Những điểm nhấn trận Việt Nam thắng Thái Lan

HLV Park Hang Seo đã có lý khi triệu tập những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc cho King Cup 2019 trước những lời lẽ 'đanh thép' của chủ nhà Thái Lan.

HLV Park Hang Seo đã có lý khi triệu tập những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc cho King Cup 2019 trước những lời lẽ “đanh thép” của chủ nhà Thái Lan. Lão tướng Anh Đức không chơi kể từ sau AFF Cup 2018 và bị cho là “hết thời”, trở lại tuyển. Đội trưởng Ngọc Hải sa sút ở V-League 2019 vẫn được tin tưởng có mặt ở đội hình xuất phát. Công Phượng vất vả khi thi đấu ở CLB Incheon luôn được HLV Hàn Quốc tin tưởng như cầu thủ có thể làm thay đổi cục diện từ hiệp hai. Tuấn Anh chấn thương dài hạn cũng đã trở lại đội hình xuất phát… Sự tin tưởng vào lớp cầu thủ nhiều kinh nghiệm của ông Park đã giúp tuyển Việt Nam kiên cường chống trả Thái Lan trước khi ra đòn kết liễu. Anh Đức ghi bàn bằng đầu ở những phút cuối trận để quyết định tấm vé dự chung kết cho Việt Nam.

Lão tướng Anh Đức lóe sáng, đưa Việt Nam vào chung kết Kings Cup 2019.

Lão tướng Anh Đức lóe sáng, đưa Việt Nam vào chung kết Kings Cup 2019.

Vài nét về Curacao đối thủ của tuyển Việt Nam trận chung kết

Patrick Kluivert từng dẫn dắt tuyển Curacao.

Curacao là một quần đảo nhỏ với chưa đầy 160 nghìn dân ở khu vực Caribbean (Trung Mỹ) và mới chỉ ra đời vào năm 2010 với tư cách một quốc gia. Curacao từng là một nguồn lực đáng kể của ĐT Hà Lan trong quá khứ. Năm 2015, danh thủ Patrick Kluivert đã đến làm HLV trưởng tuyển Curacao. Dù chỉ gắn bó với đội tuyển này trong 6 tháng, nhưng Kluivert đã thổi bùng giấc mơ tìm đường vào ĐT Hà Lan của các cầu thủ bản địa.

Tuyển Curacao hiện tập hợp những cầu thủ đang chơi bóng tại Anh và Hà Lan, có tư duy chiến thuật tốt và nền tảng thể lực, kỹ thuật. các cầu thủ đáng chú ý: số 18 Elson Hooi (đã thi đấu 21 trận tại giải vô địch quốc gia Hà Lan), số 8 Roly Bonevacia (trưởng thành từ lò đào tạo Ajax) và số 10 Leandro Bacuna đang chơi bóng tại Premier League.

Tiền đạo số một Thái Lan là Teerasil Dangda không thể ra sân vì chấn thương. Lão tướng 30 tuổi đã vắng mặt ở China Cup 2019 hồi tháng 3 vì lý do tương tự. HLV Sirisak Yodyardthai không dám mạo hiểm với lão tướng 30 tuổi. Ông đã tung vào sân tiền đạo Suphanat Mueanta ở phút 85. Cầu thủ này trở thành tuyển thủ Thái trẻ tuổi nhất ra sân khi mới 16 tuổi 10 tháng và 3 ngày.

Đây là trận đầu tiên ở cấp độ đội tuyển quốc gia giữa Việt Nam- Thái Lan sau 4 năm. Trong hai trận đấu vòng loại World Cup 2018 diễn ra trong năm 2015, Việt Nam thua Thái Lan 0-1 trên đất khách và thua tới 0-3 trên sân nhà. Giờ đây đã thay đổi rất nhiều: Thái Lan vẫn kiểm soát bóng tốt hơn, dứt điểm nhiều hơn (1 lần bật khung thành ở phút 17) nhưng Việt Nam chơi tập trung, phản công sắc sảo. Sau danh hiệu vô địch AFF Cup 2018, trận thắng ngay tại đất Thái ở King Cup lần thứ 47 là một bằng chứng nữa cho thấy Việt Nam tiến bộ rất nhanh. Chủ nhà Thái Lan rất quyết tâm tìm vé đá chung kết nhưng thay vì duy trì sự vượt trội trong kiểm soát bóng thì nhiều cầu thủ Thái Lan có dấu hiệu mất bình tĩnh với những pha vào bóng mang tính triệt hạ đối phương.

Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Curacao ở trận chung kết vào tối thứ Bảy tới. Đội bóng vùng Caribbean cho thấy họ thực sự đáng gờm khi thắng Ấn Độ 3-1. Curacao hạng 82 FIFA, trong lúc Việt Nam là 98. Đội tuyển với cái tên khá xa lạ này có 2 ngôi sao chơi tại Premier League là hậu vệ cánh Cuco Martina trong màu áo Everton (mùa trước đá cho mượn ở Feyenoord) và tiền vệ Leandro Bacuna của Cardiff.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_207456_nhung-diem-nhan-tran-viet-nam-thang-thai-lan.aspx