bên trong trận đấu này.

Phan Văn Đức - Phạm Hoàng Lâm

Bước vào màn so tài với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chắc chắn, Phan Văn Đức sẽ tiếp tục sắm vai "đầu tàu" trên hàng công của đội chủ nhà. Tuy nhiên, hiện cầu thủ mang áo số 20 đang "tịt ngòi" trong 5 trận đấu liên tiếp vừa qua, kể từ sau pha lập công vào lưới SHB Đà Nẵng (vòng 3).

Phan Văn Đức vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của hàng công SLNA. Ảnh tư liệu Đức Anh

Phan Văn Đức vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của hàng công SLNA. Ảnh tư liệu Đức Anh

Bên cạnh đó, mục tiêu "giải cơn khát bàn thắng" của Phan Văn Đức sẽ gặp không ít khó khăn khi tiền vệ sinh năm 1996 sẽ chịu sự kèm cặp của Phạm Hoàng Lâm, cầu thủ thi đấu ở vị trí trung vệ lệch phải của đội bóng "núi Hồng". Màn so tài trực tiếp giữa 2 cựu tuyển thủ U22 Việt Nam là rất đáng để chờ đợi.

Nguyễn Sỹ Nam - Phạm Tuấn Hải

Sau khi phải ngồi ngoài ở trận đấu với Quảng Nam (bị treo giò), cầu thủ người Anh Sơn sẽ quay lại để đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh phải của SLNA, trong màn so tài với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đối thủ trực tiếp của Nguyễn Sỹ Nam trong trận đấu sắp tới là Phạm Tuấn Hải, một mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của đội bóng "núi Hồng".

Phạm Tuấn Hải (số 10) đang trưởng thành theo thời gian. Ảnh: VPF

Trong sơ đồ 3 - 4 - 3 của HLV Phạm Minh Đức, Phạm Tuấn Hải là tiền đạo lệch trái. Khách quan mà nói là kể từ khi được thi đấu ở vị trí trên, cầu thủ mang áo số 10 đã chơi khá ấn tượng. Bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 trong trận đấu với CLB Hà Nội là minh chứng điển hình cho tài năng và tầm quan trọng của tiền đạo sinh năm 1998.

Nguyễn Quang Tình - Nguyễn Trung Học

Do Đặng Văn Lắm đã nhận đủ 3 thẻ vàng, nên nhiều khả năng, Ban huấn luyện SLNA sẽ giao vị trí tiền vệ trung tâm cho lão tướng Nguyễn Quang Tình ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bên cạnh Bùi Đình Châu. Nếu điều đó xảy ra, cầu thủ mang áo số 28 sẽ có trận thứ 2 liên tiếp xuất hiện trong đội hình xuất phát của SLNA.

Pha tung người móc bóng đẹp mắt của Nguyễn Quang Tình. Ảnh: Xuân Thủy

Nhiệm vụ trước mắt của Nguyễn Quang Tình là hết sức nặng nề, bởi đối thủ của tiền vệ người Đô Lương ở khu vực giữa sân là Nguyễn Trung Học, tiền vệ trung tâm đang chơi rất lên chân trong thời gian gần đây. Qua những gì đã thể hiện trong trận đấu với HAGL tại vòng 8, đủ để chứng minh cho tài năng của cầu thủ mới 22 tuổi.

Trần Đình Đồng - Mansaray

Trước thềm mùa giải năm nay, tiền đạo người Mỹ từng có quãng thời gian thử việc tại sân Vinh. Đáng tiếc, đội bóng xứ Nghệ đã không ký hợp đồng với Mansaray, mà thay vào đó là Peter Onyekachi và Alagie Sosseh. Cho nên, Mansaray sẽ làm tất cả để chứng minh giá trị của mình, điều mà Ban lãnh đạo SLNA đã không nhận ra hoặc không thừa nhận.

Mansaray (áo đỏ) suýt trở thành người của SLNA. Ảnh: VPF

Để tránh sự "trừng phạt" đến từ Mansaray ở vị trí tiền đạo lệch phải theo hướng tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Ngô Quang Trường sẽ phải trông cậy vào tài năng và kinh nghiệm của hậu vệ cánh trái Trần Đình Đồng, nội binh giàu kinh nghiệm nhất của đội bóng xứ Nghệ. Chỉ cần cầu thủ mang áo số 16 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sức mạnh tấn công của đội khách sẽ bị vơi đi khá nhiều.

Gustavo Santos - Bruno

Theo cách bố trí nhân sự của HLV Phạm Minh Đức, ngoại binh Bruno chính là cầu thủ chơi cao nhất trong sơ đồ 3 tiền đạo. Với thể hình khá lý tưởng (cao 1m83), chân sút mang áo số 9 luôn tỏ ra lợi hại với những tình huống không chiến. Tính đến thời điểm hiện tại, Bruno đã ghi được 4 bàn thắng cho đội bóng áo đỏ.

Tình huống sút penalty của Bruno trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 - 1 B.Bình Dương. Ảnh: Xuân Thủy

Rõ ràng, nhiệm vụ dành cho cặp trung vệ Thái Bá Sang - Gustavo Santos của đội bóng xứ Nghệ là hết sức nặng nề. Rất có thể, HLV Ngô Quang Trường sẽ giao nhiệm vụ vô hiệu hóa Bruno cho Gustavo Santos, cầu thủ cao nhất trong hàng phòng ngự của đội chủ sân Vinh (Gustavo Santos cao 1m93). Hy vọng, Gustavo Santos sẽ phát huy hết khả năng vốn có.

Hồ Tuấn Tài - Janclesio

Tiền đạo sinh năm 1995 đã chấm dứt quãng thời gian "tịt ngòi" bằng pha lập công vào lưới Quảng Nam, hôm 5/7. Chính vì vậy, các cổ động viên SLNA đang kỳ vọng, Hồ Tuấn Tài sẽ tiếp tục "nổ súng" trong trận derby xứ Nghệ, giúp đội chủ nhà giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng đến bên kia cầu Bến Thủy.

Hồ Tuấn Tài ăn mừng bàn thắng vào lưới Quảng Nam. Ảnh tư liệu Văn Tuân

Muốn làm được điều đó, tiền đạo mang áo số 10 của SLNA phải giành chiến thắng trong màn đấu "tay đôi" với trung vệ Janclesio, cầu thủ đảm nhiệm vị trí trung vệ giữa của đội khách. Xem ra, Hồ Tuấn Tài lại có thêm một trận đấu không hề dễ dàng, bởi Janclesio không phải là một hậu vệ xoàng./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhung-diem-nong-trong-tran-derby-xu-nghe-270700.html