Những điểm nhấn trước trận Man Utd - Basel

1h45 ngày 13/9, MU sẽ có trận đầu tiên trong chiến dịch chinh phục Champions League, CLB Basel sẽ là thử thách khó lường với “Quỷ đỏ” khi họ chưa từng thất bại trên Old Trafford.

Điểm yếu hàng thủ:

Trong cuộc tiếp đón đối thủ đến từ Thụy Sĩ trên sân Old Trafford vào đêm nay, HLV Jose Mourinho sẽ không có sự phục vụ của cặp trung vệ  Eric Bailly - Phil Jones vì cả hai phải nhận án treo giò của UEFA, Marcos Rojo chưa bình phục chấn thương. Do vậy trong tay “Người đặc biệt” chỉ còn Smalling, Lindelof và Daley Blind có thể thi đấu cho vị trí trung tâm hàng phòng ngự.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha tiết lộ sẽ sử dụng bộ đôi Smalling - Lindelof cho vị trí trung vệ của “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, đây sẽ sự lựa chọn mạo hiểm bởi từ sau màn trình diễn tệ hại trong trận thua Real Madrid ở tranh siêu cup Châu Âu, cặp đôi này chưa có trận đấu chính thức nào ở mùa giải mới. Tân binh người Thụy Điển chưa nhận được sự tin tưởng của Mourinho khi không có tên trong danh sách đăng ký của MU ở 3 trong 4 trận đấu tại Premier League vừa qua.

HLV Jose Mourinho tiết lộ sẽ sử dụng bộ đôi trung vệ Lindelof và Smalling trong trận đấu này.

Trong khi đó hai bên cánh của MU, với sự vắng mặt của Ashley Young và Luke Shaw, HLV Jose Mourinho chỉ còn Valencia, Daley Blind, Darmian và Axel Tuanzebe. Darmian và Valencia đã được sử dụng trận đấu với Stoke City cuối tuần qua và bộc lộ rõ những điểm yếu khi hậu vệ người Italy là mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự.

Trong khi đó, vấn đề tuổi tác cùng việc cày ải liên tục trong tất cả các trận đấu vừa qua khiến tuyển thủ người Ecuador không còn giữ được phong độ ổn định. Hậu vệ sinh năm 1985 vẫn lên công về thủ, tuy nhiên những pha tạt bóng và phối hợp tấn công của anh không còn mang lại sự nguy hiểm.

Với lực lượng hiện tại, nhiều khả năng HLV Jose Mourinho sẽ sử dụng hàng hậu về với những cái tên là Axel Tuanzebe, Smalling, Lindelof và Daley Blind. Đây là sự lựa chọn bất đắc dĩ và không mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ.

Sự trở lại của Fellaini:

Từ khi gia nhập Man Utd từ mùa hè 2013, tiền vệ người Bỉ chưa bao giờ nhận được đánh giá cao từ người hâm mộ “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên với HLV Jose Mourinho, Fellaini luôn đóng vai trò quan trọng và là quân bài chiến lược mà ông thường xuyên sử dụng từ khi dẫn dắt MU.

Tiền vệ người Bỉ có cơ hội ra sân trong đội hình chính.

Ở mùa giải này, Fellaini vắng mặt duy nhất trong trận hòa 2-2 trước Stoke City do chấn thương khi trở về thi đấu vòng loại World Cup 2018 cùng đội tuyển Bỉ. Tiền vệ 30 tuổi thường xuyên được HLV Jose Mourinho đưa vào sân ở hiệp 2 trong cả 3 trận đầu tiên của MU tại Premier League, sự xuất hiện của anh giúp “Quỷ đỏ” chơi khởi sắc hơn và liên tiếp có được những bàn thắng ở những phút sau đó. Cá nhân tiền vệ người Bỉ cũng đóng góp 1 bàn thắng sau 46 phút được thi đấu trên sân.

Trước trận gặp Basel, HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận: “Tôi cần cậu ấy, Fellaini là cầu thủ quan trọng với tôi, quan trọng hơn mức các bạn tưởng tượng. Tôi cảm thấy đội bóng sẽ yếu hơn nếu không có cậu ấy”.

Mourinho: “Thi đấu tại Champions League là lẽ tự nhiên của Man Utd”:

Sau một mùa giải vắng bóng, “Quỷ đỏ” đã trở lại đấu trường Champions League quen thuộc với chiếc vé là chức vô địch Europa League mùa giải 2016/17. Một sự khởi đầu thuận lợi đang chờ đón thầy trò HLV Jose Mourinho khi các đối thủ của họ tại bảng A không quá mạnh với những cái tên như Basel, Benfica và CSKA Moscow.

Vị chiến lược gia 54 tuổi tự tin khi lần đầu bước vào giải đấu hàng đầu châu Âu với Man Utd: “Thi đấu tại Champions League là lẽ tự nhiên của Man Utd. Tôi đang mong chờ một trận đấu tuyệt vời tại Old Trafford và hy vọng cổ động viên sẽ có cùng cảm nhận với chúng tôi”.

Manchester Utd là đội bóng có số lần tham dự Champions League nhiều nhất nước Anh với 21 lần, và đứng thứ 4 tại châu Âu sau Real Madrid, Barcelona và Porto (22 lần). Tuy nhiên xét về thành tích tại đấu trường này, “Quỷ đỏ” xếp thứ 2 tại nước Anh với 3 chức vô địch, kém Liverpool (5 chức vô địch).

Van Wolfswinkel: Mối nguy hiểm từ Basel

HLV Jose Mourinho sẽ đặc biệt quan tâm đến Ricky Van Wolfswinkel, chân sút ghi 7 bàn sau 7 trận đấu tại  Super League cho Basel.

HLV Jose Mourinho chắc chắn sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho cái tên Ricky Van Wolfswinkel, chân sút đã ghi 7 bàn trong 7 vòng đấu vừa qua tại giải Super League của Thụy Sĩ. Tiền đạo người Hà Lan không thực sự thành công trong màu áo của Norwich khi chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 28 lần ra sân thi đấu, nhưng hiện tại anh đang đóng vai trò quan trọng trên hàng công của Basel.

HLV Raphael Wicky của Basel đánh giá rất cao tài năng của chân sút 28 tuổi: “Tôi chỉ muốn đánh giá Van Wolfswinkel từ khi anh ấy đến Thụy Sĩ và anh ấy đã làm được những điều tuyệt vời cho chúng tôi. Van Wolfswinkel là một tiền đạo đẳng cấp, anh ấy có khả năng chọn vị trí tốt và tung ra những cú dứt điểm hoàn hảo. Tôi tin rằng anh ấy sẽ tỏa sáng tại Champions League”.

Thành tích đối đầu:

Thành tích đối đầu giữa 2 đội

Chắc hẳn người hâm mộ Man Utd vẫn còn ấn tượng đặc biệt với cái tên FC Basel, đội bóng đã cầm hòa “Quỷ đỏ” với tỷ số 3-3 trên sân nhà Old Trafford vào ngày 27/9/2011 và chính thức loại đội bóng của HLV Alex Ferguson tại đấu trường danh giá này với chiến thắng 2-1 vào ngày 7/12/2011.

Xét về lịch sử đối đầu giữa hai đội, Basel là đối thủ không hề ngán Man Utd. Không được đánh giá cao so với đội chủ sân Old Trafford, thế nhưng trong 4 lần đối đầu trước đó đội bóng đến từ Thụy Sĩ đã giành được 1 chiến thắng và 2 trận hòa trước “Quỷ đỏ”. Do vậy, cuộc đối đầu trên sân Old Trafford vào đêm nay sẽ là thử thách không nhỏ với thầy trò HLV Jose Mourinho.

Những thống kê đáng chú ý giữa hai đội tại Champions League:

16: Man Utd bất bại 16 trong 20 trận gần nhất ra sân tại giải đấu này.

3: Paul Pogba chỉ ghi được 3 bàn sau 40 trận thi đấu tại Champions League.

5: Jose Mourinho là 1 trong 5 HLV từng giành được chức vô địch Champion League với 2 CLB khác nhau (Các HLV khác là Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes và Carlo Ancelotti).

5: Man Utd là đội bóng thứ 5 HLV Jose Mourinho dẫn dắt tại Champions League. Trước đó là các đội bóng Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid.

8: Đây là lần thứ 8 đội bóng Basel tham dự giải đấu hàng đầu châu Âu.

1: Đây là mùa giải Champions League đầu tiên Raphael Wicky tham gia với tư cách là HLV viên. Trước đó, HLV trưởng của Basel từng 4 lần tham dự giải đấu này khi còn thi đấu cho Hamburg mùa giải 2006-07.

Lịch thi đấu tại bảng A Champions League.

Nguyễn Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-diem-nhan-truoc-tran-man-utd-basel-post779017.html